Báo chí đã bắt kịp yêu cầu chuyển đổi số trong môi trường cạnh tranh khốc liệt

Nâng vị thế báo chí bằng việc phản ánh đúng, trúng, khách quan, tâm phục, khẩu phục… đó là trách nhiệm của ngành báo chí trong tình hình mới…

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đã rất vui mừng khi phương thức hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam đã có nhiều đổi mới, bắt kịp yêu cầu của một nền báo chí cạnh tranh khốc liệt với các nền tảng số khác.

Sáng ngày 18/3/2024, tại TP.HCM đã diễn ra chương trình Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Hội Nhà báo Việt Nam.

Tham dự có các ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cùng hơn 500 đại biểu đại diện cho hơn 25.000 hội viên nhà báo trong cả nước về dự hội nghị.

PHÁT HUY VAI TRÒ BÁO CHÍ KIẾN TẠO

Tổng kết công tác hội năm 2023; Triển khai nhiệm vụ năm 2024, ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết 74 năm qua kể từ ngày thành lập (21/4/1950 - 21/4/2019), tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Từ gần 300 hội viên thuở ban đầu đến nay Hội đã thu hút hơn 25.000 hội viên, sinh hoạt tại 63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, 21 Liên chi hội và 223 Chi hội trực thuộc trên cả nước.

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo, dìu dắt của Đảng, Nhà nước cùng sự ủng hộ, tạo điều kiện của nhân dân, trong những năm qua, các thế hệ người làm báo luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt trọng trách của mình, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2023, trong bối cảnh khó khăn, thách thức chung của thế giới, khu vực và đất nước, có những thách thức chưa từng có tiền lệ, báo chí vẫn luôn là lực lượng xung kích tuyên truyền hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, luôn gắn bó và đồng hành trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh… được quan tâm, chú trọng, có chiều sâu, tạo sức lan tỏa tích cực.

Thông tin về hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trở thành điểm nổi bật trong bức tranh tuyên truyền tổng thể. Tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tiếp tục được triển khai mạnh mẽ..

Bằng nhiều hình thức và hoạt động thiết thực, Hội và các cấp Hội thời gian qua đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao trong việc phát huy tốt vai trò là tổ chức đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà báo trong hành nghề và giáo dục nhà báo tuân thủ pháp luật, tuân thủ quy định và đạo đức nghề nghiệp của nhà báo.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, báo cáo Tổng kết công tác hội năm 2023; Triển khai nhiệm vụ năm 2024 - Ảnh: VP.

Theo ông Lợi, trong bối cảnh hội nhập, yêu cầu đổi mới công tác báo chí đang đòi hỏi cấp thiết hơn bao giờ hết, đặc biệt vấn đề chuyển đổi số trong hoạt động báo chí.

Hội Nhà báo cũng rất quan tâm đến hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Việc thực hiện nghiêm Luật Báo chí, 10 Điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”, thực hiện Phong trào xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo… đã được Hội triển khai và đánh giá kết quả thực hiện.

Năm 2024, các cấp Hội tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam với nhiệm vụ trọng tâm thực hiện tốt Luật Báo chí, 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và chuẩn bị các nội dung cho Đại hội Hội Nhà báo các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, ông Lợi đề nghị các cơ quan báo chí rà soát việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam đã đề ra, nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế, xác định rõ các nguyên nhân, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ trong hoạt động báo chí và hoạt động của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam trong thời gian tới.

Nêu rõ những khó khăn, thách thức từ thực tiễn hoạt động báo chí, hoạt động Hội hiện nay, nhất là các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo các cấp trong việc thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Thực hiện Kết luận số 35 – KL/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương; Việc thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025…

THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO BÁO CHÍ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đánh giá cao những hoạt động trong năm 2023 mà Hội nhà báo Trung ương và địa phương đã tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo với những kết quả ấn tượng. Phương thức hoạt động của Hội có nhiều đổi mới, bắt kịp yêu cầu của một nền báo chí cạnh tranh khốc liệt với các nền tảng số khác trong bối cảnh sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ, như trí tuệ nhân tạo, công nghệ ảo, chuỗi khối…

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Nhân dân.

“Tôi đánh giá cao những kết quả mà Hội Nhà báo Việt Nam đạt được trong năm 2023, đặc biệt một loạt các hội thảo, tọa đàm, tập huấn về báo chí số, công nghệ báo chí truyền thông và chuyển đổi số, hội thảo báo chí quốc tế “Quản trị tòa soạn số: Lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm tại khu vực ASEAN” và diễn đàn Báo chí toàn quốc vừa tổ chức rất thành công trong hội Báo toàn quốc mấy ngày qua”, ông Nghĩa nói.

Trưởng ban Tuyên giao Nguyễn Trọng Nghĩa cũng ghi nhận các điểm nổi bật của báo chí trong thời gian qua. Đó là, báo chí hướng đã tới sự hài lòng người dân và doanh nghiệp; phản ánh nhiều chức năng hơn, trong đó, quan trọng là bảo vệ tư tưởng của Đảng, góp phần vào việc tăng cường hội nhập sâu rộng vào quốc tế của đất nước. Bên cạnh đó, chúng ta cũng bảo vệ những vấn đề, sự việc trên cơ sở thực thi pháp luật, bảo vệ những người làm báo đúng, những người làm báo chống tham nhũng…

“Đặc biệt, trong thời gian qua, chúng ta rất kiên quyết xử lý các nhà báo vi phạm. Điều này là rất đáng buồn”, ông Nghĩa nói.

Theo ông Nghĩa, cần tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; Quyết định số 362/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Quyết định số 348/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về Chiến lược “Chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quy định đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, đưa phong trào xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và người làm báo văn hóa đi vào chiều sâu.

Về đào tạo nguồn nhân lực cho báo chí, “chúng tôi đã làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Giáo dục về đào tạo báo chí. Báo chí dưới sự lãnh đạo của Đảng, như vậy phải chuẩn hóa chương trình, có nhiều chương trình bồi dưỡng, tập huấn báo chí hiện đại. Đặt ra yêu cầu rất cao đối với người làm báo”, ông Nghĩa cho biết.

Trong bối cảnh hiện nay khi mà tình hình khu vực và thế giới tiếp tục khó đoán định, đòi hỏi các nhà báo phải nắm bắt nhanh nhạy về các vấn đề, có thể đưa ra được những định hướng thông tin tốt hơn trong tình thế này để thấy rằng có nhiều cơ hội và thách thức. Chúng ta cần có nghiên cứu để có những cái nhìn khách quan, thực tế và định hướng trong thời gian tới để có cái nhìn kịp thời.

Bên cạnh đó, để thực hiện tốt hơn Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư, các cơ quan báo chí phản ánh vấn đề sôi động hơn về cuộc sống và có nhiều tác phẩm tốt hơn, khách quan, chân thực, giá trị văn hóa và nhân văn sâu sắc… thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong báo chí. Phải đúng, trúng, khách quan, tâm phục khẩu phục. Như thế, vị thế báo chí của cơ quan báo chí được nâng lên rất nhiều.

“Năm 2023, Hội Nhà Báo Việt. Nam đã vượt qua khó khăn và tìm giải pháp và phát triển báo chí số. Đảng và Nhà nước tiếp túc tháo gỡ khó khăn, để có được báo chí kiến tạo… tạo đà cho phát triển công nghiệp truyền thông số phát triển tích cực”, ông Nghĩa thông tin.

Mộc Minh

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/bao-chi-da-bat-kip-yeu-cau-chuyen-doi-so-trong-moi-truong-canh-tranh-khoc-liet.htm