Bảo đảm đầy đủ hậu cần cho chiến sĩ mới

Hôm nay (10-2), các đơn vị trong toàn quân hoàn thành việc tiếp nhận công dân nhập ngũ năm 2023. Để bảo đảm đầy đủ, kịp thời hậu cần cho đón nhận, huấn luyện chiến sĩ mới (CSM), Tổng cục Hậu cần (TCHC) và ngành hậu cần Quân đội đã chủ động 'đi trước một bước', xây dựng kế hoạch bảo đảm khoa học, bài bản, triển khai sáng tạo các biện pháp, tích cực kiểm tra, kịp thời giải quyết hiệu quả các tình huống phát sinh.

“Đi trước một bước” trong công tác bảo đảm

Trước khi diễn ra lễ giao, nhận quân ít ngày, phóng viên Báo Quân đội nhân dân có dịp theo đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác bảo đảm hậu cần (BĐHC) cho nhiệm vụ tiếp nhận, huấn luyện CSM tại Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 (Quân đoàn 1). Mặc dù đơn vị đang trong giai đoạn xây dựng mới, song chúng tôi thấy doanh trại được vệ sinh sạch sẽ, trang trí cờ, hoa rực rỡ; các khẩu hiệu, biểu ngữ chào đón CSM về đơn vị được treo trang trọng. Trong các phòng ở của CSM, những dãy giường sắt vừa được sơn bóng loáng kê thẳng hàng, ngay ngắn, trên giường có đầy đủ chiếu, gối và để sẵn một số doanh cụ, dụng cụ, đồ dùng sinh hoạt. Ngoài khu vườn, bên cạnh những luống rau chuẩn bị cho thu hoạch, các luống rau trồng lứa kế cận cũng đang lên xanh tốt, sẵn sàng bảo đảm đủ nguồn rau xanh tại chỗ phục vụ bữa ăn của CSM...

Thượng tá Nguyễn Hải Anh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 308, cho biết: "Không riêng Trung đoàn 102 mà ở tất cả các đơn vị được giao nhiệm vụ huấn luyện CSM, Sư đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp làm tốt công tác bảo đảm về mọi mặt, trong đó có công tác hậu cần (CTHC). Sư đoàn chủ động củng cố, tu sửa doanh trại, hệ thống tắm nước nóng; bảo đảm đủ tiêu chuẩn điện, nước, dụng cụ sinh hoạt... Các cơ quan, đơn vị tích cực củng cố, làm mới bồn hoa, cây cảnh, thảm cỏ, hệ thống pano, khẩu hiệu đón CSM bảo đảm chính quy, thẩm mỹ".

Trung tá Phan Khuê Vũ, Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 308 chia sẻ thêm: "Cơ quan hậu cần đã điều chuyển dụng cụ cấp dưỡng bảo đảm đủ cho các đơn vị; tiếp nhận, cấp phát đủ 20 mặt hàng quân trang CSM; đẩy mạnh tăng gia, sản xuất (TGSX) bảo đảm cơ bản nguồn rau xanh, thực phẩm tại chỗ phục vụ bộ đội. Đồng thời chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch, sẵn sàng khám phúc tra sức khỏe, uống thuốc phòng não mô cầu, lấy mẫu xét nghiệm não mô cầu và xét nghiệm HIV, ma túy, chụp X-quang tim, phổi cho CSM ngay khi về đơn vị".

Theo Đại tá Nguyễn Huy Dũng, Chủ nhiệm Hậu cần Quân đoàn 1, sau khi nhận được văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của TCHC, Bộ tư lệnh Quân đoàn 1 và Cục Hậu cần đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc với quyết tâm bảo đảm hậu cần cho CSM tốt nhất.

