Bảo vệ bình yên vùng biên bên vịnh Xuân Đài

Nằm ở phía Nam đèo Gành Đỏ trên huyết mạch giao thông đường bộ xuyên Việt, Đồn Biên phòng (ĐBP) Xuân Đài thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Phú Yên đảm nhiệm quản lý, bảo vệ an ninh biên giới trên tuyến biển ven dải đất 4 phường và 1 xã thuộc địa phận thị xã Sông Cầu (Phú Yên); bao gồm cả danh thắng quốc gia vịnh Xuân Đài rộng hơn 13.000ha với nhiều bến, bãi, vũng, đầm và cảng Dân Phước.

Đại úy Vũ Lý Huỳnh, Chính trị viên phó, kiêm Đội trưởng Đội vận động quần chúng ĐBP Xuân Đài cho biết, trên toàn tuyến có 11.945 hộ gia đình gồm 43.097 người dân cư dân, trong đó có hơn 60% sinh sống bằng nghề khai thác thủy sản và thả nuôi tôm, cá, cua, ghẹ…

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài kiểm tra thủ tục hành chính tàu cá của ngư dân.

“Dù địa bàn trải dài và mở rộng, địa hình phức tạp với nhiều đồi núi, bán đảo, ghềnh đá, bãi tắm, cửa biển..., nhưng nhiều năm qua, đơn vị không chỉ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, tạo thế chủ động nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ bình yên khu vực biên giới biển, thực hiện tốt Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an - Bộ Quốc phòng, mà còn làm tốt công tác vận động quần chúng, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến từng cụm dân cư, tàu cá và ngư dân nâng cao nhận thức Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, Luật Thủy sản”, Đại úy Vũ Lý Huỳnh thông tin thêm.

Chỉ riêng năm 2023 và 2 tháng đầu năm nay, ĐBP Xuân Đài đã tổ chức 17 đợt tuyên truyền cho 2.111 lượt chủ tàu cá nghiêm túc thực hiện các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), lắp đặt thiết bị giám sát khai thác thủy sản; 1.758 lượt đoàn viên, thanh niên nâng cao kiến thức về chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền; 5.793 lượt người dân ở 17 thôn, khu phố ven biển nắm bắt những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam cùng 150 học sinh tìm hiểu biện pháp phòng, chống đuối nước, ma túy học đường, mua bán người…

Bên cạnh đó, ĐBP Xuân Đài thường xuyên chú trọng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thị xã Sông Cầu và 5 xã, phường trên toàn tuyến đẩy mạnh các phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo và ANTT khu vực biên giới biển”, gắn kết với xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả 13 “Tổ sản xuất an toàn trên biển”, 19 “Tổ tự quản về ANTT khu vực biên giới biển”, 6 “Dòng họ tự quản về ANTT”, 72 “Tổ nuôi trồng thủy sản an toàn”, 2 “Bến bãi an toàn” thu hút 2.236 người tham gia.

Mặt khác, đơn vị còn xây dựng quy chế phối hợp 5 xã, phường trên tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT địa bàn; chủ động hoặc phối hợp chính quyền, đoàn thể ở địa phương hòa giải ổn thỏa 75-80% số vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp dân sự phát sinh trong dân cư, không để dẫn đến khiếu kiện phức tạp kéo dài hoặc phát sinh phạm pháp hình sự và vi phạm pháp luật.

Nét nổi bật nhất ở ĐBP Xuân Đài là tham gia hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở gắn với công tác an sinh xã hội. Theo đó, 13 đảng viên Chi bộ đơn vị được phân công sinh hoạt tại các Chi bộ thôn, khu phố biên giới biển; 16 đảng viên đảm trách hướng dẫn, hỗ trợ 75 hộ gia đình tham gia các hoạt động xã hội, ANTT và phát triển kinh tế, vượt khó thoát nghèo.

Theo đó, trong năm 2023, đội ngũ đảng viên ĐBP Xuân Đài thường xuyên động viên, tặng quà hỗ trợ hằng tháng cho 5 học sinh với định suất mỗi em 500.000 đồng; trao tặng 100 con gà giống cho 2 hộ gia đình khó khăn; khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng quà cho 150 gia đình nghèo, đối tượng chính sách với tổng trị giá 40 triệu đồng; vận động doanh nghiệp tham gia mô hình “Tiếp bước tương lai”, hỗ trợ cho em Nguyễn Thị Mỹ An, sinh viên Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng mỗi tháng 500.000 đồng cho đến khi tốt nghiệp.

Xác định người dân là điểm tựa vững chắc bảo vệ biên cương, trong năm 2023 và 2 tháng đầu năm nay, ĐBP Xuân Đài thường xuyên chú trọng thực hiện hiệu quả các chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường”, “Gắn kết yêu thương”, “Biên cương đêm hội trăng rằm”… Qua đó đã chủ động và phối hợp một số tổ chức xây dựng 2 công trình sân trường và cổng trường tại Trường Mầm non xã Xuân Phương; trao tặng 461 suất quà, 10 chiếc xe đạp cho gia đình nghèo, đối tượng chính sách, học sinh vượt khó hiếu học với tổng trị giá hơn 204 triệu đồng; khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 103 người dân; huy động 98 lượt CBCS tham gia 3 vụ chữa cháy hơn 9.000m2 rừng phòng hộ…

Từ kết quả làm tốt công tác vận động quần chúng gắn kết với các hoạt động an sinh xã hội, người dân không chỉ gắn bó, gửi gắm niềm tin với ĐBP Xuân Đài, mà mỗi năm còn chủ động cung cấp 95-110 nguồn tin phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm ổn định ANTT trên tuyến biên phòng ở nơi này.

Trước khi tạm biệt những người lính mang quân hàm xanh trong nắng xuân lấp loáng, Đại tá Trương Thiên An, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Phú Yên chia sẻ, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách, nhưng 6 năm qua (2018-2023), ĐBP Xuân Đài luôn giữ vững danh hiệu Đơn vị quyết thắng, chỉ riêng trong năm 2023, đơn vị đã được Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Bằng khen về các thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới…

Hữu Toàn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/doi-song/bao-ve-binh-yen-vung-bien-ben-vinh-xuan-dai-i724010/