Báo Đại biểu Nhân dân triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều 13.1, tại tỉnh Hòa Bình, dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền, Báo Đại biểu Nhân dân đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Khánh

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Khánh

Tham dự có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình Bùi Đức Hinh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Thị Cẩm Phương; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình Bùi Đức Nam; Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình Bùi Văn Chúc; Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hòa Bình Bùi Mạnh Cường; Giám đốc Công ty Luật TNHH Thiên Minh, Luật sư Vi Văn Diện và Trưởng Văn phòng Luật sư Long Tâm, Luật sư Lê Ngọc Hoàng.

Về phía Báo Đại biểu Nhân dân có: các Phó Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Lê Thanh Kim, Nguyễn Thị Minh Hằng cùng toàn thể lãnh đạo chủ chốt các ban, phòng, cán bộ, viên chức, người lao động.

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quang Khánh

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền nêu rõ, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức chung của năm 2023, Báo Đại biểu Nhân dân đã luôn đặt mình vào tâm thế đổi mới sáng tạo, biến thách thức thành cơ hội bứt phá, bền bỉ vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế và sứ mệnh vẻ vang là “Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của đại biểu Quốc hội, HĐND và cử tri”; nâng tầm vị thế và uy tín của một cơ quan báo chí chủ lực của Quốc hội, một trong 12 cơ quan báo chí chính trị chủ lực của quốc gia, ghi dấu ấn của một tờ báo sang trọng, trí tuệ và gần gũi; được các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao, Lãnh đạo Quốc hội ghi nhận và đặc biệt, luôn được cử tri, độc giả yêu quý.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Khánh

Khẳng định những kết quả nổi bật trong năm 2023 là nỗ lực của cả tập thể, minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, “trên dưới một lòng”, “dọc ngang thông suốt”, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền yêu cầu toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục phát huy sức trẻ, “độ chín” của 35 năm xây dựng và trưởng thành, đặt mình trong tâm thế sẵn sàng biến thách thức thành động lực, cơ hội để bứt phá, vượt “vũ môn”, tiếp tục xây dựng, nâng tầm thương hiệu, uy tín của Báo.

Phát huy vai trò cơ quan báo chí chủ lực của Quốc hội, Báo Đại biểu Nhân dân phấn đấu tiếp tục xứng đáng là “vũ khí” sắc bén trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, bảo vệ, góp phần phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ Nhân dân.

Trưởng Ban Thời sự - Chính trị Phạm Thị Thanh Tâm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Khánh

Cùng đó, tiếp tục cải tiến và đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các sản phẩm báo chí số, các nền tảng phân phối nội dung số, làm chủ nền tảng phân phối nội dung trên không gian mạng, góp phần thiết thực nâng cao vị thế, vai trò, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Tập trung mở rộng phát triển công tác tuyên truyền chuyên đề và phát hành đến các bộ ngành, địa phương.

Để đáp ứng những yêu cầu phát triển đó, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền xác định, công việc “then chốt” là tiếp tục sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức cán bộ; tiếp tục tập trung đổi mới tổ chức, phát triển đội ngũ ngày càng kỷ luật, chuyên nghiệp, trách nhiệm và thạo nghề, nhất là thật sự nhạy bén về chính trị, tâm huyết, hiểu biết sâu sắc về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp, thành thạo kỹ năng làm báo tích hợp số. Xây dựng, mở rộng đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên thân thiết bởi đây là một trong những nhân tố căn bản quyết định sứ mệnh của tờ báo - Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của đại biểu Quốc hội, HĐND và cử tri. Đặc biệt, tiếp tục phát huy sức mạnh của tinh thần đoàn kết, đồng lòng trong "ngôi nhà chung đại biểu dân cử” – Đảng ủy định hướng – Tờ Báo định danh – Mỗi người định việc – Đoàn kết tất thành.

Kế toán trưởng Báo Đại biểu Nhân dân Chu Thị Thu Hà báo cáo công tác tài chính. Ảnh: Quang Khánh

Trước đó, báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị cho thấy, năm 2023, Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục nhận được sự lãnh đạo trực tiếp, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện của Lãnh đạo Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và sự ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị liên quan. Đảng ủy, Ban lãnh đạo Báo đã không ngừng phát huy vai trò tiên phong, quyết liệt trong đổi mới và sáng tạo, huy động tinh thần nhiệt huyết, phát huy trí tuệ tập thể “căng buồm” vượt sóng ra khơi mang về nhiều “trái ngọt” cho năm 2023.

Cán bộ, viên chức, người lao động Báo Đại biểu Nhân dân tham dự hội nghị. Ảnh: Quang Khánh

Tổng Thư ký Báo Điện tử Đại biểu Nhân dân Nguyễn Anh Thế phát biểu. Ảnh: Quang Khánh

Biên tập viên Hoàng Thị Anh, Ban Công tác Hội đồng Nhân dân và Phóng viên thường trú phát biểu

Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh tuyên truyền ngày càng kịp thời sâu đậm, chất lượng, có bản sắc các hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đặc biệt là những thông điệp của Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, thể hiện rõ hình ảnh Quốc hội hành động, nỗ lực đổi mới, đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm.

