Bao giờ dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT601 hoàn thành?

Chỉ cần gõ từ khóa 'dự án đường ĐT601 Đà Nẵng' tìm kiếm trên Google, trong 0,37 giây cho 130.000 kết quả. Để thấy, dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT601 đang được quan tâm rất nhiều.

Sau khi hoàn thành “sứ mệnh” làm đường công vụ phục vụ dự án cao tốc La Sơn -Túy Loan, đường ĐT601 đã biến dạng, xuống cấp trầm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người và phương tiện qua lại trên đường. Khổ nhất là người dân sống dọc hai bên đường, chịu chung cảnh nắng bụi, mưa bùn suốt cả chục năm. Những tưởng dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT601 được khởi công vào tháng 5-2020 với lời hứa hoàn thành sau 18 tháng thi công, nhưng đến nay, sắp qua 4 mùa Tết, dự án vẫn còn dang dở.

Đi dọc tuyến đường ĐT601 đoạn từ cầu chui đường tránh Nam Hải Vân thuộc địa phận xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) lên đến thôn Tà Lang, xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang), mặt đường đã được thảm nhựa. Niềm vui vô bờ bến của người dân sống dọc tuyến đường thể hiện qua nụ cười rạng rỡ, phấn khởi. Bởi, hơn ai hết, chính họ suốt 10 năm qua đã chứng kiến, chịu cảnh khổ trần ai do tuyến đường xuống cấp, cùng thực trạng xe tải trọng lớn cày ải và đe dọa mất an toàn giao thông. Thế nhưng, nếu lấy mốc từ cầu chui kể trên xuôi xuống đến điểm cuối là xã Hòa Sơn, dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐT601 vẫn còn nhiều nơi dang dở…

Đó là điểm thi công dang dở trước Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Liên, điểm tại nút giao với đường Nguyễn Tất Thành nối dài và điểm giao giữa thôn Hưởng Phước (xã Hòa Liên) và thôn An Nghãi Tây (xã Hòa Sơn), tính đến thời điểm trước ngày 10-1. Tại buổi kiểm tra thực tế dự án ngày 11-12-2023, lãnh đạo thành phố lưu ý UBND xã Hòa Liên hỗ trợ đơn vị điều hành dự án và nhà thầu về công tác giải phóng mặt bằng, an toàn giao thông... Các đơn vị cần tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa công trình đường ĐT601 hoàn thành vào ngày 31-12-2023 để phục vụ nhân dân ngay ngày đầu năm mới 2024.

Trao đổi với Bí thư Đảng ủy xã Hòa Liên Lê Đức Toại, được biết hầu hết công tác giải phóng mặt bằng đã bảo đảm để đơn vị thi công, nhưng không hiểu tại sao dự án vẫn không làm dứt điểm, dù còn một số điểm với khối lượng không quá nhiều. “Nếu đến Tết Nguyên đán mà chưa dứt điểm nữa, không biết rồi người dân sẽ phản ứng ra sao”, ông Toại lo lắng.

Ngày 16-1, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng (đơn vị chủ đầu tư kiêm điều hành dự án) Nguyễn Minh Huy cho biết, đơn vị đang chỉ đạo nhà thầu thi công ngày đêm để kịp tiến độ, sớm hoàn thành trước Tết âm lịch 2024. Đáng ra dự án đã hoàn thành trước Tết Dương lịch (31-12-2023) theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, nhưng do thời tiết không ủng hộ, nên dự án kéo dài, đến nay chưa hoàn thành.

Ông Huy cho biết, nếu công tác giải tỏa mặt bằng bàn giao sớm, thì dự án có thể đã hoàn thành trước thời điểm mùa mưa năm nay. Nhưng đến cuối tháng 11-2023, việc bàn giao mặt bằng mới cơ bản. Từ đó đến nay, Ban quản lý tích cực chỉ đạo để đơn vị thi công suốt ngày đêm, nhưng do mưa nhiều, nên tiến độ thi công phải chậm lại. “Như tối qua, đang thảm nhựa thì mưa xuống, buộc phải dừng lại. Chúng tôi đang nỗ lực tận dụng từng thời điểm ngớt mưa để thi công. Thực tế, nói hoàn thiện 100% thì cũng chưa hẳn, nhưng trước mắt phải hoàn thành thảm nhựa mặt đường. Vỉa hè có mặt bằng đến đâu thì lát gạch tới đó. Khi hoàn thành, thành phố sẽ tổ chức khánh thành ngay”, ông Huy cho biết.

MINH SƠN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/xa-hoi/202401/bao-gio-du-an-nang-cap-cai-tao-duong-dt601-hoan-thanh-3964041/