Bão tuyết tấn công Đông Bắc nước Mỹ, hơn 1.200 chuyến bay bị hủy

Theo AFP, cơn bão mùa đông Nor'easter có cường độ mạnh, di chuyển nhanh mang theo tuyết đã tấn công vùng Đông Bắc nước Mỹ khiến hàng nghìn chuyến bay bị hủy, các trường học phải đóng cửa và hàng triệu người bị ảnh hưởng.

Theo trang web theo dõi chuyến bay Flight Aware, các hãng hàng không đã hủy hơn 1.200 chuyến bay tại Mỹ, bao gồm 43% chuyến bay tại sân bay nội địa LaGuardia của New York và 28% tại sân bay Newark của New Jersey, cùng với gần 1/5 số chuyến bay bị hủy tại trung tâm hàng không chính JFK của New York.

Các trường học ở thành phố New York buộc phải đóng cửa trong khi các nhà điều hành vận tải thi nhau cung cấp dịch vụ sau khi chính quyền thành phố kêu gọi người dân tránh lái xe trong điều kiện nguy hiểm. Nhà chức trách cho biết, đây là lần đầu tiên trong 2 năm, tuyết rơi nhiều đến mức phải sử dụng máy cày ở thành phố đông dân nhất nước này.

Hệ thống thông báo khẩn cấp của New York cảnh báo: "Tuyết rơi dày từ 10-20cm và gió giật với vận tốc dự kiến lên tới 64 km/h. Tránh di chuyển không cần thiết. Nếu bạn đi du lịch, hãy sử dụng phương tiện công cộng".

Hơn 32 triệu người đang nhận cảnh báo bão mùa đông do Cơ quan Thời tiết quốc gia (NWS) đưa ra khi bão Nor'easter hoành hành. Nhiều khu vực nông thôn ở phía Đông Bắc nước Mỹ bị cô lập hoàn toàn khi tuyết dày tiếp tục bao phủ.

Theo các nhà khí tượng học, thị trấn Hampton ở New Jersey đã hứng chịu một lớp tuyết dày 13 inch trong khi Chester ở ngoại ô New York tuyết rơi dày hơn 11 inch. Trục tuyết rơi dày nhất dự kiến sẽ diễn ra từ Pennsylvania, qua New Jersey và cả khu vực đô thị New York. Bão tuyết dự kiến sẽ gây ra sự gián đoạn du lịch đáng kể tại địa phương, NWS nhận định.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/bao-tuyet-tan-cong-dong-bac-nuoc-my-hon-1-200-chuyen-bay-bi-huy-658324.html