Bao giờ xử lý kênh nước gây ô nhiễm môi trường?

Qua 'đường dây nóng' Báo Đà Nẵng, bạn đọc phản ánh, nhiều năm qua, người dân tổ dân phố 2, phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn) phải sống trong cảnh khốn khổ do mùi hôi thối từ kênh nước bốc lên, ảnh hưởng đến sức khỏe, môi trường sống của các hộ dân trong khu vực.

Người dân phản ánh kênh nước tại tổ dân phố 2, phường Hòa Quý bốc mùi hôi thối. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Ông Hồ Thăng Hòa, Bí thư chi bộ, tổ dân phố 2 bức xúc cho biết, khu vực này địa hình thấp nên chất thải sinh hoạt chưa qua xử lý của các hộ dân tại tuyến đường Mai Đăng Chơn chảy về và đọng lại. Nước ứ đọng nhiều năm nên kênh bốc mùi hôi nồng nặc, phát sinh ruồi, muỗi, ảnh hưởng đến sức khỏe của các hộ dân xung quanh. Người dân đề nghị UBND phường báo cáo UBND quận có giải pháp, sớm xử lý tình trạng này để bảo đảm môi trường sống trong lành.

Cùng tổ với ông Hòa, bà Đặng Thị Nga cho biết: “Nhà tôi lúc nào cũng phải đóng cửa để hạn chế mùi hôi xộc vào, khi trời mưa to, nước chảy đi thì tình trạng ô nhiễm giảm còn những ngày nắng nóng thì không thể chịu được. Người dân đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương, kiểm tra, xử lý nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường ở dòng kênh này vẫn kéo dài dai dẳng”.

Theo quan sát của phóng viên, kênh nước nằm gần đường Mai Đăng Chơn, tại khu vực có nhiều nhà dân sinh sống. Dòng nước nổi váng có màu đen, bốc mùi hôi thối, rác ứ đọng dưới kênh rất nhiều gây ách tắc dòng chảy. Tuyến kênh kéo dài từ tổ 1, 2 và tổ 3 trong đó, khu vực tổ 2 bị ảnh hưởng mùi hôi nghiêm trọng nhất. Người dân đề nghị cơ quan chức năng quan tâm, sớm đầu tư kinh phí để lấp tuyến kênh, bảo đảm mỹ quan đô thị cho khu vực.

Trước tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng này, ông Cao Xuân Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Quý thông tin, qua tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, UBND phường phối hợp lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn tiến hành kiểm tra và xử lý sớm để bảo đảm môi trường sống cho người dân và mỹ quan đô thị khu vực. Tuy nhiên, tại vị trí kênh nước tổ dân phố 2 hiện đang nằm trong danh mục chờ mở rộng tuyến kiệt, hẻm, với điểm đầu từ Nhà văn hóa Bá Tùng 1 đến điểm cuối tiếp giáp dự án quy hoạch (nhà thờ tộc Ngô) có chiều dài 728m sẽ triển khai trong năm 2024. Ông Tuấn cho biết thêm, để tránh gây bức xúc cho người dân, thời gian đến, UBND phường cử các bộ phận liên quan giám sát, kiểm tra thường xuyên về vấn đề ứ đọng nước phát tán mùi hôi thối, tiến hành tổ chức nạo vét, khơi thông tuyến mương này nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường cho đến khi triển khai mở rộng kiệt, hẻm. Đồng thời, lãnh đạo phường tiếp tục đôn đốc đề nghị các cơ quan chức năng sớm triển khai mở rộng kiệt, hẻm sớm nhất có thể.

Chia sẻ giải pháp xử lý tình trạng này, ngày 14-3, Chánh Văn phòng UBND quận Ngũ Hành Sơn cho biết, tiếp nhận thông tin phản ánh của phóng viên, UBND quận chỉ đạo phường Hòa Quý kiểm tra, đồng thời gửi báo cáo và đề ra hướng xử lý để UBND quận xem xét xử lý kịp thời. Về lâu dài, để xử lý dứt điểm tình trạng này, UBND quận chỉ đạo UBND phường tiến hành tổ chức họp lấy ý kiến thống nhất của người dân, thông qua đó đề ra giải pháp xử lý kênh nước gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm môi trường sống cho người dân trong khu vực.

KHÁNH HUYỀN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/xa-hoi/202403/bao-gio-xu-ly-kenh-nuoc-gay-o-nhiem-moi-truong-3968605/