Báo Tiền Phong và MobiFone ký kết hợp tác chuyển đổi số

Chiều 25/12, tại trụ sở Báo Tiền Phong, diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí giữa Báo Tiền Phong và Tổng Công ty Viễn thông MobiFone. Hai bên đã thống nhất nhiều nội dung hợp tác quan trọng.

Tham dự lễ ký kết có nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; các Phó Tổng Biên tập: Nhà báo Phùng Công Sưởng, nhà báo Vũ Tiến, nhà báo Lê Minh Toản.

Về phía MobiFone có ông Nguyễn Hồng Hiển - Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV); ông Tô Mạnh Cường - thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc MobiFone; ông Nguyễn Đình Tuấn - thành viên HĐTV; bà Nguyễn Thị Nhung - thành viên HĐTV, cùng đại diện lãnh đạo các ban, văn phòng trực thuộc Tổng Công ty.

Phát biểu tại lễ ký kết, nhà báo Lê Xuân Sơn chia sẻ, Báo Tiền Phong nhận thức rất rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số trên bình diện cả nước cũng như với các cơ quan báo chí.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Duy Phạm.

Nhà báo Lê Xuân Sơn chia sẻ, vào dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Báo Tiền Phong (tháng 11/2023), Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đến thăm và làm việc tại báo. Khi biết hoạt động chuyển đổi số của báo đang hợp tác với MobiFone, Bộ trưởng đã liên hệ với lãnh đạo MobiFone để thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan với mong muốn sự hợp tác sẽ trở thành hình mẫu giữa một doanh nghiệp công nghệ và cơ quan báo chí, tạo nên thành công, đóng góp vào sự phát triển của ngành truyền thông nói chung và báo chí nước nhà nói riêng.

Cảm ơn sự quan tâm của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng Biên tập Lê Xuân Sơn cho biết nhờ đó sự hợp tác giữa Báo Tiền Phong và MobiFone được thúc đẩy hơn. MobiFone đã quan tâm, cử đội ngũ giàu kinh nghiệm sang Tiền Phong một số lần, cùng trao đổi, tìm hiểu hiện trạng và lập kế hoạch công tác. Trên cơ sở đó diễn ra lễ ký kết hôm nay.

Lãnh đạo, cán bộ 2 đơn vị tham dự lễ ký kết. Ảnh: Duy Phạm.

Tổng Biên tập Lê Xuân Sơn kỳ vọng, với tiềm lực mạnh, MobiFone sẽ giúp quá trình chuyển đổi số của Tiền Phong nhanh chóng đạt được thành công. Hy vọng các cán bộ được MobiFone gửi sang Báo Tiền Phong sẽ truyền đạt kiến thức, kỹ năng cần thiết để đội ngũ của Tiền Phong có thể vận hành hiệu quả sau này.

Nhà báo Lê Xuân Sơn nhấn mạnh Báo Tiền Phong sẽ hỗ trợ hết sức, đồng hành cùng đội ngũ MobiFone để việc chuyển đổi số diễn ra hiệu quả nhất; hy vọng sự hợp tác với Tiền Phong sẽ đem đến cho MobiFone kinh nghiệm trong chuyển đổi số báo chí để có thể nhân rộng mô hình.

Khẳng định việc chuyển đổi số sẽ quyết định tương lai của Tiền Phong, Tổng Biên tập Lê Xuân Sơn cho biết Ban Biên tập cũng như đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Tiền Phong rất vui mừng và đặt nhiều hy vọng vào sự hợp tác cũng như chương trình chuyển đổi số này. “Chúng tôi hy vọng, trong lịch sử Tiền Phong sẽ luôn có tên MobiFone”, nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

Ông Nguyễn Hồng Hiển - Chủ tịch HĐTV MobiFone. Ảnh: Duy Phạm.

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Nguyễn Hồng Hiển - Chủ tịch HĐTV MobiFone - cho biết, thực hiện chuyển đổi số của báo Tiền Phong là một nhiệm vụ rất vinh quang và cũng rất nặng nề với MobiFone. Nếu chuyển đổi số thành công, công việc làm báo, kinh doanh của Tiền Phong sẽ nhanh hơn, hiệu quả hơn, độ lan tỏa rộng hơn, khối lượng bạn đọc đông đảo hơn với trải nghiệm tốt hơn, doanh thu và hiệu quả kinh tế ngày càng tăng lên.

Chủ tịch MobiFone cam kết sẽ hỗ trợ hết mình, cử nhân sự có trình độ, kinh nghiệm, làm việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để giúp hành trình chuyển đổi số của Tiền Phong sớm thành công, đáp ứng mục tiêu và kỳ vọng của báo, để hy vọng sau 70 năm, Tiền Phong sẽ viết tiếp những dấu mốc mới.

