Bao giờ cho đến bao giờ?

Đầu năm mà đã tâm tư vậy Hai xứ Nghệ?

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 vẫn “đóng cửa im lìm” sau gần 8 tháng khánh thành.

- Hai đang buồn cho Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2. Đây là dự án công trình trọng điểm của tỉnh nhưng hết lần này đến lần khác gia hạn, gần 8 năm triển khai vẫn chưa đi vào hoạt động.

- Cụ thể là thế nào?

- Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt ngày 6-11-2015 với tiêu chuẩn Bệnh viện cao cấp, có tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng, quy mô 600 giường bệnh. Dự án có khối nhà chính gồm 8 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng áp mái. Ngoài ra còn có khối nhà dinh dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn và các khối nhà kỹ thuật được xây dựng phía sau. Tháng 3-2016, dự án chính thức khởi công xây dựng, dự kiến sẽ hoàn thành và hoạt động từ quý II-2018. Tuy nhiên, dự án này không thể thực hiện đúng tiến độ và liên tục xin gia hạn rồi lại “lỡ hẹn”.

- Mới đây dự án này đã khánh thành rầm rộ rồi mà.

- Đúng vậy. Ngày 19-5-2023, sau nhiều năm chậm tiến độ, có thời điểm “đóng băng” thì cuối cùng Công ty CP Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An đã tổ chức Lễ Khánh thành kỹ thuật công trình này. Theo kế hoạch, sau lễ khánh thành, bệnh viện tập trung đấu thầu, mua sắm trang thiết bị và dự kiến đi vào hoạt động, đón tiếp bệnh nhân trong quý IV- 2023. Thế nhưng, đến nay đã tháng 1-2024, Bệnh viện này vẫn “đóng cửa im lìm”. Hiện bên trong khuôn viên bệnh viện vẫn còn ngổn ngang, chưa hoàn thiện. Nhiều khu vực vẫn đang tiếp tục được xây dựng nhưng vắng bóng công nhân làm việc. Nhiều tầng vẫn chưa hoàn thiện việc ốp lát nền, lắp đặt cửa, nội thất... tuyến đường nội bộ chưa được hoàn thiện còn bên ngoài gạch, vật liệu được tập kết ngổn ngang, cỏ dại mọc um tùm.

- Bề Tui nhận thấy, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 là một công trình trọng điểm của tỉnh Nghệ An nhưng liên tục chậm tiến độ, cơ quan chức năng cũng không có giải pháp hữu hiệu và chưa biết bao giờ đi vào hoạt động. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần có giải pháp quyết liệt để sớm đưa Bệnh viện đi vào hoạt động, đáp ứng được sự mong mỏi, kỳ vọng của người dân trong và ngoài tỉnh.

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bao-gio-cho-den-bao-gio-post289011.html