Bão đổ bộ Đèo Ngang, Vũ Quang kê khai thiệt hại lớn

Theo báo cáo nhanh, bão số 10 đổ bộ vào một số tỉnh miền Trung nước ta ngày 15/9 đã gây nhiều thiệt hại nặng nề.

Ngày 15/9, cơn bão số 10 được đánh giá mạnh nhất từ nhiều năm nay đã quét qua các tỉnh miền Trung, trong đó vùng tâm bão là Nam Hà Tĩnh (Kỳ Anh) và Bắc Quảng Bình (khu vực Đèo Ngang). Cơn bão càn quét đã khiến các địa phương chịu thiệt hại nặng nề.

Bão số 10 đã gây ra thiệt hại lớn về tài sản

Là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng của cơn bão số 10, tuy không phải là tâm bão nhưng huyện Vũ Quang cũng gánh chịu thiệt hại khá lớn.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn huyện Vũ Quang, bão số 10 đã làm ảnh hưởng đến 34 hộ bị dân, trong đó có 4 căn nhà bán kiên cố bị thiệt hại từ 30 - 50%, chủ yếu ở xã Đức Hương, 30 hộ nhà bán kiên cố thiệt hại dưới 30%, tập trung ở xã Ân Phú, Hương Minh, Hương Quang, Hương Thọ.

Về hoa màu, cây cối: Toàn huyện có khoảng 566ha cây ăn quả bị ảnh hưởng, trong đó diện tích cam đang ở giai đoạn cho thu hoạch bị thiệt hại dưới 30% là 370ha, diện tích chưa cho thu hoạch bị xiêu vẹo, gãy cành 196ha, tập trung ở các xã Đức Hương, Đức bồng, Đức Lĩnh, Sơn Thọ...

Ngoài ra, toàn huyện có 76 biển báo, pano xây dựng nông thôn mới bị gãy, rách; 30m tường rào trường THCS Bồng Lĩnh bị đổ, hơn 100 cột điện hạ thế và cột ăng ten thu phát sóng đài phát thanh tại xã Ân Phú và hàng nghìn cây xanh NTM trên các tuyến đường liên thôn, liên xã và vườn hộ bị bão xô nghiêng và gãy đổ.

Tổng thiệt hại do bão số 10 gây ra ước tính 11.427 triệu đồng.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, tính đến 17h ngày 15/9, bão số 10 làm 4 người thiệt mạng (Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế mỗi tỉnh 1 người). Số người bị thương là 8 (Nghệ An: 1 người; Quảng Bình: 6 người; Thừa Thiên -Huế: 1 người).

Số nhà cửa bị bão làm sập, làm tốc mái, hư hỏng như sau: Nhà bị sập 19 nhà (Quảng Bình: 13 nhà; Quảng Trị: 5 nhà, Thừa Thiên - Huế 1 nhà).

Nhà bị tốc mái, hư hỏng: 23.968 nhà (Hà Tĩnh: 23.219 nhà, Quảng Trị: 85 nhà; Huế: 608 nhà, Quảng Bình chưa có số liệu).

Nhà bị ngập: 5.489 nhà (Hà Tĩnh: 3.989 nhà; Quảng Bình: 1.500 nhà). Bên cạnh đó, nhiều trường học, công trình công cộng bị tốc mái, hư hỏng chưa có số liệu thống kê.

Thiệt hại hệ thống điện cũng nặng nề. Theo thống kê chưa đầy đử, bão số 10 đã khiến 1.142 cột điện hạ thế bị đổ gãy; 1.703 cột điện hạ thế bị nghiêng. Tổng số khách hàng bị mất điện là 1,307 triệu.

Bảo Trâm

Nguồn ANTT: http://antt.vn/bao-do-bo-deo-ngang-vu-quang-ke-khai-thiet-hai-lon-209349.htm