'Báo động đỏ' khi thế giới phá vỡ kỷ lục nắng nóng vào năm 2023

Mọi kỷ lục lớn về khí hậu toàn cầu đã bị phá vỡ vào năm ngoái và năm 2024 có thể tồi tệ hơn, theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết vào thứ Ba (19/3), đồng thời bày tỏ mối quan ngại đặc biệt về nhiệt độ đại dương và băng biển đang thu hẹp.

Cơ quan thời tiết của Liên hợp quốc cho biết trong Báo cáo thường niên về Khí hậu toàn cầu rằng nhiệt độ trung bình năm 2023 đã đạt mức cao nhất trong 174 năm qua kể từ khi chỉ số này từng được ghi nhận, đặc biệt cao hơn 1,45 độ C so với mức tiền công nghiệp.

Nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2023 đạt mức cao nhất từng được ghi nhận, tức ít nhất trong vòng 174 năm qua. Ảnh: Reuters

WMO cho biết nhiệt độ đại dương cũng đạt mức ấm nhất trong 65 năm theo dữ liệu với hơn 90% vùng biển trải qua tình trạng sóng nhiệt trong năm, gây hại cho hệ thống lương thực toàn cầu.

Tổng thư ký WMO Celeste Saulo cho biết: “Cộng đồng WMO đang đưa ra Báo động đỏ cho thế giới. Những gì chúng ta chứng kiến vào năm 2023, đặc biệt là với sự ấm lên chưa từng có của đại dương, sự biến mất của sông băng và sự mất đi băng ở biển Nam Cực, là nguyên nhân gây ra mối lo ngại đặc biệt”.

Sau đó, bà nói với các phóng viên rằng sức nóng của đại dương đặc biệt đáng lo ngại vì nó có thể phải mất hàng thiên niên kỷ mới có thể đảo ngược. Bà nói: “Xu hướng thực sự rất đáng lo ngại và đó là do đặc tính của nước giữ nhiệt lâu hơn khí quyển”.

Biến đổi khí hậu, do việc đốt nhiên liệu hóa thạch, cùng với sự xuất hiện của kiểu khí hậu El Nino tự nhiên, đã đẩy thế giới đạt kỷ lục vào năm 2023. Người đứng đầu cơ quan giám sát khí hậu của WMO, Omar Baddour, nói với các phóng viên rằng có "khả năng cao" rằng năm 2024 sẽ lập kỷ lục nhiệt độ mới, đồng thời cho biết năm sau El Nino thường ấm hơn.

Báo cáo hôm thứ Ba cho thấy lượng băng biển ở Nam Cực đang sụt giảm mạnh, với mức cao nhất đo được là thấp hơn kỷ lục trước đó 1 triệu km2 - một khu vực gần tương đương với diện tích của Ai Cập.

Xu hướng đó, kết hợp với sự nóng lên của đại dương khiến nước giãn nở, đã góp phần làm tăng hơn gấp đôi tốc độ mực nước biển dâng trong thập kỷ qua so với giai đoạn 1993-2002.

Báo cáo cho biết nhiệt độ ở Bắc Đại Tây Dương đã cao hơn mức trung bình tới 3 độ C vào cuối năm 2023. Nhiệt độ đại dương ấm hơn ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển mỏng manh và nhiều loài cá đã chạy trốn khỏi khu vực này về phía bắc để tìm kiếm nhiệt độ mát hơn.

Saulo, một nhà khí tượng học đến từ Argentina, cho biết bà hy vọng báo cáo sẽ nâng cao nhận thức về "nhu cầu thiết yếu phải tăng cường tính cấp bách và quyết tâm hành động vì khí hậu".

Bà nói với các phóng viên: “Đó là lý do tại sao chúng ta nói về Báo động đỏ vì chúng ta phải quan tâm đến người dân và họ sẽ phải chịu đựng những sự kiện thường xuyên hơn, khắc nghiệt hơn như thế nào. Nếu chúng ta không làm gì, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn và đó sẽ là trách nhiệm của chúng ta”.

Huy Hoàng (theo WMO, Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bao-dong-do-khi-the-gioi-pha-vo-ky-luc-nang-nong-vao-nam-2023-post288481.html