Bao giờ xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm nguồn nước?

Ô nhiễm nguồn nước, đặc biệt là ô nhiễm hệ thống đại thủy nông Bắc Hưng Hải và Sông Cầu, khi là nơi hứng trọn nguồn nước xả thải từ các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề và các khu đô thị, gây bức xức trong cử tri nhân dân thời gian qua đã được các đại biểu chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong phần trả lời, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đã nêu rõ các giải pháp, trong đó nhấn mạnh các doanh nghiệp xả thải ra môi trường phải đóng góp kinh phí phục hồi cũng như có cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực xã hội hóa đầu tư vào hệ thống xử lý nước thải.

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh khẳng định hệ thống Bắc Hưng Hải đang gánh 2 trách nhiệm: cấp nước, phục vụ cho hệ thống nông nghiệp và là nơi xả thải 1 phần của Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh và Hưng Yên. Riêng Hà Nội, đóng góp 260 ngàn m3 nước thải của 2 quận Long Biên và Gia Lâm. Điều đáng nói là nước thải từ các khu đô thị và khu dân cư tại các địa phương đều chưa được xử lý.

Nhấn mạnh tình trạng nguồn nước sông Cầu bị ô nhiễm rất nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp rất lớn đến cuộc sống của người dân 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, đại biểu đề nghị mốc thời gian xử lý bởi đây là vấn đề được chất vấn nhiều lần.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, việc đưa tổ chức quản lý cái lưu vực sông vào dự thảo Luật Tài nguyên nước ( sửa đổi) rất quan trọng, nhằm phối hợp với Bộ và các tỉnh trong việc quản lý, xử lý ô nhiễm môi trường tại các dòng sông.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/bao-gio-xu-ly-dut-diem-tinh-trang-o-nhiem-nguon-nuoc-197071.htm