Báo Đảng cần đi đầu trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: LÊ HẢO

Chiều 22/4, tại TP Đông Hà, Báo Quảng Trị đăng cai tổ chức hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên, lần thứ 10 (vòng 4) với chủ đề “Báo Đảng với việc tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”. Gần 400 đại biểu của 42 đoàn báo Đảng các tỉnh, thành phố trong khu vực cũng như cả nước đã chia sẻ những cách làm hay, bàn giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng, tuyên truyền có hiệu quả chủ đề bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ mới.

Tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa

Đề dẫn hội thảo do nhà báo Trương Đức Minh Tứ, Tổng Biên tập Báo Quảng Trị trình bày, khẳng định: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, thể hiện trên mặt trận báo chí đã góp phần quan trọng nâng cao cảnh giác cách mạng, bồi dưỡng nhận thức đúng đắn cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, khẳng định những nguyên tắc cơ bản của công cuộc đổi mới. Nhờ đó, nền tảng tư tưởng của Đảng được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị chào mừng lãnh đạo các báo Đảng trung ương và địa phương về tham dự hội thảo. Ảnh: LÊ HẢO

“Tình hình mới hiện nay đòi hỏi báo chí cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ở một cấp độ cao; cần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng với cơ quan báo chí trong việc cung cấp và định hướng thông tin; có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các loại hình báo chí; nâng cao kỹ năng tác nghiệp cho những cây bút bình luận chuyên sâu; hoàn thiện kỹ năng, tiếp cận nhanh các công cụ, thiết bị mới, giữ vững bản lĩnh chính trị, tuân thủ nghiêm quy trình tác nghiệp của người làm báo để sáng tạo ra những tác phẩm báo chí có nội dung đặc sắc, có hàm lượng chất xám cao, có sức cuốn hút, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bạn đọc”, nhà báo Trương Đức Minh Tứ nhấn mạnh.

Bà Phan Thị Quỳnh Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: LÊ HẢO

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị chào mừng lãnh đạo các báo Đảng trung ương và địa phương về tham dự hội thảo. Đồng chí Nguyễn Đăng Quang thông tin một số nét cơ bản về kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị địa phương và Báo Quảng Trị trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đánh giá cao chủ đề hội thảo, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị mong muốn tại hội thảo lần này, mỗi nhà báo sẽ trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng; có thái độ tỉnh táo trước những thông tin, luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, phản động để có phương thức đấu tranh, phản bác hiệu quả. Từng cơ quan báo Đảng địa phương tập trung đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong sáng và tinh thông nghiệp vụ, đấu tranh không khoan nhượng với những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch; chủ động nắm bắt âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị… Từ đó, báo chí tiếp tục làm tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của quê hương, đất nước, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; hướng mạnh dư luận xã hội vào những điều tích cực, tốt đẹp trong đời sống và thực sự phát huy tốt vai trò dẫn nguồn cho các trang mạng của hệ thống chính trị, là địa chỉ thông tin tin cậy của người dân và người sử dụng mạng xã hội.

Phát biểu tại hội thảo, bà Phan Thị Quỳnh Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo sức lan tỏa, hiệu ứng tích cực trong xã hội.

Đại biểu theo dõi truyền hình trực tiếp hội thảo trên Báo Quảng Trị Online. Ảnh: LÊ HẢO

Thời gian tới, để công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt hiệu quả cao hơn nữa, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan chỉ đạo, quản lý cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò các tổ chức Đảng trong các cơ quan báo chí; chỉ đạo tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời, đổi mới tư duy, cách thức chỉ đạo, quản lý báo chí theo hướng chủ động, kịp thời, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật thông tin, nhất là đối với các vấn đề chính trị, đối ngoại, các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm.

“Các cơ quan chỉ đạo, quản lý cần quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, ban biên tập các tờ báo Đảng đối với công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của báo chí cách mạng. Các cơ quan báo chí cần đổi mới nội dung, phương thức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc, bóp méo sự thật trước sự phát triển đa dạng, mạnh mẽ của công nghệ thông tin và mạng xã hội”, bà Mai đề nghị.

