Bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân

Đó là chỉ đạo của ông Lâm Văn Bi, Phó chủ tịch UBND tỉnh, tại buổi đối thoại trực tiếp với 60 hộ dân có đất bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp, mở rộng tuyến lộ U Minh - Khánh Hội để lắng nghe ý kiến những vấn đề bà con đặt ra vào chiều nay, ngày 20/3.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi thông tin cho người dân về dự án xây dựgn tuyến đường U Minh - Khánh Hội.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi nhấn mạnh nội dung buổi đối thoại nhằm thông tin về công tác triển khai thực hiện dự án, những khó khăn, vướng mắc và vấn đề người dân còn băn khoăn, với tinh thần bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân.

Tuyến đường U Minh - Khánh Hội là dự án giao thông trọng điểm của Cà Mau, kết nối từ thị trấn U Minh đến cửa biển Khánh Hội, trung tâm kinh tế biển của huyện, của tỉnh. Hiện tiến độ xây dựng còn chậm, khối lượng thi công chỉ đạt trên 50%, nguyên nhân vướng mắc trong công tác bàn giao mặt bằng, người dân còn yêu cầu, chưa thống nhất. UBND tỉnh nhận nhiều kiến nghị về quản lý sử dụng đất, bồi thường hỗ trợ.

Ông Hồ Văn Giàu, Ấp 1, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp tuyến đường U Minh - Khánh Hội.

Theo báo cáo của UBND huyện U Minh, bà con đặt ra vấn đề liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và đo đạc kiểm đếm, bồi thường về nhà, công trình kiến trúc trên đất… Tại buổi đối thoại, người dân tiếp tục thông tin đến lãnh đạo tỉnh, huyện nhiều nội dung bức xúc, cần làm rõ.

Được biết, dự án nâng cấp tuyến đường U Minh - Khánh Hội đi qua phần đất của 1.983 hộ dân, phần lớn các hộ dân đã thống nhất với phương án hỗ trợ của địa phương và đã nhận tiền hỗ trợ./.

Trung Đỉnh

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/bao-ve-quyen-loi-chinh-dang-cho-nguoi-dan-a31731.html