Báo Công an TP Đà Nẵng kỷ niệm 30 năm thành lập

Sáng 12-8, Báo Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày phát hành công khai số đầu tiên (17-8-1987 – 17-8-2017). Dự và chỉ đạo tại lễ kỷ niệm có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo TP Đà Nẵng, Công an TP Đà Nẵng, các cơ quan thuộc Bộ Công an, lãnh đạo các cơ quan báo chí CAND…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Hải Thuận, thay mặt lãnh đạo Báo Công an TP Đà Nẵng đã ôn lại chặng đường phát triển bền bỉ của tờ báo, từ điểm khởi đầu 1 kỳ báo mỗi tuần lên 2, 3, 4 rồi 6 kỳ báo mỗi tuần; từ chỗ 8 trang, lên 12, 16 trang và đến nay là 20 trang; từ ấn phẩm duy nhất là báo tuần, từng bước báo đã có báo cuối tuần, nguyệt san, đặc san.

Từ năm 2007, phiên bản điện tử của Báo Công an TP Đà Nẵng cũng ra đời, đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh nhạy, kịp thời phục vụ bạn đọc và công tác tuyên truyền pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tính đến nay, Báo Công an TP Đà Nẵng đã ra mắt bạn đọc hơn 5.000 số với hơn 120 triệu bản, trở thành ấn phẩm quen thuộc của nhiều người dân Đà Nẵng, Quảng Nam, Tây Nguyên và cả nước…

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao Cờ lưu niệm cho Báo Công an TP Đà Nẵng.

Chúc mừng những thành quả mà Báo Công an TP Đà Nẵng đã đạt được, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá chặng đường 30 năm của Báo Công an TP Đà Nẵng là một hành trình phát triển thăng trầm nhưng cũng hết sức vẻ vang, tự hào.

Trong hành trình ấy, Báo đã luôn bám sát định hướng chỉ đạo của Bộ Công an, lãnh đạo TP và Công an TP Đà Nẵng. Trên mặt trận ANCT, TTATXH, Báo đã góp phần to lớn cổ vũ, biểu dương tinh thần đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng lực lượng của Công an TP và Công an các địa phương miền Trung - Tây Nguyên.

Báo Công an TP Đà Nẵng cũng là địa chỉ từ thiện tin cậy của người nghèo và những mảnh đời bất hạnh. Trong thời quan qua, Báo huy động được hơn 72 tỷ đồng, xây dựng hơn 300 căn nhà tình nghĩa, hàng chục ngàn suất quà giúp người nghèo và đồng bào chịu thiên tai, hoạn nạn…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Báo Công an TP Đà Nẵng tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp công tác, tiếp cận thông tin một cách năng động, sáng tạo, chính xác. Trong một sự kiện, rất nhiều báo cùng đưa tin, nhưng để độc giả chọn Báo Công an TP Đà Nẵng thì buộc Báo phải tạo được niềm tin, tình cảm của bạn đọc, đây là yếu tố có tính chất quyết định.

Song song với đó, Báo cần bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương, phản ánh chân thực, sinh động nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trên cơ sở đó tạo định hướng dư luận ủng hộ Công an TP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân…

Đồng chí Thứ trưởng cũng đặc biệt lưu ý CBCS của báo phải nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, khắc phục khó khăn để thực sự trở thành “người chiến sỹ xung kích trên mặt trật chính trị, tư tưởng”.

Nhân dịp này, Báo Công an TP Đà Nẵng được Chủ tịch UBND TP tặng Cờ, ghi nhận những đóng góp trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố; Giám đốc Công an TP tặng giấy khen cho 6 cá nhân thuộc đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, tặng giấy khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp với Báo Công an TP Đà Nẵng thực hiện công tác từ thiện xã hội…

Thân Lai

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/bao-cong-an-tp-da-nang-ky-niem-30-nam-thanh-lap-453606/