Quân y Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) kiểm tra sức khỏe cho chiến sĩ mới về đơn vị. Ảnh: TUẤN HUY

Quân y Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) kiểm tra sức khỏe cho chiến sĩ mới về đơn vị. Ảnh: TUẤN HUY

Chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, sâu sát

Năm nay, ngoài các đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng, TCHC đã chỉ đạo các cục chuyên ngành tổ chức kiểm tra CTHC phục vụ bảo đảm tiếp nhận, huấn luyện CSM tại các đầu mối đơn vị trong toàn quân. Kết quả kiểm tra cho thấy, các đơn vị đều chủ động xây dựng kế hoạch, sáng tạo, linh hoạt, thực hiện đúng chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, bảo đảm đầy đủ, kịp thời các mặt CTHC cho CSM, xây dựng các phương án dự phòng phù hợp để sẵn sàng xử trí những tình huống phát sinh.

Theo Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm TCHC: Từ tháng 11-2022, Tổng cục đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm CTHC cuối năm 2022, đầu năm 2023, trong đó có nhiệm vụ BĐHC cho đón nhận CSM; yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động sửa chữa, củng cố nhà ở, nhà ăn, nhà bếp, các công trình vệ sinh; rà soát, cấp bổ sung đủ dụng cụ cấp dưỡng, trang bị nhà ăn, nhà bếp; bảo đảm đủ giường, phản nằm, tuyệt đối không để bộ đội nằm chung. Tổng cục cũng giao Cục Quân y hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể việc khám sức khỏe trong tuyển chọn công dân nhập ngũ và tổ chức khám phúc tra sức khỏe CSM theo cụm đơn vị trong cùng địa bàn đóng quân, phù hợp với tình hình thực tế. Cục Quân nhu chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị đẩy mạnh TGSX, tổ chức tốt tạo nguồn, bảo đảm kịp thời các mặt hàng quân trang; thống nhất việc cấp phát, thanh quyết toán theo đúng quy định; chủ động tập huấn kỹ thuật nấu ăn cho lực lượng nuôi quân để phục vụ việc đón nhận, huấn luyện CSM tốt nhất.

Trao đổi với Đại tá Nguyễn Đức Tiến, Trưởng phòng Bảo đảm (Cục Quân nhu, TCHC), chúng tôi được anh chia sẻ: “Từ đầu tháng 12-2022, Phòng Bảo đảm đã phối hợp với các cơ quan, tham mưu với chỉ huy Cục Quân nhu ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị tập trung chỉ đạo bảo đảm tốt quân nhu cho các nhiệm vụ, trọng tâm là chuẩn bị đón nhận CSM năm 2023. Trong đó, yêu cầu các đơn vị chú trọng kiện toàn biên chế, có kế hoạch huấn luyện bổ sung, nâng cao trình độ chuyên môn và ý thức phục vụ của đội ngũ nuôi quân; nhanh chóng triển khai tạo nguồn, mua sắm, tiếp nhận, cấp phát bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn quân trang của CSM cho các đơn vị; hoàn thành cấp phát quân trang đến CSM trước lễ giao, nhận quân ít nhất 3 ngày. Đơn vị nhận quân chuẩn bị và cấp trước một số quân trang cần thiết tại giường của CSM để khi bộ đội về đến đơn vị sử dụng được ngay. Cùng với đó, yêu cầu các đơn vị tập trung chăm sóc tốt diện tích cây trồng, đàn vật nuôi, mở rộng diện tích gieo trồng các loại củ, quả; chú trọng phát triển vườn rau gia vị, bổ sung, tăng quy mô đàn gia súc, gia cầm phù hợp; phát huy hiệu quả hoạt động của các trạm chế biến tập trung để chế biến đa dạng các sản phẩm, tự túc nhu cầu thực phẩm tại chỗ cho CSM bảo đảm chất lượng, an toàn, giá cả hợp lý”.

Cục Doanh trại, Cục Quân y, Cục Vận tải cũng chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị và toàn ngành tổ chức tốt công tác bảo đảm cho CSM; thành lập các đoàn công tác đến đơn vị cơ sở kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời hướng dẫn khắc phục những khó khăn. Đến nay, việc bảo đảm các mặt CTHC cho đón nhận, huấn luyện CSM trong toàn quân được triển khai đúng quy định, có chất lượng, góp phần quan trọng giúp CSM yên tâm công tác.

VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bao-dam-day-du-hau-can-cho-chien-si-moi-718538