Báo Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận góp ý của lãnh đạo CA đơn vị, địa phương

Ngày 16-6, Báo Công an TP Đà Nẵng gặp mặt lãnh đạo CA các quận, huyện và một số phòng nghiệp vụ trực thuộc CATP. Một trong những nội dung quan trọng nhất của buổi gặp mặt là Ban Biên tập tiếp nhận ý kiến đóng góp của lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Báo.

Ngày 16-6, Báo Công an TP Đà Nẵng gặp mặt lãnh đạo CA các quận, huyện và một số phòng nghiệp vụ trực thuộc CATP. Một trong những nội dung quan trọng nhất của buổi gặp mặt là Ban Biên tập tiếp nhận ý kiến đóng góp của lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Báo.

Đại diện lãnh đạo Báo Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Hải Thuận, bày tỏ cảm ơn đến lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ CA các đơn vị, địa phương đã phối hợp, cung cấp thông tin cho Báo. Nhờ đó, hàng vạn tin, bài, ảnh về hoạt động của lực lượng công an nói chung, hoạt động phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm đã kịp thời được chuyển tải, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Hải Thuận phát biểu mở đầu cuộc gặp mặt.

Đại tá Nguyễn Hải Thuận phát biểu mở đầu cuộc gặp mặt.

Theo Đại tá Nguyễn Hải Thuận, trải qua 30 năm hình thành, phát triển, Báo Công an TP Đà Nẵng đã có những thành quả quan trọng. Đội ngũ người làm Báo Công an TP Đà Nẵng trưởng thành vượt bậc cả về số lượng và chất lượng. Là một tờ báo ngành địa phương nhưng Báo được Bộ CA giao nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Hiện nay, Báo Công an TP Đà Nẵng đang tiến hành đổi mới mạnh mẽ nhằm đáp ứng đòi hỏi của thời kỳ phát triển mới, trong đó có việc phát triển hoạt động báo chí trong môi trường Internet.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Báo Công an TP Đà Nẵng luôn tập trung công tác từ thiện, xã hội, cứu giúp, hỗ trợ hàng vạn hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, những mảnh đời bất hạnh.

Đại diện lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương tham dự buổi gặp mặt.

Đại tá Nguyễn Hải Thuận cho rằng, bên cạnh những mặt thuận lợi, hiện nay đời sống báo chí nói chung, Báo Công an TP Đà Nẵng nói riêng gặp khó khăn nhất định. Hiện nay, báo mạng phát triển rất mạnh mẽ, một mặt kịp thời cung cấp thông tin, mặt khác lại gây nên tình trạng hỗn loạn thông tin. Có những trang tin chỉ việc tung tin, không kiểm chứng, kiểm soát, không có trách nhiệm gì với thông tin của mình. Trong bối cảnh đó, làm sao để đảm bảo vai trò chủ đạo trong dòng chảy thông tin, đòi hỏi báo chí truyền thống, chính thống nói chung, Báo Công an TP Đà Nẵng nói riêng phải hết sức nỗ lực.

Đại tá Nguyễn Hải Thuận đề nghị lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương ưu tiên cung cấp thông tin cho Báo Công an TP Đà Nẵng nhằm bảo đảm thông tin chính xác, đúng đắn đến bạn đọc, đặc biệt là những thông tin nhạy cảm, phức tạp, dư luận quan tâm theo dõi. Đặc biệt, các đơn vị, địa phương giới thiệu cho Báo những tấm gương sáng, điển hình tiên tiến ở cơ sở, để kịp thời phản ánh, nêu gương, lan tỏa giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương gửi lời thăm hỏi, chúc mừng nhân kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, 30 năm Báo Công an TP Đà Nẵng phát hành công khai số đầu tiên, đồng thời đã có nhiều chia sẻ, đóng góp ý kiến đối với Báo Công an TP Đà Nẵng.

Nhà báo Kim Thanh, Trưởng Ban Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng cảm ơn sự giúp đỡ của lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương đã tích cực hỗ trợ, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho các phóng viên tác nghiệp tại cơ sở. Nhà báo Kim Thanh khẳng định, các phóng viên phụ trách địa bàn 7 quận, huyện và các phòng nghiệp vụ đều có bản lãnh vững vàng, có nghiệp vụ và tuân thủ pháp luật, do đó, các đơn vị, địa phương hoàn toàn yên tâm khi cung cấp thông tin.

