Bão tuyết 'tấn công' nước Mỹ, hàng nghìn chuyến bay bị hủy

Một trận bão tuyết lớn đã nhấn chìm miền Bắc nước Mỹ. Khoảng 3.500 chuyến bay bị hoãn hoặc hủy trên toàn quốc, bao gồm 470 chuyến bay đến và đi khỏi thành phố Minneapolis, theo Flightaware.com. Nhiều tuyến đường cao tốc bị đóng băng buộc các chuyên gia thời tiết phải cảnh báo người Mỹ không nên lái xe.

Theo FlightAware, 48% chuyến bay đến và đi từ Minneapolis - St. Paul, 45% chuyến đến Milwaukee, 20% chuyến đến và đi từ Detroit đã bị hủy.

Hệ thống trường học Minneapolis cho biết sẽ tổ chức các lớp học từ xa cho hơn 29.000 học sinh từ nay đến cuối tuần. Các lớp học ở Dakotas, Colorado và Wyoming cũng bị hủy.

Tính đến chiều 22/2, Minneapolis đã ghi nhận lượng tuyết lên tới 127mm. Khu vực này được dự đoán sẽ tiếp tục hứng lượng tuyết khoảng 305mm vào sáng thứ Năm, 23/2.

Tuyết phủ trắng xóa ở Nam Dakota. Ảnh: Reuters

Nhà khí tượng học Melissa Dye của Cơ quan Khí tượng Quốc gia cho rằng các yếu tố bất thường làm tuyết rơi nhiều đến vậy trong “một cơn bão lớn” là đủ hiếm để có thể đưa cơn bão này vào top 5 cơn bão từng đổ bộ khu vực.

Tuyết rơi kèm theo gió mạnh khiến tầm nhìn bị giảm sút, thậm chí có thể quật ngã cây và làm đứt đường dây điện. Cảnh báo bão tuyết đã được ban hành từ phía Bắc Iowa đến Michigan. Cư dân địa phương cũng được khuyến cáo nên hạn chế ra đường trừ khi thực sự cần thiết.

“Đây có thể sẽ là một trong những cơn bão lớn nhất của mùa đông,” nhà khí tượng học cấp cao của AccuWeather Adam Douty dự đoán.

Minh Hạnh

Theo Reuters, RT

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bao-tuyet-tan-cong-nuoc-my-hang-nghin-chuyen-bay-bi-huy-post1512323.tpo