Bạo lực ở Gaza: Số thương vong tăng mạnh, Hội đồng Bảo an LHQ sớm nhóm họp?

Cuộc giao tranh đang diễn ra ở Dải Gaza khiến ít nhất 24 người Palestine thiệt mạng và hơn 200 người bị thương, tính đến thời điểm hiện nay.

Chiến dịch "Hừng Đông" của Israel nhằm vào PIJ ở Dải Gaza gây ra nhiều thương vong. (Nguồn: Al Jazeera)

Chiến dịch "Hừng Đông" của Israel nhằm vào PIJ ở Dải Gaza gây ra nhiều thương vong. (Nguồn: Al Jazeera)

Al Jazeera dẫn nguồn tin của giới chức y tế tại Dải Gaza trong ngày 7/8 cho biết, trong số 24 người thiệt mạng có 6 trẻ em.

Trong khi đó, quân đội Israel khẳng định nhiều chỉ huy nhánh vũ trang ở Dải Gaza của phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ) đã bị "vô hiệu hóa" sau 2 ngày Israel mở chiến dịch tấn công nhóm này.

Theo Lực lượng phòng không Israel (IDF), ít nhất 350 quả rocket đã được bắn về phía Israel kể từ ngày 5/8. Khoảng 95% trong số này đã bị chặn bởi hệ thống phòng không của Israel. Phía Israel không ghi nhận thương vong hay thiệt hại đáng kể do các vụ tấn công.

Quân đội Israel cảnh báo chiến dịch không kích và nã pháo nhằm vào PIJ có thể kéo dài 1 tuần.

Israel cho biết họ buộc phải phát động chiến dịch tấn công "phủ đầu" chống lại PIJ vì cho rằng nhóm này đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công sau những ngày căng thẳng dọc Dải Gaza.

Trong tuyên bố ngày 6/8, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz khẳng định sẽ duy trì và tăng cường các chiến dịch quân sự.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Palestine lên án chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào Dải Gaza, đồng thời cáo buộc phản ứng của cộng đồng quốc tế đang khuyến khích Israel tiếp tục tấn công.

Trước tình hình này, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby đã hối thúc các bên tránh leo thang căng thẳng.

Trong khi đó, Pháp cảnh báo dân thường sẽ là nạn nhân đầu tiên của xu hướng leo thang căng thẳng mới, đồng thời hối thúc các bên kiềm chế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow đang theo dõi tình hình với "sự lo lắng sâu sắc" và kêu gọi "tất cả các bên liên quan cho thấy sự kiềm chế tối đa".

Trong một tuyên bố mới, Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL) Ahmed Aboul Gheit đã phản đối chiến dịch "Hừng Đông" của Israel chống lại PIJ và kêu gọi cộng đồng quốc tế và tất cả các bên có ảnh hưởng can thiệp để đạt được một lệnh ngừng bắn.

Tổng thư ký AL cảnh báo rằng việc tiếp tục các hoạt động quân sự có thể dẫn đến leo thang mà không bên nào có thể lường trước được hậu quả nghiêm trọng.

Bộ Ngoại giao Yemen, Algeria, Saudi Arabia, Iraq, Jordan, Kuwait và Tunisia cũng đã kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để ngăn chặn chiến dịch của Israel.

Cùng chung quan điểm này, Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh Nayef al-Hajraf đã nêu bật vai trò của cộng đồng quốc tế trong việc hành động khẩn cấp nhằm bảo vệ dân thường.

Kể từ khi Israel phát động chiến dịch quân sự mang tên "Hừng Đông" nhằm vào Dải Gaza, phong trào PIJ đã bắn hàng trăm quả rocket và đạn cối về phía Israel để trả đũa.

PIJ cũng đã bác bỏ đề xuất của Ai Cập về việc tạm ngừng xung đột để tạo điều kiện đàm phán cho một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Trung Quốc, Pháp, Na Uy và Ireland đã đề nghị tổ chức một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để thảo luận về tình hình bạo lực hiện nay ở Dải Gaza và tìm cách đạt được hòa bình.

Theo Vụ trưởng Vụ Truyền thông chiến lược thuộc Bộ Ngoại giao và Hợp tác cuốc tế UAE Afra Mahash Al Hameli, các nước đã đề xuất Hội đồng Bảo an tổ chức họp kín vào ngày 8/8 tới.

Theo AFP, tình trạng bạo lực tại Dải Gaza đã leo thang lên mức tồi tệ nhất kể từ cuộc xung đột Israel-Palestine năm 2021.

Hồi tháng 5/2021, một cuộc xung đột kéo dài 11 ngày giữa người Israel và Palestine ở Dải Gaza đã tàn phá dải đất đông dân cư này.

(tổng hợp)

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/bao-luc-o-gaza-so-thuong-vong-tang-manh-hoi-dong-bao-an-lhq-som-nhom-hop-193515.html