Bão nhiệt hoành hành tại phía nam châu Âu

Nhiều quốc gia tại miền nam châu Âu đang đưa ra cảnh báo sức khỏe do thời tiết nắng nóng kỷ lục, trong khi nhiều nhà khí tượng học dự đoán nhiệt độ vẫn sẽ tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao trong những ngày tới.

Cháy rừng tại Tijarafe trên đảo Canary của La Palma, Tây Ban Nha ngày 16/7/2023. Ảnh: Reuters

Tính tới ngày 16/7, các quốc gia châu Âu như Tây Ban Nha, Italy và Hy Lạp đều đã trải qua tình trạng nhiệt độ thiêu đốt trong nhiều ngày, gây thiệt hại cho nông nghiệp và cả các hoạt động du lịch.

Theo hãng tin Reuters, chính phủ Hy Lạp ngày 14/7 đã buộc phải đóng cửa thành phố cổ cổ Acropolis vào thời điểm nóng nhất trong ngày để bảo vệ khách du lịch. Trong khi đó tại Tây Ban Nha, các dự báo thời tiết liên tục đưa ra cảnh báo về nguy cơ cháy rừng cũng như ảnh hưởng của thời tiết tới giấc ngủ của nhiều người do khả năng nhiệt độ hạ xuống dưới 25 độ C trên khắp cả nước là không cao.

Trên đảo La Palma thuộc quần đảo Canaries của nước này, các nhà chức trách địa phương hôm 16/7 đã buộc phải tiến hành sơ tán ít nhất 4.000 người sau khi cháy rừng vượt quá tầm kiểm soát do nắng nóng kéo dài, khiến 4.650 ha rừng bị hư hại và nhiều ngôi nhà của cư dân bị cháy. Tình hình trong một vài ngày tới cũng không ghi nhận tiến triển tích cực khi các dự báo thời tiết cho thấy các đợt nắng nóng tiếp tục được tăng cường tại Tây Ban Nha trong ngày 17/7, với nhiệt độ lên tới 44 độ C ở thung lũng Guadalquivir gần Seville ở phía nam đất nước.

Tại Italy, Bộ trưởng Y tế nước này Orazio Schillaci hôm 16/7 đưa ra cảnh báo sức khỏe tới người dân trên tờ Il Messaggero, đặc biệt là những người có kế hoạch đến thăm những tàn tích nổi tiếng của Rome. Ông cho biết du khách không nên đến Đấu trường La Mã khi nhiệt độ là 43 độ C, đặc biệt là đối với người lớn tuổi trong khi khuyên người dân ở trong nhà từ 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều để tránh các tác hại lên sức khỏe của nắng nóng.

Không chỉ tại thủ đô Italy, các cảnh báo sức khỏe còn được ban hành trên khắp 16 thành phố của nước này từ thành phố trung tâm Florence đến Palermo ở Sicily và Bari ở phía đông nam. Trong những ngày tới, nhiệt độ tại Italy dự kiến có khả năng vượt quá 45 độ C trong bối cảnh cơn bão Charon tiến vào khu vực từ Bắc Phi từ 16/7.

Theo Reuters trích dẫn dịch vụ thông tin thời tiết Meteo.it của quốc gia này trong cùng ngày, “mọi người cần chuẩn bị cho một cơn bão nhiệt nghiêm trọng chuẩn bao trùm cả đất nước” trong khi ở một số nơi, nhiệt độ kỷ lục “sẽ bị phá vỡ”. Cụ thể, nhiều nhận định của các nhà khí tượng học cho rằng nhiệt độ cao nhất được ghi nhận ở châu Âu là 48,8 độ C tại Sicily, Italy 2 năm trước có khả năng sẽ bị phá vỡ trong những ngày tới, đặc biệt là ở đảo Sardinia của quốc gia này.

Nắng nóng không chỉ được ghi nhận tại khu vực Địa Trung Hải mà còn tại Trung Đông và Bắc Mỹ. Ngày 15/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải nhập viện vì chóng mặt và mất nước. Khi được xuất viện ngày 16/7, ông khuyên người dân dành ít thời gian dưới ánh nắng mặt trời và uống nhiều nước hơn để giữ gìn sức khỏe.

Mỹ cũng đang trong tình trạng nắng nóng kỷ lục khi có gần 25% dân số nước này từ California tới Florida nhận được cảnh báo về nhiệt độ cao.

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/bao-nhiet-hoanh-hanh-tai-phia-nam-chau-au-post24254.html