Báo động tình trạng sạt lở, sụt lún tại Bạc Liêu

Hạn hán kéo dài làm mực nước trên các tuyến kênh, rạch xuống thấp đã khiến cho nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) bị sụt lún, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, sinh hoạt và tài sản cũng như việc đi lại của người dân.

Theo báo cáo của UBND huyện Hồng Dân, tình trạng hạn hán khiến mực nước trên các tuyến kênh rạch xuống thấp đã làm cho một số tuyến đường giao thông nông thôn bị sụt lún nghiêm trọng, phát sinh 20 điểm tổng chiều dài trên 1.000m; trong đó có nhà của 1 hộ dân.

Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn tại huyện Hồng Dân bị gãy đổ, sụt lún.

Bà Đỗ Thị Huyên, ngụ ấp Bà Hiên, Thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân (người dân có ngôi nhà bị sụp hoàn toàn xuống kênh ngày 26/4) cho biết, khi xây nhà đã làm nền móng rất kỹ, đặc biệt là khu vực giáp với con rạch vì sợ sụt lún. Tính toán kỹ vậy mà còn tránh không khỏi thiệt hại. Sau khi căn nhà bị sụt xuống rạch, căn nhà không thể sửa chữa và đưa trở lại hiện trạng ban đầu.

“Không hề có biểu hiện gì mà nó sụp dữ thần vậy. Chỉ trong tích tắc, bao nhiêu tiền dành dụm tan tành hết rồi. Giờ ráng làm để cất lại cái nhà, chứ biết sao bây giờ", bà Huyền chia sẻ.

Ngôi nhà cấp 4 bị hư hỏng hoàn toàn do sạt lở.

Theo ngành chức năng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mực nước trong rạch xuống thấp do ảnh hưởng bởi khô hạn. Rất may, vụ sụt lún không gây thiệt hại về người, nhưng thiệt hại tài sản ước tính ban đầu khoảng 400 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Việt ở ấp Ninh Tiến, xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân cho biết, nước dưới sông xuống thấp so với nhiều năm trước nên khiến cho con lộ bê tông mới vừa được đưa vào sử dụng cách đây không lâu đã bị sụt lút, gây hư hỏng nặng nề, khiến cho việc lưu thông của người dân trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn. Lúc đầu con đường bị bị nứt nhẹ, nhưng sau đó, đổ dần xuống phía sông, kéo dài ra.

Ngay sau khi sự việc trên, chính quyền địa phương đã nhanh chóng cử lực lượng xuống để nắm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, mượn người dân một tuyến đường tạm để người dân có thể lưu thông. Đồng thời, cắm biển cảnh báo quanh khu vực bị ảnh hướng và tiến hành các biện pháp khắc phục tạm, tránh gây ảnh hưởng ra thêm.

Mực nước trên các tuyến kênh, rạch xuống thấp do nắng nóng là nguyên nhân gây ra tình trạng sạt lở.

Trước diễn biến phức tạp của sạt lở trên địa bàn huyện trong thời gian qua, ông Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân cho biết, việc sụt lún đã gây khó khăn cho việc đi lại, giao thương của người dân trên địa bàn.

Đối với những khu vực đã bị sụp lún, UBND huyện chỉ đạo địa phương khẩn trương cắm biển cảnh báo, khoanh vùng, thiết lập hành lang an toàn cho người dân, phương tiện…

Cùng đó là địa phương cũng tăng cường kiểm tra hệ thống cầu, đường giao thông nông thôn để kịp thời gia cố, sửa chữa các đoạn bị ảnh hưởng.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã chỉ đạo huyện Hồng Dân tiếp tục huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do sụt lún gây ra và triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn tính mạng của người dân tại khu vực bị ảnh hưởng.

Đối với những khu vực đã bị sụt lún khẩn trương cắm biển cảnh báo, khoanh vùng, thiết lập hành lang an toàn và lắp đặt biển cảnh báo đối với những khu vực có nguy cơ xảy ra sụt lún.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với UBND huyện Hồng Dân và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi diễn biến tình hình sụt lún ở các khu vực đã xảy ra và có nguy cơ xảy ra ở địa bàn các xã Ninh Quới, Ninh Quới A và thị trấn Ngan Dừa để kịp thời có giải pháp ứng cứu, xử lý.

Trần An

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/bao-dong-tinh-trang-sat-lo-sut-lun-tai-bac-lieu-428691.html