Bảo vệ môi trường theo cách của phụ nữ

Phụ nữ (PN) nói không với túi nylon, Tuyến đường không rác, PN xách giỏ đi chợ, PN tự quản rác vô cơ, Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, Đổi chai lọ nhựa đã qua sử dụng lấy gạo,... là những mô hình thiết thực mà Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) các cấp trong tỉnh Long An đang triển khai, thực hiện, góp phần bảo vệ môi trường

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Vĩnh Hưng trồng hoa hoàng yến tại khu phố Chiến Thắng, thị trấn Vĩnh Hưng (Ảnh tư liệu)

Lan tỏa nhiều cách làm hay

Những năm qua, việc vận động PN tham gia BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu được các cấp Hội triển khai gắn với thực hiện cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Theo đó, các cấp Hội tích cực tuyên truyền, vận động hội viên (HV), PN duy trì và nhân rộng các câu lạc bộ/ tổ/nhóm, các mô hình, công trình, phần việc giúp cải thiện môi trường; “tự tin, tự trọng” trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng các thực phẩm an toàn cho sức khỏe con người, bảo vệ hệ sinh thái, môi trường sống,... giúp PN thay đổi hành vi trong ứng xử với môi trường thông qua hành động cụ thể.

Hội các cấp đã thực hiện mô hình Tuyến đường PN xanh, sạch, đẹp tại 100% xã, phường, thị trấn, với 499 tuyến đường, tổng chiều dài 660,5km. Thông qua hội thi hưởng ứng phong trào phòng, chống rác thải nhựa được tổ chức hàng năm có nhiều sản phẩm thiết thực tận dụng từ nguyên liệu đã qua sử dụng, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Nhiều mô hình dù mới đi vào hoạt động nhưng trở thành hoạt động thiết thực, nâng cao nhận thức cho HV, PN, người dân, từng bước đưa công tác BVMT trở thành trách nhiệm của cả cộng đồng. Tại buổi ra mắt mô hình Phân loại rác thải tại nguồn diễn ra mới đây tại xã Long Cang, huyện Cần Đước, Hội LHPNVN xã tặng 50 sọt đựng rác cho các HV. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa, thiết thực được các cấp Hội trên địa bàn huyện Cần Đước triển khai, thực hiện trong thời gian qua.

Chủ tịch Hội LHPNVN huyện Cần Đước - Phạm Ngọc Mai cho biết: “Mỗi xã, thị trấn đều chủ động xây dựng và duy trì thực hiện ít nhất 1 mô hình phù hợp về phân loại rác tại nguồn, xử lý rác tại hộ gia đình, vận động thu gom rác như Tổ PN thu gom và xử lý rác thải (xã Long Khê), Cải tạo vườn tạp (xã Tân Lân), Xách giỏ đi chợ (thị trấn Cần Đước), Mảng xanh an toàn (xã Phước Tuy); Hố rác nhà tôi (xã Mỹ Lệ), Ngôi nhà xanh (xã Long Trạch),... Qua đó, góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động và lan tỏa đến cộng đồng dân cư nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, giảm thiểu lượng rác thải đưa đi xử lý, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân”.

Chung tay bảo vệ môi trường

Nhận thức được tầm quan trọng và trách nhiệm BVMT đối với việc nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sống, các cấp Hội LHPNVN trong huyện Vĩnh Hưng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động HV, PN tham gia BVMT. Từ kiến thức được trang bị, mỗi cán bộ, HV, PN trở thành một tuyên truyền viên hiệu quả, tạo sự lan tỏa sâu, rộng trong cộng đồng cùng chung tay BVMT. Bên cạnh đó, Hội LHPNVN huyện triển khai, thực hiện nội dung “3 sạch” gắn với tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới đã thể hiện vai trò cũng như đóng góp tích cực của Hội trong BVMT. Mỗi cơ sở Hội lựa chọn những phần việc và triển khai các hoạt động cụ thể phù hợp thực tiễn từng địa phương.

Chủ tịch Hội LHPNVN huyện Vĩnh Hưng - Tạ Ngọc Huệ cho biết: “Hàng năm, Hội đăng ký với cấp ủy thực hiện một công trình, phần việc trong xây dựng nông thôn mới; xây dựng các tuyến đường xanh, sạch, đẹp, tuyến đường hoa và một số mô hình BVMT như Đổi rác thải lấy giỏ đi chợ, PN nói không với rác thải nhựa, Tổ PN thân thiện với môi trường,... Đến nay, việc tổ chức triển khai, thực hiện các mô hình bảo đảm thiết thực, hiệu quả, thu hút được nhiều HV, PN tham gia hưởng ứng. Các thành viên vừa gương mẫu tham gia, vừa vận động cộng đồng cùng hưởng ứng, chung tay xây dựng và giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, không vứt rác bừa bãi ra ven đường, kênh, rạch,...”.

Nhiều mô hình thiết thực của các cấp Hội góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của hội viên, phụ nữ trong việc bảo vệ môi trường (Ảnh tư liệu)

Những cách làm hay, sáng tạo của các cấp Hội thông qua xây dựng các mô hình thiết thực đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của HV, PN trong việc BVMT. Mỗi HV, PN chọn một cách thực hiện đã từng bước lan tỏa ý thức, thói quen hạn chế sử dụng rác thải nhựa. Chị Nguyễn Thị Liên (khu phố Măng Đa, thị trấn Vĩnh Hưng) bày tỏ: “Được Hội LHPNVN thị trấn tuyên truyền, vận động thu gom rác thải sẽ được đổi lấy giỏ đi chợ, gia đình tôi tận dụng những chai nhựa đã qua sử dụng để gom đi đổi. Cũng như tôi, nhiều chị em trong khu phố mang các vật dụng bằng nhựa đã qua sử dụng để đổi lấy quà. Tôi thấy mô hình này thật sự rất có ý nghĩa, vừa giảm thiểu việc vứt rác bừa bãi, vừa có thể đổi được quà thiết thực”.

Với những hoạt động phong phú về hình thức và đa dạng về nội dung, phong trào BVMT của các cấp Hội LHPNVN trong tỉnh góp phần tích cực trong xây dựng môi trường sống ngày càng xanh, sạch, đẹp. Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục huy động sự tham gia tích cực của mọi thành viên trong xã hội; đồng thời, tranh thủ các chương trình, dự án để triển khai đến cơ sở, góp phần cải thiện môi trường sống, giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, ứng xử thân thiện với môi trường./.

Huỳnh Hương

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/bao-ve-moi-truong-theo-cach-cua-phu-nu-a127424.html