Bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử dân tộc

ĐÀ NẴNG - Ngày 16-10, Hội LHPN TP Đà Nẵng tổng kết chương trình 'Tìm về di tích lịch sử, văn hóa TP Đà Nẵng' năm 2017. Năm qua, chương trình đã thu hút hơn 60 nghìn lượt CB, HVPN thăm, dâng hương tại hơn 2 nghìn lượt điểm DTLSVH trên địa bàn TP và 71 lượt thăm địa điểm di tích khác.

Các hội viên phụ nữ TP Đà Nẵng tham quan các DTLSVH.

ĐÀ NẴNG - Ngày 16-10, Hội LHPN TP Đà Nẵng tổng kết chương trình “Tìm về di tích lịch sử, văn hóa TP Đà Nẵng” năm 2017. Năm qua, chương trình đã thu hút hơn 60 nghìn lượt CB, HVPN thăm, dâng hương tại hơn 2 nghìn lượt điểm DTLSVH trên địa bàn TP và 71 lượt thăm địa điểm di tích khác. Các HVPN còn gặp gỡ, giao lưu với 114 lượt nhân chứng lịch sử, qua đó giúp CB, HVPN nâng cao nhận thức về truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực tự cường của nhân dân từ đó giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của dân tộc. Ngoài ra, các cấp Hội đã chủ động, sáng tạo ghi lại những hình ảnh, tài liệu liên quan để xây dựng thành các sản phẩm truyền thông như: phóng sự, clip, hình ảnh ghi lại các hoạt động mà các cấp Hội đã tổ chức để tuyên truyền trong các tầng lớp phụ nữ về ý nghĩa của công trình thi đua cũng như giáo dục về truyền thống đấu tranh, dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Dịp này, HLHPNTP tặng bằng khen cho 20 tập thể, 12 cá nhân hưởng ứng tích cực, có nhiều đóng góp trong việc gìn giữ, bảo tồn những DTLSVH dân tộc.

PHI NÔNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_173747_ba-o-to-n-pha-t-huy-nhu-ng-gia-tri-li-ch-su-dan-to.aspx