Các nhà báo trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền công tác bảo vệ nền tảng của Đảng. Ảnh: LÊ HẢO

Nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài

Hội thảo đã nhận nhiều ý kiến tham luận của báo Đảng các địa phương về vai trò của các cơ quan báo Đảng trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng; trao đổi những cách làm sáng tạo, hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp phối hợp thông tin để từ đó mỗi cơ quan báo Đảng có kế hoạch cụ thể, nâng cao hiệu quả tuyên truyền công tác đặc biệt quan trọng này.

Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang Mai Đức Thông chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo. Ảnh: LÊ HẢO

Tham luận tại hội thảo, Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang Mai Đức Thông cho biết: Thời gian qua, Báo Tuyên Quang đã thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa người dân với lãnh đạo các cấp, giúp chính quyền xử lý tốt những vấn đề mà người dân quan tâm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Việc làm này góp phần hiệu quả trong công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nguyễn Công Thành chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo. Ảnh: LÊ HẢO

Tổng Biên tập Báo Nghệ An Ngô Đức Kiên cho hay: Trong quá trình tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, Báo Nghệ An thường xuyên nắm rõ định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh và phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, tòa án, viện kiểm sát và Nhân dân các địa phương. Mỗi khi sự việc, sự vụ xảy ra, xét thấy có yếu tố kích động của các thế lực thù địch, phản động, Báo Nghệ An cử các phóng viên có kinh nghiệm tiếp cận sự việc, nắm bắt thông tin, đăng tải ngay trên các ấn phẩm.

Tổng Biên tập Báo Quảng Trị Trương Đức Minh Tứ trao cờ đăng cai tổ chức hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 11 vào năm 2024 cho Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng Hồ Thị Lan. Ảnh: LÊ HẢO

Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tổng Biên tập Báo Hà Tĩnh Nguyễn Công Thành cho rằng: Các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần nhạy bén hơn trong tình hình mới, từ đó sớm có định hướng, chỉ đạo kịp thời việc cung cấp thông tin cho báo chí. Các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, sở, ngành và cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các địa phương cần có quan điểm trong cung cấp thông tin cho báo chí, đặc biệt là cơ quan báo Đảng địa phương khi xảy ra những vụ việc phát sinh phức tạp, nhạy cảm.

Còn theo Tổng Biên tập Báo Bình Thuận Lê Huy Toàn, thời gian tới, để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, Báo Bình Thuận tiếp tục xây dựng đội ngũ biên tập viên, phóng viên có bản lĩnh chính trị để nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền; tăng cường các chuyên trang, chuyên mục về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Tổng Biên tập Báo Bình Thuận Lê Huy Toàn chia sẻ kinh nghiệm tại hội thảo. Ảnh: LÊ HẢO

Tại hội thảo, Tổng Biên tập Báo Quảng Trị Trương Đức Minh Tứ đã trao cờ đăng cai tổ chức hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ 11 vào năm 2024 cho Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng Hồ Thị Lan.

Đoàn đại biểu tham dự hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và Tây Nguyên lần thứ 10 (vòng 4) thành kính dâng hoa, dâng hương viếng anh hùng liệt sĩ tại Thành Cổ Quảng Trị. Ảnh: CTV

Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Ảnh: CTV

Đại biểu các báo Đảng địa phương tham quan Di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Ảnh: CTV

Các nhà báo tác nghiệp tại hội thảo. Ảnh: LÊ HẢO

Trong khuôn khổ hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên, lần thứ 10 (vòng 4), gần 400 đại biểu của 42 đoàn báo Đảng các tỉnh, thành phố trong cả nước, đại biểu trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tham gia các hoạt động tri ân dâng hương, dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn; tham dự lễ thả hoa đăng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên sông Thạch Hãn và tham quan một số di tích lịch sử tiêu biểu của tỉnh Quảng Trị như: Di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải; Trụ sở Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Đền thờ Vua Hàm Nghi và các tướng sĩ phong trào Cần Vương, Địa đạo Vịnh Mốc.

Trong chương trình hội thảo, 17 báo trong khu vực cũng đã đóng góp kinh phí (mỗi báo 5 triệu đồng, phần còn lại do Báo Quảng Trị đảm nhận) để xây dựng nhà Tình nghĩa cho gia đình ông Trần Văn De, người có công cách mạng ở thôn Nhật Lệ, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ với tổng trị giá 100 triệu đồng.

HÀ MY

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/76/297826/bao-dang-can-di-dau-trong-nhiem-vu-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang.html