Ông Hiển cũng bày tỏ mong muốn, sự hợp tác này cũng sẽ mang đến cho MobiFone kinh nghiệm, sự trưởng thành hơn trong việc tham gia vào chuyển đổi số của các cơ quan báo chí.

Lãnh đạo 2 đơn vị bày tỏ tình cảm nồng ấm, sự hợp tác chân thành, tin cậy. Ảnh: Duy Phạm.

Chia sẻ tình cảm gắn bó với Tiền Phong từ thời sinh viên và sau này đi làm, Chủ tịch MobiFone khẳng định trong lịch sử MobiFone chắc chắn sẽ có tên Tiền Phong, vì đây là đối tác đầu tiên mà tổng công ty thực hiện chuyển đổi số báo chí.

“Chúng tôi hướng tới mục tiêu khi viết được câu chuyện chuyển đổi số của Tiền Phong thì cũng viết được câu chuyện mới của MobiFone trong hành trình từ một công ty viễn thông thành một công ty công nghệ, từ hỗ trợ chuyển đổi số trong quy trình nhỏ lẻ, tiến tới chuyển đổi số toàn diện cho một tổ chức là Báo Tiền Phong”, Chủ tịch MobiFone nói.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong và Tổng giám đốc MobiFone ký thỏa thuận hợp tác chuyển đối số. Ảnh: Duy Phạm.

Ban Biên tập Báo Tiền Phong và lãnh đạo cấp cao MobiFone.

Tại lễ ký kết, hai bên thống nhất: Phía MobiFone sẽ giới thiệu danh sách các chuyên gia, nhân vật của MobiFone tham gia vào các nội dung tuyên truyền trên từng loại hình báo chí của báo Tiền Phong.

Cung cấp hình ảnh, nội dung, đề tài và các chất liệu phục vụ cho việc truyền thông về lĩnh vực viễn thông - công nghệ thông tin trên các nền tảng báo chí, truyền thông của báo Tiền Phong.

Nghiên cứu, tư vấn số hóa, lưu trữ dữ liệu trên nền tảng hạ tầng của Báo Tiền Phong và MobiFone.

Tư vấn, xây dựng và triển khai các chính sách, chương trình chiến lược chuyển đổi số tại Báo Tiền Phong, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và nguồn lực của báo.

Cung cấp các giải pháp tòa soạn hội tụ phục vụ chuyên môn của báo và các bộ giải pháp chuyển đổi số trong công tác quản trị, điều hành của Báo Tiền Phong.

Lãnh đạo 2 đơn vị tặng quà lưu niệm. Ảnh: Duy Phạm.

Về phía Báo Tiền Phong, hỗ trợ truyền thông các sản phẩm, dịch vụ và các thông tin về chiến lược phát triển của MobiFone trên hệ thống báo chí, mạng xã hội mà Báo Tiền Phong quản lý theo thỏa thuận giữa hai bên.

Báo cũng sẽ tạo điều kiện giới thiệu các chuyên gia, nhân vật của MobiFone trên hệ thống báo chí, mạng xã hội mà Báo Tiền Phong quản lý. Hỗ trợ xây dựng, phối hợp tổ chức các chương trình, sự kiện truyền thông của Tổng công ty Viễn thông MobiFone (truyền thông trên các hệ thống của Báo Tiền Phong).

Phối hợp với MobiFone nghiên cứu các mô hình hợp tác phân phối các sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông phù hợp với tính chất của hai Bên.

Báo Tiền Phong và MobiFone cam kết hợp tác, kỳ vọng đạt kết quả cao nhất. Ảnh: Duy Phạm

Ông Nguyễn Tuấn Huy - Trưởng Ban Chuyển đổi số của MobiFone - cho biết, ngay sau lễ ký kết hôm nay, hai bên sẽ bắt tay triển khai các nội dung từ đầu năm 2024.

Tại buổi lễ, đại diện Báo Tiền Phong đã chia sẻ định hướng chuyển đổi số, trong đó đặt mục tiêu trong một năm tới sẽ áp dụng quy trình, công nghệ chuyển đổi số trong hoạt động tòa soạn. Sau một năm rưỡi sẽ đạt mức độ phát triển trong thang điểm chuyển đổi số báo chí đã được công bố. Về trung hạn, Tiền Phong phấn đấu trở thành top 3 tòa soạn báo về chuyển đổi số và dài hạn trở thành top 3 tòa soạn báo cả nước.

Nguyễn Hoài - Duy Phạm

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bao-tien-phong-va-mobifone-ky-ket-hop-tac-chuyen-doi-so-post1599000.tpo