Báo Đại biểu Nhân dân và Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết chương trình phối hợp hoạt động

Sáng nay, 24.8, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội - 35 Ngô Quyền, Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giữa Báo Đại biểu Nhân dân với Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2023-2025.

Tham dự có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang; Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền; các Phó Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Lê Thanh Kim và Nguyễn Thị Minh Hằng; đại diện lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông khoa học và công nghệ; Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ; cùng đông đảo cán bộ chủ chốt của Báo Đại biểu Nhân dân.

Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Trần Hiệp

Phát biểu tại Lễ ký kết, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền chia sẻ về những dấu mốc nổi bật trong chặng đường 35 năm xây dựng, trưởng thành của Báo Đại biểu Nhân dân (1988-2023) và những kết quả, hoạt động nổi bật của Báo thời gian qua, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay.

Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền mong muốn và kỳ vọng, trên cơ sở chương trình phối hợp hoạt động được ký kết lần này giữa Báo Đại biểu Nhân dân và Bộ Khoa học và Công nghệ, công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là truyền thông chính sách về các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên Báo Đại biểu Nhân dân sẽ ngày càng sâu rộng, chất lượng và hiệu quả hơn nữa, chuyển tải kịp thời, chính xác những thông tin liên quan đến chính sách, pháp luật về lĩnh vực này, góp phần lan tỏa ngày càng rộng rãi hơn tới đông đảo cử tri và Nhân dân cũng như các đại biểu Quốc hội về vai trò quốc sách hàng đầu của khoa học công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Với thế mạnh của Báo - "Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cử tri" cả nước, Tổng biên tập Phạm Thị Thanh Huyền đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp chặt chẽ với Báo, cung cấp thêm thông tin về hoạt động khoa học công nghệ tại các địa phương, cơ sở. Qua đó, làm nổi bật hơn những kết quả, thành tích của ngành, trong đó có những đề tài, dự án quan trọng được ứng dụng trong thực tế, đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của đất nước. Đồng thời, cũng kịp thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của ngành, từ đó góp phần tạo sự đồng thuận của xã hội với lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Trần Hiệp

Trong phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang khẳng định, thời gian qua, lĩnh vực khoa học công nghệ đã nhận được sự quan tâm của các cơ quan thông tấn, báo chí, trong đó đặc biệt là Báo Đại biểu Nhân dân; mong rằng, thông qua việc ký kết chương trình phối hợp hoạt động lần này sẽ tiếp tục khẳng định sự phối hợp, hợp tác chặt chẽ, bền lâu giữa hai cơ quan trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang nêu rõ, là một trong những Bộ khá mạnh trong công tác truyền thông nội bộ, đóng góp tích cực vào những thành tựu của ngành trong thời gian qua, song đâu đó vẫn còn những việc chưa đạt được như mong muốn để thực sự góp phần giải quyết những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra của ngành. Trong đó, có những vấn đề liên quan đến truyền thông cơ chế, chính sách, hoạt động của ngành cũng như các hoạt động tương tác, phối hợp giữa Bộ với các Bộ, ngành khác… chưa đạt kết quả như mong muốn, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đang đặt ra với lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang ký biên bản Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2025

Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang ký biên bản Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023-2025

Trong bối cảnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang khẳng định “dư địa” phối hợp hoạt động giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Báo Đại biểu Nhân dân còn rất lớn; mong muốn Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ trong công tác truyền thông, nhất là truyền thông về cơ chế, chính sách, với tinh thần “đã hiệu quả rồi cần tiếp tục hiệu quả hơn nữa”; các phóng viên, biên tập viên trực tiếp thực hiện nội dung sẽ có nhiều sáng kiến hơn nữa để hoạt động phối hợp giữa hai cơ quan đạt được những kết quả cụ thể, cùng tập trung giải quyết những vấn đề đặt ra hiện nay với ngành.

Thay mặt Báo Đại biểu Nhân dân và Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền và Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang đã ký biên bản Chương trình phối hợp hoạt động, mở ra dấu mốc mới trong việc đẩy mạnh hợp tác truyền thông về chính sách, pháp luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai cơ quan.

Chương trình phối hợp hoạt động giữa Báo Đại biểu Nhân dân và Bộ Khoa học và Công nghệ được ký kết nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về khoa học và công nghệ, đặc biệt là những hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc xây dựng chính sách khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời, cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng, các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học tham khảo trong việc xây dựng pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Sở hữu trí tuệ; thông tin liên quan đến sửa đổi, bổ sung một số Luật chuyên ngành như Luật Khoa học và công nghệ, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Năng lượng nguyên tử; công tác triển khai, thực hiện đưa chính sách vào cuộc sống.

Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang tặng quà lưu niệm Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền

Về nội dung hợp tác, Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tăng cường thông tin về những vấn đề thời sự liên quan đến khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên các ấn phẩm của Báo. Cụ thể sẽ thông tin kịp thời những vấn đề liên quan tới cơ chế, chính sách mới về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phổ biến pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; giới thiệu các điển hình về hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thành tựu nổi bật về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; các nhà khoa học, nhà quản lý khoa học và công nghệ xuất sắc; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật của mọi tầng lớp Nhân dân, các tổ chức khoa học và công nghệ; doanh nghiệp khoa học và công nghệ; doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có hiệu quả; hoạt động hợp tác quốc tế, kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo…

Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục duy trì chuyên mục “Khoa học - công nghệ” trên báo Điện tử. Trong phạm vi các chuyên trang, chuyên mục, đối với các nội dung cần thiết của Bộ và ngành khoa học và công nghệ, căn cứ vào dung lượng của chuyên trang, chuyên mục, Báo Đại biểu Nhân dân sẽ bố trí đăng tải phù hợp trên báo in.

Nhật An (Ảnh: Trần Hiệp)

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/su-kien-noi-bat/bao-dai-bieu-nhan-dan-va-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-ky-ket-chuong-trinh-phoi-hop-hoat-dong-i341078/