Báo Pháp luật Việt Nam đạt giải báo chí 'Vì một Hải Phòng phát triển'

Ngày 14/12, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức trao giải Báo chí 'Vì một Hải Phòng phát triển' lần thứ V với chủ đề 'Hải Phòng - Thành phố văn minh, hiện đại'.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông TP Hải Phòng cho biết: Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 169 tác phẩm tham gia giải báo chí, trong đó Báo, tạp chí in: 41 tác phẩm; Báo, tạp chí điện tử: 100 tác phẩm; Báo nói: 13 tác phẩm; Báo hình: 15 tác phẩm với 28 cơ quan báo chí, trong đó 26 cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, 02 cơ quan báo chí của thành phố. Phần lớn là các cơ quan báo chí uy tín, có lượng bạn đọc lớn trong nước và quốc tế.

Các tác phẩm báo chí dự Giải năm nay có sự thể hiện tốt về chất lượng, thể loại, hình thức đa dạng, phong phú, số lượng tác phẩm tham gia nhiều. Nhiều tác phẩm với nhiều loạt bài phóng sự trên báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử được đầu tư bài bản, kỹ lưỡng về nội dung và hình thức trình bày, lựa chọn, phân tích, đánh giá sâu sắc kết quả đạt được về lĩnh vực thu hút đầu tư, giao thông, quy hoạch đô thị, nông thôn mới, chuyển đổi số, du lịch, an sinh xã hội…đã nêu bật những đổi mới, vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế, tầm vóc của TP Hải Phòng.

Điểm mới năm nay có nhiều bài viết về công tác xây dựng Đảng, phân tích đánh giá tổng kết về nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố; bên cạnh đó, nhiều bài viết kịp thời phát hiện những vấn đề còn nổi cộm, đóng góp ý kiến sâu sắc với sự phát triển của thành phố như những bất cập các công trình ảnh hưởng đến du lịch tại Đồ Sơn, bảo vệ nguồn nước sông Đa Độ, xử lý các dự án treo…

Với sự làm việc công tâm, nghiêm túc, dựa trên nội dung và hình thức thể hiện của tác phẩm, Ban Giám khảo đã lựa chọn 19 tác phẩm xuất sắc nổi trội để trao giải, gồm 02 giải A, 03 giải B, 04 giải C, 10 giải Khuyến khích.

Tác phẩm: Hải Phòng: Khắc phục những trở lực, tạo môi trường thật sự thuận lợi cho doanh nghiệp của tác giả: Phạm Thị Thu Hằng, Báo Pháp luật Việt Nam đạt giải Khuyến khích.

Hai giải A thuộc về tác phẩm: Khát vọng vươn lên trên đất Cảng của tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Lại Tùng Lâm, Bành Quốc Khánh, Đoàn Trọng - Trung tâm Phim tài liệu, Đài Truyền hình Việt Nam và tác phẩm: Hải Phòng với chính sách phát triển nhà ở xã hội của tác giả: Ngọc Bích, Đỗ Phương, Xuân Huy, Thanh Giang - Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

Giải Báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức là giải thường niên; nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của thành phố; sự phối hợp tích cực của Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cấp, ngành, đơn vị liên quan. Giải đã thu hút được sự tham gia của phóng viên, nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương, thành phố và tỉnh bạn.

Thành công của Giải đã thể hiện vai trò quan trọng và sự đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí đối với sự phát triển chung của thành phố, góp phần đưa Hải Phòng trở thành một trong những trung tâm công nghiệp – logistic, thương mại và du lịch hàng đầu cả nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Đó cũng là sự thể hiện trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của những người làm báo. Thành công của Giải thể hiện sự công tâm, khách quan của Hội đồng chấm giải; sự cố gắng, nỗ lực của Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành, đơn vị nhằm tạo “sân chơi” cho những người làm báo của Trung ương, TP và tỉnh bạn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền.

Các tác giả, tác phẩm đoạt giải được tặng thưởng như sau: 02 Giải A: Mỗi giải 20.000.000 đồng và Giấy chứng nhận; 03 Giải B: Mỗi giải 10.000.000 đồng và Giấy chứng nhận; 04 Giải C: Mỗi giải 5.000.000 đồng và Giấy chứng nhận; 10 Giải Khuyến khích: Mỗi giải 2.000.000 đồng và Giấy chứng nhận.

An Thi

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/nha-nuoc-va-phap-luat/bao-phap-luat-viet-nam-dat-giai-bao-chi-vi-mot-hai-phong-phat-trien-d202079.html