Bảo đảm điều kiện tốt nhất cho SEA Games 31

Là địa phương chịu trách nhiệm chính tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc và 18 môn thi đấu tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), thành phố Hà Nội đang gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho sự kiện đặc biệt này thành công. Phóng viên Báo Hànôịmới đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức SEA Games 31 thành phố Hà Nội Đỗ Đình Hồng về những nội dung liên quan.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng. Ảnh: VGP

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Đỗ Đình Hồng. Ảnh: VGP

- SEA Games 31 đã đến rất gần, Hà Nội là địa phương đăng cai chính. Ông đánh giá thế nào về công tác chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này?

- SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12 đến 23-5, gồm 40 môn với 526 nội dung, thi đấu tại thành phố Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố khác. Trong đó, Thủ đô Hà Nội là địa bàn trọng điểm, nơi tổ chức Lễ khai mạc, bế mạc và 18 môn thi đấu, tại 14 địa điểm. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn việc lắp đặt trang thiết bị, dụng cụ tập luyện đúng tiến độ. Các công trình đều bảo đảm tiêu chí, quy định của Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á.

Ban tổ chức SEA Games 31 thành phố Hà Nội đã thành lập 4 tiểu ban: Tiểu ban hậu cần, cơ sở vật chất, lễ tân, khánh tiết; Tiểu ban thông tin, tuyên truyền, trang trí; Tiểu ban y tế và chăm sóc sức khỏe; Tiểu ban an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ.

Ngay sau khi kịch bản được phê duyệt, Ban tổ chức SEA Games 31 thành phố Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị huy động khoảng 3.000 người từ các cơ quan trung ương và Hà Nội tập luyện để phục vụ cho Lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31.

Đúng theo thông điệp của SEA Games 31 “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn - For a stronger South East Asia”, kịch bản Lễ khai mạc SEA Games 31 gồm 3 chương: Việt Nam thân thiện, Đông Nam Á mạnh mẽ, Đông Nam Á tỏa sáng. Chương trình diễn ra với lễ diễu hành, lễ thượng cờ Việt Nam và cử hành Quốc ca, thượng cờ Đông Nam Á và SEA Games 31. 12 vận động viên xuất sắc nhất đã được chọn cầm cờ. Sau nghi lễ khai mạc, 10 vận động viên xuất sắc qua các thời kỳ sẽ rước đuốc và thắp sáng ngọn đuốc đại hội.

- Xin ông cho biết, Lễ rước đuốc sẽ được triển khai như thế nào?

- Theo dự kiến ban đầu, Lễ xin lửa rước đuốc của SEA Games 31 sẽ diễn ra từ thời điểm 31 ngày trước Lễ khai mạc, xuất phát từ Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) và đi qua 12 tỉnh, thành phố. Song, để bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19, Lễ xin lửa rước đuốc sẽ diễn ra vào ngày 6-5, tại Hà Nội.

Địa điểm xin lửa đuốc là Bảo tàng Hồ Chí Minh. Thành phần tham gia Lễ xin lửa rước đuốc gồm có: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, Tổng cục Thể dục - Thể thao, Ban tổ chức SEA Games31... Sau đó sẽ là phần rước lửa đuốc do 11 vận động viên tượng trưng cho 11 nước tham dự SEA Games 31, từ Bảo tàng Hồ Chí Minh đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình và ngọn lửa được giữ đến ngày khai mạc SEA Games 31.

Ảnh: Viết Thành.

Ảnh: Viết Thành.

Lễ phát động ''Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31''. Ảnh: Viết Thành

Lễ phát động ''Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31''. Ảnh: Viết Thành

- Ông có thể chia sẻ về sự chuẩn bị của lực lượng vận động viên Hà Nội cho SEA Games 31?

- Tính đến thời điểm này, Hà Nội có 67 huấn luyện viên, 303 vận động viên được triệu tập ở các đội tuyển thể thao quốc gia. Hà Nội phấn đấu đóng góp 40 Huy chương vàng trong chỉ tiêu tổng số 140 Huy chương vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31. Vì vậy, trong hơn một năm qua, dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, không được tập huấn và thi đấu ở nước ngoài, nhưng các vận động viên của Hà Nội đều tích cực tập luyện để đạt thành tích cao nhất tại đại hội.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã giao cho Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Hà Nội tạo điều kiện tối đa về cơ sở vật chất, nơi ăn, ở, sinh hoạt, tập luyện cho các huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển quốc gia đang tập luyện tại trung tâm.

- Những công việc còn lại liên quan đến công tác tổ chức SEA Games 31 là gì, thưa ông?

- Ban tổ chức SEA Games 31 thành phố Hà Nội sẽ đôn đốc các đơn vị gấp rút hoàn thiện các công việc còn lại. Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thành phố Hà Nội đã lên các phương án, kịch bản phòng, chống dịch chi tiết để bảo đảm an toàn tối đa cho đại hội.

Cùng với đó, thành phố đã tổ chức trang trí, tuyên truyền cổ động trực quan trên đường phố; tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại các quận, huyện có địa điểm thi đấu. Thành phố sẽ tổ chức 16 chương trình văn hóa, nghệ thuật trong thời gian diễn ra đại hội (từ ngày 13 đến 23-5-2022) tại trung tâm thành phố và các quận, huyện, thị xã, nhằm tuyên truyền, quảng bá về Hà Nội, Việt Nam đến đông đảo người dân và du khách.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Tuyết Minh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/1030970/bao-dam-dieu-kien-tot-nhat-cho-sea-games-31