Cán bộ, viên chức, người lao động Báo Đại biểu Nhân dân tham dự hội nghị. Ảnh: Quang Khánh

Báo phát huy ngày càng hiệu quả vai trò “cầu nối” tin cậy giữa Quốc hội với cử tri và Nhân dân, là phương thức hữu hiệu truyền tải những chủ trương, đường lối của Đảng được Quốc hội thể chế hóa cũng như lan tỏa những thông điệp quan trọng, những nội dung Quốc hội xem xét, quyết định đến với cử tri và Nhân dân. Đồng thời, phản ánh trung thực “hơi thở” của cuộc sống tại diễn đàn Quốc hội và là kênh để cử tri, Nhân dân giám sát hoạt động của Quốc hội nói riêng, của các cơ quan Nhà nước nói chung; trở thành kênh truyền tải, kết nối thông tin vô cùng hữu ích giữa các chuyên gia, nhà khoa học và cử tri, Nhân dân với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra.

Bên cạnh đó, Báo Đại biểu Nhân dân đã có bước phát triển vượt bậc trong hoàn thiện “Hệ sinh thái số”, tuyên truyền có chọn lọc trên 8 nền tảng mạng xã hội. Sau hơn 1 năm hoạt động, đến nay đã đăng tải hàng trăm nghìn thông tin với các định dạng và hình thức phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo bạn đọc quan tâm, bình luận với trung bình hơn 35 triệu lượt xem mỗi tháng.

Báo Đại biểu Nhân dân hiện có Trang fanpage với gần 300 nghìn tài khoản “Thích” và “Theo dõi”; Kênh TikTok đạt hơn 3 triệu tài khoản “Thích” và “Theo dõi”; cùng 7 kênh vệ tinh với hàng chục nghìn tài khoản theo dõi thường xuyên. Các kênh truyền thông số của Báo Đại biểu Nhân dân đang truyền tải thông tin tới bạn đọc nhanh nhất, với giao diện khoa học, sang trọng, sinh động, mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc tăng tiếp cận và tương tác với bạn đọc, cử tri

Cùng với xuất bản thêm nhiều ấn phẩm chuyên đề, công tác phát hành báo được đẩy mạnh. Trong năm, Báo đã được phát đến các đồng chí nguyên lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, nguyên đại biểu Quốc hội; được phát hành trên khoang VIP hàng không Vietnam Airlines nội địa khứ hồi Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh và ngược lại.

Cán bộ, viên chức, người lao động Báo Đại biểu Nhân dân chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: Quang Khánh

Cán bộ, viên chức, người lao động Báo Đại biểu Nhân dân chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quang Khánh

Lãnh đạo Báo Đại biểu Nhân dân và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Quang Khánh

Cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, Báo cũng đã hoàn thành Đề án Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Báo Đại biểu Nhân dân trình Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ký ban hành. Đặc biệt, năm 2023, Báo đã tổ chức thành công vang dội nhiều sự kiện hướng tới Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập và các chương trình văn hóa, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn, trọng đại của đất nước, hoạt động thể thao thường niên lớn như: Chương trình nghệ thuật “Vinh quang Tổ quốc Việt Nam”; Chương trình nghệ thuật “Nắng Ba Đình”; Giải bóng đá Khối các cơ quan Trung ương mở rộng tranh Cúp Báo Đại biểu Nhân dân. Báo xây dựng, kiện toàn các chức danh lãnh đạo Báo và lãnh đạo các Ban trực thuộc đều từ nguồn cán bộ trưởng thành tại cơ sở, có đạo đức, trình độ, kinh nghiệm, am hiểu hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan dân cử. Đây là lực lượng “nòng cốt”, yếu tố “then chốt” để Báo hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao.

Tiết mục văn nghệ chào mừng hội nghị. Ảnh: Quang Khánh

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền đã trao tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền thừa ủy quyền của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trao Bằng khen cho Báo Đại biểu Nhân dân và Ban Thời sự - Chính trị. Ảnh: Quang Khánh

Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền trao tặng Bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Quang Khánh

Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền trao giấy khen cho các Tập thể Lao động xuất sắc. Ảnh: Quang Khánh

Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền tặng Giấy khen của Tổng Biên tập cho các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc. Ảnh: Quang Khánh

Phó Tổng Biên tập Lê Thanh Kim trao tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân. Ảnh: Quang Khánh

Phó Tổng Biên tập Lê Thanh Kim tặng Giấy khen của Tổng Biên tập cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Quang Khánh

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Thị Minh Hằng tặng Giấy khen của Tổng Biên tập cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Quang Khánh. Ảnh: Quang Khánh

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Thị Minh Hằng tặng Giấy khen của Tổng Biên tập cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Quang Khánh

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Trị sự Nguyễn Phúc Huy trao tặng Giấy khen của Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: Quang Khánh

Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu nhân dân cho chi bộ Ban Biên tập Thời sự Chính trị và Chi bộ Báo Điện tử. Ảnh: Quang Khánh

Tổng Biên tập Phạm Thị Thanh Huyền trao Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Quang Khánh

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Trị sự Nguyễn Phúc Huy trao Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Quang Khánh

Minh Trang

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/chinh-tri/bao-dai-bieu-nhan-dan-trien-khai-nhiem-vu-nam-2024-i357463/