Bảo Yên thực hiện vượt mục tiêu nâng tỷ lệ che phủ rừng

Với tổng diện tích tự nhiên hơn 81.800 ha, trong đó diện tích đất lâm nghiệp chiếm hơn 75%, Bảo Yên là huyện có thế mạnh để phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Những năm gần đây, người dân Bảo Yên đã tích cực trồng rừng thay thế diện tích đất đồi hoang hóa và trên diện tích trồng sắn kém hiệu quả.

Ông Phạm Hồng Thái, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Yên cho biết: Để sớm hoàn thành mục tiêu nâng tỷ lệ tán che phủ rừng đạt 60%, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân từ rừng, ngay từ cuối năm 2020, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và các xã, thị trấn rà soát, hoàn thành sớm việc thiết kế diện tích trồng rừng. Đồng thời hằng năm, các cơ sở sản xuất sản xuất giống cây lâm nghiệp trên địa bàn huyện luôn chủ động sản xuất đủ cây giống đảm bảo chất lượng, số lượng đáp ứng nhu cầu của người dân.

Đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, gia đình lập hồ sơ thiết kế trồng rừng theo đúng quy định, phân vùng từng loại cây lâm nghiệp phù hợp.

Ông Phạm Hồng Thái, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Yên

Sản xuất ván bóc xuất khẩu từ gỗ rừng trồng.

Những năm gần đây, nhận thấy giá trị, lợi ích từ rừng, người dân các xã Kim Sơn, Vĩnh Yên, Lương Sơn, Bảo Hà, Cam Cọn, Thượng Hà… đã tích cực trồng rừng thay thế diện tích đất đồi hoang hóa và trên diện tích trồng sắn kém hiệu quả.

Nhiều hộ dân ở Bảo Yên có thu nhập cao từ cây quế.

Chủ tịch UBND xã Kim Sơn Nguyễn Thành Công cho biết: Từ nhiều năm nay, người dân xã Kim Sơn luôn chú trọng trồng rừng sản xuất, trung bình mỗi năm xã trồng mới từ 130 - 140 ha rừng, chủ yếu là quế. Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng và tạo điều kiện tối đa cho người dân phát triển kinh tế rừng, góp phần tăng độ che phủ rừng, nâng cao thu nhập cho người dân.

Những năm gần đây, người dân xã Kim Sơn chú trọng mở rộng diện tích trồng quế.

Tại xã Lương Sơn, nơi có diện tích rừng sản xuất lớn với hơn 2.535 ha, hằng năm, xã tích cực tuyên truyền, vận động người dân trồng rừng, không để đất trống; chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Yên kiểm tra sự phát triển của cây quế.

Hiện Lương Sơn là một trong những địa phương của huyện Bảo Yên có tỷ lệ che phủ rừng cao (trên 70%), diện tích đất rừng sản xuất lớn, có tiềm năng phát triển kinh tế rừng.

Ngoài trồng quế, người dân Bảo Yên còn trồng trẩu, xoan ta.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ năm 2020 đến nay, Bảo Yên đã trồng mới 5.150 ha rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng của huyện lên 62,2% và phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ này đạt trên 63%.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/bao-yen-thuc-hien-vuot-muc-tieu-nang-ty-le-che-phu-rung-post374048.html