Báo chí Anh lý giải thất bại của HIMARS

Tổ hợp pháo phản lực dẫn đường HIMARS được cho là không còn đáng sợ như khi mới xuất hiện.

Các hệ thống tác chiến điện tử được Quân đội Nga sử dụng cho thấy lợi thế công nghệ đáng kể của Lực lượng vũ trang Nga so với Ukraine.

Quân đội Nga thực sự đã tạo ra một "bức tường" vững chắc dọc theo đường tiếp xúc chiến đấu, bao gồm các xung điện từ. Quan điểm này được thể hiện trong bài viết đăng trên tờ Daily Telegraph.

"Bức tường xung điện từ vô hình trải dài như một tấm khiên", tờ báo Anh nói về hoạt động liên tục của các hệ thống tác chiến điện tử được Quân đội Nga triển khai.

Ấn phẩm Daily Telegraph đặc biệt nhấn mạnh về mạng lưới tín hiệu hồng ngoại và radar phức tạp mà Lực lượng Vũ trang Nga đã tạo ra trên các khu vực thuộc tiền tuyến.

Trong số những điều khác, tờ báo Anh giải thích những thất bại thường xuyên của HIMARS là do hoạt động hiệu quả của các hệ thống tác chiến điện tử Nga, họ tin rằng chính vì chúng mà tên lửa Mỹ thường không bắn trúng mục tiêu.

Ngành công nghiệp quốc phòng Nga được cho là đã bí mật phát triển những công nghệ để chống lại vũ khí do phương Tây sản xuất.

Những hệ thống tác chiến điện tử Nga theo nhận định có khả năng chống lại đạn dẫn đường của nước ngoài và các phương tiện không người lái được sản xuất tại Ukraine.

"Đây là một ví dụ cực kỳ quan trọng về lợi thế công nghệ của Nga", các nhà phân tích người Anh cảm thán.

Truyền thông phương Tây lưu ý ưu thế công nghệ đang dần được chuyển sang cho Quân đội Nga - lực lượng có cơ hội giành chiến thắng trong cuộc xung đột cao hơn so với phía Ukraine.

Sao Đỏ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bao-chi-anh-ly-giai-that-bai-cua-himars-post666668.html