Bão Haiyan suy yếu và đi sang Trung Quốc

* Hình thành bão mới trên biển Đông

Sau khi lướt dọc bờ biển Việt Nam, chiều qua 11-11, vị trí tâm bão Haiyan đã ở vào khoảng 22,9 độ vĩ Bắc và 107,8 độ kinh Đông, trên khu vực miền Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Sau đó, bão đã di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới, rồi tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Theo Tân Hoa xã, ngày 11-11, cơn bão Haiyan đã đổ bộ vào các tỉnh Hải Nam, Quảng Tây của Trung Quốc, làm ít nhất 11 người thương vong.

Tại tỉnh Hải Nam, có hơn 2 triệu người dân thuộc 19 huyện thị chịu ảnh hưởng của bão, ước tính thiệt hại kinh tế lên tới 4,9 tỷ nhân dân tệ (tương đương 810 triệu USD). Ba thành phố duyên hải là Khâm Châu, Bắc Hải, Phòng Thành thuộc tỉnh Quảng Tây bị mất điện, ngập úng, giao thông tê liệt, các trường đều cho học sinh nghỉ học.

Theo thống kê của Phòng tìm kiếm cứu nạn thuộc Sở Dân chính Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, có 267.100 người dân thuộc 5 thành phố và 16 huyện chịu ảnh hưởng của bão, hơn 1.600 người phải sơ tán khẩn cấp, 1 người thiệt mạng...

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là sau khi bão Haiyan còn chưa tan hẳn thì ở ngoài khơi thuộc phía Đông Philippines lại hình thành một áp thấp nhiệt đới mới. Chiều 11-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 4,8 độ vĩ Bắc và 132,5 độ kinh Đông, cách đảo Mindanao (Philippines) khoảng 760km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (từ 39 - 61km/giờ), giật cấp 8, cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km và có khả năng mạnh lên thành bão. Khoảng chiều 12-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,3 độ vĩ Bắc và 126,3 độ kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Mindanao. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 62 - 74km/giờ), giật cấp 9, cấp 10. Theo đánh giá của cơ quan khí tượng, vĩ độ hình thành của cơn bão mới rất giống với siêu bão Haiyan và có thể sẽ thêm một lần đe dọa không chỉ đất nước và người dân Philippines mà cả Việt Nam.

Một tàu cá ở huyện Vân Đồn, Quảng Ninh có nguy cơ bị đắm sau bão.

Trước tình hình trên, chiều 11-11, Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương và Ủy ban Quốc gia TKCN đã có công điện khẩn mới gửi lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu thông tin nhanh cho người dân và chủ các phương tiện tàu thuyền, không cho tàu thuyền ra khơi để đảm bảo an toàn, đồng thời chủ động các biện pháp ứng phó cơn bão mới.

Ông Vũ Văn Tú, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo PCLB Trung ương, cho biết: cơn bão mới nếu vào biển Đông, có thể đe dọa vùng biển Nam bộ và miền Trung. Vì vậy, các đơn vị liên quan kiểm tra hồ đập và hết sức cảnh giác đối với tình hình mưa lũ, đặc biệt là các tỉnh có nhiều hồ chứa hiện đã đầy nước.

Cổng chào của Hội chợ Nông nghiệp quốc tế đồng bằng Bắc bộ tại Thái Bình bị gió quật đổ.

Về hậu quả của cơn bão Haiyan tại miền Bắc trong ngày 11-11, theo thống kê sơ bộ, thiệt hại nặng hơn cả là 2 địa phương Hải Phòng và Quảng Ninh. Trong đó, tỉnh Quảng Ninh ước thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng nhưng rất may không có người nào bị thiệt mạng, chỉ có 7 người bị thương do chằng chống nhà cửa và bị mái tôn, cành cây va đập. Có 3 trường hợp bị mất tích.

VĂN PHÚC - THANH HẰNG

100% nhà giàn an toàn

Theo thượng tá Nguyễn Thế Dĩnh, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, 100% cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 (khu vực thềm lục địa phía Nam) an toàn tuyệt đối trong 2 ngày mưa bão vừa qua. Từ nhà giàn DK1/9, thiếu tá Nguyễn Xuân Nam, chỉ huy trưởng nhà giàn, gọi điện thoại về cho biết, từ sáng sớm ngày 10-11, tại khu vực thềm lục địa phía Nam, sóng rất dữ dội. Sóng lớn đánh qua sàn cập tàu, có lúc lên đến lan can tàu trực chiến tại đây. Tất cả chiến sĩ trên các nhà giàn còn lại đều xuống tàu tránh bão.

Liên lạc với trung úy chuyên nghiệp Phạm Thành An, nhân viên báo vụ ở nhà giàn DK1/12 (cụm Tư Chính) đang dưới tàu tránh bão qua máy I - Com sóng ngắn, anh cho biết: “Khi sóng gió lớn dưới tàu không nấu được cơm, anh em chủ yếu ăn mì gói và lương khô. Chúng tôi mở máy thông tin trực canh 24/24 giờ, nghe đài để nắm thông tin về bão. Hiện sức khỏe của các chiến sĩ vẫn tốt. Chờ sóng gió giảm hẳn tàu sẽ đưa cán bộ chiến sĩ lên nhà giàn trở lại”.

Trung úy Võ Quang Thường, Phó Chỉ huy trưởng quân sự nhà giàn DK1/10, cho biết: “Ở nhà giàn DK1/10 chỉ có gió nhẹ, mưa nhỏ. Có nhiều ghe cá của ngư dân về đây tránh bão. Nhà giàn vẫn hoạt động bình thường”.

HOÀNG LONG

>> Siêu bão Haiyan đổ vào Bắc bộ

>> Các tỉnh Trung Trung bộ thoát khỏi vùng nguy hiểm

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/moitruongdothi/2013/11/332288/