Báo Hànôịmới hỗ trợ, thăm hỏi các nạn nhân vụ nổ trạm biến áp ở Hà Đông

Chiều 18-11, đại diện Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànôịmới đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ cháy nổ trạm biến áp ở phố Minh Khai, quận Hà Đông, Hà Nội đang điều trị tại Viện Bỏng quốc gia.

Đại diện báo Hà Nội Mới thăm và tặng quà các gia đình nạn nhân trong vụ nổ bốt điện tại Hà Đông tối 17/11

Vụ cháy nổ xảy ra vào chiều ngày 17-11 làm 5 người bị thương, trong đó có 3 người thương nặng gồm bà Nguyễn Thị Hạnh (mức độ bỏng nặng khoảng 80%), sinh năm 1959, ở 49 Lê Lợi, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông; ông Đinh Ngọc Long (mức độ bỏng nặng khoảng 80%), sinh năm 1969, ở 73 Lê Lợi, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông; ông Vũ Đình Thái (mức độ bỏng nặng khoảng 90%), sinh năm 1953, ở 49 Lê Lợi, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông. Hiện hai nạn nhân Nguyễn Thị Hạnh và Đinh Ngọc Long đang được điều trị đặc biệt, riêng nạn nhân Vũ Đình Thái do vết bỏng quá nặng nên mặc dù được các y, bác sĩ Viện Bỏng quốc gia tích cực điều trị, song đã tử vong vào sáng 18-11.

Chia sẻ với các gia đình nạn nhân đang được điều trị, cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia, đại diện Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànội mới mong các nạn nhân mau chóng bình phục sức khỏe, đồng thời trao khoản tiền hỗ trợ 3 gia đình nạn nhân bị bỏng nặng (3 triệu đồng/nạn nhân) và 2 gia đình nạn nhân bị bỏng nhẹ (1 triệu đồng/nạn nhân). Đại diện gia đình các nạn nhân gửi lời cảm ơn chân thành tới Báo Hànôịmới nói chung và Quỹ Trái tim nhân ái nói riêng đã quan tâm, động viên và hỗ trợ các nạn nhân trong lúc khó khăn hoạn nạn, đồng thời bày tỏ sự cảm kích khi Báo Hànôịmới không những luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn thường xuyên quan tâm tới các hoạt động vì cộng đồng.

Quỳnh Anh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/855449/bao-hanoimoi-ho-tro-tham-hoi-cac-nan-nhan-vu-no-tram-bien-ap-o-ha-dong