Nhà báo Kim Thanh phát biểu ý kiến.

Nhà báo Phan Thủy, phụ trách địa bàn quận Liên Chiểu cho biết, trước đây có một sự việc xảy ra trên địa bàn quận, một tờ báo mạng lập tức đưa lên, do thông tin sai lệch, dẫn đến hậu quả rất đáng tiếc, thậm chí có nguy cơ tạo ra điểm nóng. Từ đó, Nhà báo Phan Thủy đề nghị lãnh đạo CA quận chỉ đạo CAP cung cấp thông tin cho Báo Công an TP Đà Nẵng kịp thời hơn, nhằm bảo đảm tính chủ động trên trận tuyến thông tin. Từ thực tiễn hoạt động ở cơ sở, địa bàn dân cư, nhà báo Phan Thủy cho biết, khi Báo Công an TP Đà Nẵng đưa thông tin thì người dân biết chắc rằng vụ án, vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý, từ đó tin tưởng, cung cấp nhiều thông tin cho cơ quan CA. Đồng thời, từ phản ánh của Báo, người dân sẽ hiểu hơn, chia sẻ khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sỹ.

Nhà báo Phan Thủy, phóng viên phụ trách địa bàn quận Liên Chiểu phát biểu ý kiến.

Nhà báo Công Khanh, Phó trưởng Ban Phóng viên nêu: Vụ cướp ở Ngũ Hành Sơn, có tờ báo đưa tin 2 đối tượng cướp tiệm vàng, có báo khác lại đưa hàng chục đối tượng cướp tiệm vàng… làm cho dư luận rất hoang mang. Trong khi đó, thực ra, chỉ có một đối tượng cướp tiệm vàng, và, Báo Công an TP Đà Nẵng nắm rõ thông tin này, rất cần đưa lên để định hướng dư luận. Nhà báo Công Khanh đề nghị có cơ chế phối hợp hiệu quả để bảo đảm định hướng dư luận bằng những thông tin kịp thời, chính xác.

Nhà báo Nguyễn Đức Nam, Phó Tổng Biên tập Báo Công an TP Đà Nẵng cho rằng, các thông tin phản ánh về hoạt động của lực lượng an ninh được dư luận rất quan tâm, chẳng hạn vụ việc xảy ra ở Cồn Dầu (Đà Nẵng) trước đây, vấn đề Fomosa hiện nay. Các cơ quan từ trung ương đến địa phương đều quan tâm chỉ đạo định hướng về các vấn đề này. Do đó, cùng với hoạt động nghiệp vụ, các đơn vị, địa phương cần có sự phối hợp chặt chẽ với Báo để làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền. Nhà báo Nguyễn Đức Nam khẳng định, đội ngũ của Báo Công an TP Đà Nẵng hoàn toàn có đủ bản lĩnh, nghiệp vụ, luôn tiếp thu và bám sát các ý kiến định hướng của các cấp lãnh đạo để xử lý thông tin các vấn đề an ninh, các vụ án, vụ việc phức tạp, nhạy cảm.

Nhà báo Nguyễn Đức Nam phát biểu ý kiến.

Thượng tá Ngô Trường Tân, Phó trưởng CAQ Liên Chiểu cho biết, rất mong tờ báo Công an TP Đà Nẵng ngày càng phát triển, được công chúng đón nhận rộng rãi, đây cũng là niềm tự hào chung của CATP Đà Nẵng. Thượng tá Tân cho rằng, rất cần cơ chế phối hợp cung cấp thông tin cho Báo Công an TP Đà Nẵng, đặc biệt là những thông tin nóng bỏng, được dư luận quan tâm. Tất cả các thông tin đưa lên báo phải bảo đảm các yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật. CAQ Liên Chiểu cam kết sẽ cung cấp thông tin cho Báo Công an TP Đà Nẵng chủ động, hiệu quả hơn nữa. Nhân dịp này, thượng tá Tân cảm ơn Báo và cá nhân nhà báo Phan Thủy.

Thượng tá Ngô Trường Tân, Phó trưởng CAQ Liên Chiểu phát biểu ý kiến.

