Báo Mỹ viết về tình trạng binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến

Ngày càng có những dấu hiệu cho thấy quân đội Ukraine gặp khó khăn trong việc bù đắp tổn thất về nhân lực sau cuộc phản công giai đoạn mùa hè không thành công như kì vọng.

Lực lượng Ukraine ở tiền tuyến bị suy giảm năng lực chiến đấu từ 20 - 40%, theo Ihor Romanenko, trung tướng Ukraine về hưu, người từng giữ chức Phó Tổng Tư lệnh quân đội.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây trên báo Mỹ, các binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến nói về việc đơn vị quân đội thiếu nhân lực trầm trọng và lo ngại Nga ngày càng lấn lướt.

Theo báo Mỹ Wall Street Journal (WSJ), tổn thất về nhân lực của Ukraine chủ yếu đến từ cuộc phản công giai đoạn mùa hè không đạt kì vọng và nỗ lực phòng thủ thất bại ở thành phố Bakhmut. Con số thương vong trong các chiến dịch năm 2023 luôn được Kiev giữ bí mật. Nhưng có những dấu hiệu cho thấy tổn thất lớn.

"Lực lượng Ukraine ở tiền tuyến bị suy giảm sức chiến đấu từ 20 - 40%", Ihor Romanenko, trung tướng Ukraine về hưu nói. "Vì quân đội thiếu quân trầm trọng, những binh sĩ chiến đấu đang ngày càng mệt mỏi". Theo WSJ, các binh sĩ Ukraine đang phải chiến đấu liên tục trong thời gian dài mà không có giai đoạn nghỉ ngơi hoặc tạm rút khỏi tiền tuyến.

Bohdan Lysenko, thành viên Lữ đoàn tinh nhuệ số 47, nói trên tờ WSJ: "Chúng tôi không thể có cơ hội nếu cứ chiến tranh tiêu hao với Nga như hiện nay. Quân đội cần có những sự thay đổi lớn".

Lữ đoàn Cơ giới số 47 là lực lượng tinh nhuệ được NATO đào tạo, chuyên sử dụng các vũ khí phương Tây cung cấp như xe bọc thép Bradley, xe tăng chủ lực Leopard 2. Lực lượng đóng vai trò chi viện, hỗ trợ phòng thủ ở thị trấn Avdiivka kể từ tháng 10.

Đại đội của Lysenko tham gia chiến đấu trong cuộc phản công mùa hè với 120 người. Đến nay, chỉ còn 20 người tham gia phòng thủ ở Avdiivka. Số khác đã thiệt mạng hoặc bị thương đến mức không còn khả năng chiến đấu.

"Chúng tôi vẫn còn động lực. Nhưng đã kiệt sức", Oleksandr Siergeichikov, thành viên Lữ đoàn Cơ giới số 110, tham gia phòng thủ ở Avdiivka từ mùa xuân năm 2022, nói trên tờ WSJ.

Ukraine hiện đang vất vả chống đỡ cuộc tiến công của Nga ở thị trấn Avdiivka.

Có những lo ngại về việc Avdiivka trở thành "chảo lửa" Bakhmut thứ hai vì Kiev quyết huy động lực lượng giữ thị trấn trước sức ép tiến công không ngừng của Nga.

Mykhailo Kotsyurba, một chỉ huy kíp lái xe bọc thép Bradley, cùng đơn vị với Lysenko, nói: "Nga không hề đơn giản. Họ có chiến thuật tiến công rõ ràng. Họ luôn tìm kiếm điểm yếu trong tuyến phòng thủ của chúng tôi. Họ có nguồn nhân lực rất lớn còn chúng tôi đang cạn kiệt đạn dược".

Quân nhân Lữ đoàn số 47 kể về một lần được Bộ Tư lệnh giao nhiệm vụ phản công lực lượng Nga ở Avdiivka. Đơn vị của Kotsyurba và Lysenko được yêu cầu tiến công với 6 xe bọc thép Bradley, mỗi xe chở 6 quân nhân dù không rõ binh lực bên phía Nga.

"Tôi nói với các tướng ở cấp tư lệnh rằng tấn công như vậy là phi thực tế", Kotsyurba kể lại. Lysenko cũng đồng tình, cho rằng với kinh nghiệm của mình, lực lượng phản công sẽ không thể sống sót trở về.

Lysenko từ chối nhận nhiệm vụ và bị phạt một tháng tiền lương. "Tôi chấp nhận mất một tháng lương để giữ mạng", Lysenko nói, cho biết mỗi tháng lương nhận được vào khoảng 3.300 USD.

Cuộc tiến công sau đó vẫn diễn ra. 6 xe bọc thép Bradley đổ quân ở khu vực Nga mới kiểm soát. Các binh sĩ nhận ra lực lượng Nga hiện diện đông đảo hơn dự đoán và nã hỏa lực rất mạnh.

Trong cuộc tiến công, 17 quân nhân Ukraine đã ngã xuống trong tổng số 36 người. Những người còn lại vội vàng lên xe bọc thép Bradley rồi rút lui. Một số xe bị hư hại do trúng hỏa lực từ súng phóng lựu Nga.

Tuần này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thừa nhận những khó khăn mà quân đội gặp phải, sa thải một tư lệnh lực lượng quân y. Ông Zelensky yêu cầu cấp lãnh đạo quân đội phải thay đổi nhanh chóng và hỗ trợ y tế tốt hơn cho các binh sĩ chiến đấu.

Đăng Nguyễn - WSJ

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bao-my-viet-ve-tinh-trang-binh-si-ukraine-o-tien-tuyen-a637136.html