Bão số 6 thành áp thấp, miền Trung mưa to

Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, bão số 6 yếu dần và trong chiều nay sẽ tan thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 4h sáng nay, bão số 6 ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 350km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16h chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 116,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 690km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Trong chiều nay, bão số 6 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau 6 ngày lênh đênh trên biển

Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến 20N và phía Đông Kinh tuyến 115E.

Do ảnh hưởng của bão, sau là áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Dù không tác động vào đất liền song khi không khí lạnh tràn xuống, kết hợp với tàn dư bão sẽ gây mưa cho Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ từ chiều 12 đến hết 14/10.

Trong đó mưa tập trung chủ yếu ở Bắc Trung Bộ. Đợt mưa này có thể gây lũ lớn ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Còn ngày hôm nay, khi khí lạnh chưa xuống, bão không vào, thời tiết trải dài từ Bắc vào đến miền Trung đều phổ biến nắng nóng nhẹ, nhiệt độ cao nhất ở mức 33-34 độ, thấp nhất 22-26 độ C.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, do chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam mạnh hoạt động rất mạnh trên biển với cấp 4-5, giật cấp 6-7 nên trong chiều tối và đêm nay tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất tại Nam Bộ ở mức 29-32 độ, Tây Nguyên từ 27-30 độ.

Trên biển, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông kèm gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1-2 mét.

M.Anh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/333102/bao-so-6-thanh-ap-thap-mien-trung-mua-to.html