Thượng tá Nguyễn Đức Minh, Phó trưởng Phòng CSTT: Phòng Cảnh sát trật tự thường xuyên tuần tra, kiểm soát, xử lý các vụ việc phát sinh trên địa bàn. Thượng tá đề nghị phóng viên bám sát hoạt động của cán bộ, chiến sỹ để chuyển tải thông tin, hình ảnh từ hiện trường đến với bạn đọc. Việc đưa tin không những nhanh nhạy mà phải chính xác, phản ánh chính xác các sự việc để người dân, doanh nghiệp hiểu đúng tình hình chung.

Trung tá Lê Cao Tâm, Phó CAQ Hải Châu chia sẻ, thực tế khách quan cho thấy, thông tin chuyển tải trên môi trường Internet phát triển rất mạnh mẽ. Do đó, Báo Công an TP Đà Nẵng cần lưu tâm phát triển báo điện tử, từ đó bắt kịp xu thế, kịp thời cổ vũ, động viên, hỗ trợ hoạt động của cán bộ, chiến sỹ ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động bảo đảm ANTT. Thượng tá Lê Cao Tâm đề nghị có cơ chế phối hợp cung cấp thông tin chặt chẽ, tuân thủ quy định hiện hành, đặc biệt là quy chế người phát ngôn.

Thượng tá Đặng Ngọc Việt, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự cho biết, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, cảnh sát hình sự luôn ưu tiên phối hợp với Báo Công an TP Đà Nẵng trong các hoạt động tấn công, trấn áp tội phạm. Bên cạnh việc cung cấp thông tin, cán bộ, chiến sỹ cảnh sát hình sự cũng có tình cảm đặc biệt đối với Báo Công an TP Đà Nẵng nói chung, nhà báo Đinh Nga phụ trách địa bàn nói riêng. Thượng tá mong Báo Công an TP Đà Nẵng tiếp tục đồng hành, cổ vũ lực lượng cảnh sát hình sự trong quá trình công tác, chiến đấu.

Thượng tá Đặng Ngọc Việt, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự phát biểu ý kiến.

Trung tá Trần Xuân Nam, Phó CAQ Sơn Trà cho biết, ở Sơn Trà, cứ 10 quán cà-phê thì 5 quán có tờ báo Công an TP Đà Nẵng. Quận ủy, UBND quận, Ban chỉ huy CAQ Sơn Trà đánh giá rất cao Báo Công an TP Đà Nẵng. Mong rằng, bên cạnh báo in truyền thống, Báo Công an TP Đà Nẵng cần phát triển báo mạng mạnh mẽ hơn nữa nhằm đáp ứng đòi hỏi đa dạng của bạn đọc.

Thượng tá Lê Văn Lực, Phó trưởng Phòng CSGT cho biết: CSGT đánh giá rất cao hoạt động của Báo Công an TP Đà Nẵng, đặc biệt là kịp thời phát hiện, phản ánh những việc làm, nghĩa cử đẹp của cán bộ, chiến sỹ ở hiện trường. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền về các vụ án, vụ việc liên quan đến ATGT, đặc biệt là những vụ “nóng” còn hạn chế. Thượng tá Lê Văn Lực mong rằng, thời gian tới, thông tin về ATGT sẽ được phản ánh nhiều hơn nữa trên Báo Công an TP Đà Nẵng.

Thượng tá Lê Văn Lực, Phó trưởng Phòng CSGT phát biểu ý kiến.

Thượng tá Mai Chiến Thắng, Trưởng phòng Phòng chống phản động và chống khủng bố CATP Đà Nẵng đề nghị phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng tăng cường tính chủ động trong tiếp cận hiện trường, tài liệu, từ đó phản ánh nhanh nhạy, sắc sảo các vấn đề đến bạn đọc. Trong lĩnh vực nhân quyền, Phòng Phòng chống phản động và chống khủng bố sẵn sàng phối hợp với Báo để tổ chức bài viết, chuyên mục nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, làm cho nhân dân hiểu đúng vấn đề.

Đại tá Nguyễn Hải Thuận phát biểu kết thúc buổi gặp mặt.

Phát biểu kết thúc buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Hải Thuận cảm ơn những đóng góp ý kiến có giá trị, mang tính xây dựng cao của đại diện lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương. Đại tá Nguyễn Hải Thuận cam kết sẽ triển khai nhiều nội dung góp ý vào thực tiễn công tác của Báo Công an TP Đà Nẵng.

NGUYỄN LÊ (ghi)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_167724_bao-cong-an-tp-da-nang-tiep-nhan-gop-y-cua-lanh-da.aspx