Bão số 6 diễn biến phức tạp, có khả năng đổi hướng và mạnh thêm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng-Thủy văn quốc gia: Hồi 16 giờ ngày 7-11, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 380km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 14.

* Bộ đội Biên phòng phối hợp hướng dẫn cho 47.330 tàu, thuyền tránh bão

Dự báo trong 24 giờ tới, bão hầu như ít dịch chuyển, sau đó có khả năng đổi hướng, di chuyển chậm về phía Tây và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 8-11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 270km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 6 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 9-11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 15. (PHÚC THÁI)

Hướng dẫn neo đậu để bảo đảm an toàn tàu, thuyền

Sáng 7-11, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) tổ chức cuộc họp bàn giải pháp ứng phó bão số 6. Phó tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai Nguyễn Trường Sơn chủ trì cuộc họp.

Sơ đồ, vị trí và dự báo hướng di chuyển của bão số 6, ngày 7-11.

Theo Tổng cục Thủy lợi, các hồ chứa ở khu vực Bắc Trung Bộ dung tích bình quân đạt 70-85%, hiện còn 53 hồ chứa bị hư hỏng và 20 hồ chứa đang sửa chữa, nâng cấp. Khu vực Nam Trung Bộ mức nước ở các hồ chứa còn thấp, dung tích bình quân đạt 55-75%, có hai hồ đang xả: Định Bình, Hòn Lập (Bình Định); hiện còn 24 hồ chứa bị hư hỏng và 34 hồ chứa đang sửa chữa, nâng cấp. Các hồ chứa ở khu vực Tây Nguyên dung tích bình quân đạt 80-90%, có 5 hồ đang xả: Đắc Uy (Kon Tum); Ayun Hạ, Ia MLá (Gia Lai); Ea Soup Thượng, Krông Buk Hạ (Đắc Lắc), hiện còn 41 hồ chứa bị hư hỏng và 23 hồ chứa đang sửa chữa, nâng cấp.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó tổng cục trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, bão số 6 diễn biến phức tạp, theo dự báo khu vực ảnh hưởng của bão là các địa phương vừa bị ảnh hưởng bão số 5, do đó cần khẩn trương khắc phục hậu quả và theo dõi tình hình diễn biến của bão số 6 để chủ động ứng phó. Để ứng phó với bão số 6, đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với địa phương tiếp tục làm việc với gia đình của các chủ tàu, thuyền viên của 3 tàu hiện chưa liên lạc được ở Quảng Ngãi để thông tin kịp thời. Riêng đối với 31 tàu ở Bình Định đang hoạt động ở khu vực nguy hiểm, Bộ Ngoại giao cần tiếp tục đề nghị Đại sứ quán Philippines tạo điều kiện thuận lợi cho tàu, thuyền Việt Nam được trú, tránh và hỗ trợ cứu nạn khi có yêu cầu. Đối với các tàu đang hoạt động trên biển, khẩn trương di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm, vào bờ hoặc tìm nơi tránh trú an toàn.

Việc neo đậu tàu, thuyền, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, chủ các phương tiện cần rút kinh nghiệm từ cơn bão số 5 vừa qua, hướng dẫn và thực hiện việc neo đậu tàu thuyền cẩn thận để bảo đảm an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra. Tổng cục Thủy sản chỉ đạo các đơn vị quản lý tại địa phương cử các bộ phận chuyên môn hướng dẫn người dân cách neo đậu, tránh trú bảo đảm an toàn lồng bè. (NGỌC HÀ)

* Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT-Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tính đến chiều 7-11, lực lượng Bộ đội Biên phòng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với các địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 47.330 phương tiện với 243.063 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển vòng tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm... (XUÂN THẮNG - HÀ KHÁNH)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bao-so-6-dien-bien-phuc-tap-co-kha-nang-doi-huong-va-manh-them-599373