Bão chếch lên phía bắc, đổ bộ Quảng Ninh - Lạng Sơn

Tối 18/10, đi vào đảo Hải Nam (Trung Quốc), bão Sarika có xu hướng quặt lên phía Bắc, đổ bộ vào Quảng Ninh - Lạng Sơn, phạm vi ảnh hưởng vì thế thu hẹp hơn.

Dự báo đường đi của bão lúc 19h của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương. Ảnh: NCHMF

Lúc 19h ngày 18/10, tâm bão trên đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 280 km, sức gió mạnh nhất 120 km/h (cấp 11). Trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đo được gió cấp 9; Cô Tô, Cửa Ông, Uông Bí (Quảng NInh) gió cấp 6; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) cấp 8.

Dự báo, sau khi vượt qua đảo Hải Nam, Sarika đi vào bắc vịnh Bắc Bộ và đến 7h ngày 19/10 cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 120 km với cường độ cấp 10-11, giật tăng 2-3 cấp.

Với tốc độ 10-15 km/h và chếch lên phía bắc, dự kiến bão đi vào đất liền Quảng Ninh - Lạng Sơn chiều 19/10 với sức gió giảm còn cấp 8, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Dù chiều mai tâm bão mới vào Quảng Ninh, Lạng Sơn, nhưng đêm nay và ngày mai hoàn lưu trước bão sẽ gây gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9 cho vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Bắc vịnh Bắc Bộ (gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải) có gió mạnh từ cấp 8 đến 11, sóng biển cao 3-5 m.

Đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn có gió mạnh cấp 6-8. Riêng phía bắc tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo từ đêm 18 đến 19/10, khu vực Đông Bắc Bộ sẽ xuất hiện mưa to, riêng Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn lên đến 200-300 mm.

Bà con hối hả gặt lúa tránh thiệt hại do bão gây ra. Ảnh: Lành La.

Chiều tối 18/10, sau khi kiểm tra tuyến đê Hà Nam và khu neo đậu tàu thuyền tại thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh), Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có cuộc họp khẩn với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh về công tác ứng phó với bão.

Phó thủ tướng yêu cầu Quảng Ninh và các địa phương ven biển nhanh chóng kiểm đếm, rà soát để bảo đảm tuyệt đối không có phương tiện nào hoạt động trên biển. Trong đêm nay và sáng mai, các huyện, thị phải gia cố, bảo vệ đê điều, hồ, đập, công trình xung yếu. Việc di dân ở vùng xung yếu phải được hoàn thành trước 22h hôm nay.

Quảng Ninh có nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp, đặc biệt là khai thác mỏ, Phó thủ tướng yêu cầu ngành than cần rà soát thật kỹ các khu vực dự trữ, khai thác than cũng như khu bãi chứa xỉ, vì rất dễ xảy ra sự cố trong mưa bão.

Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh cho biết đã cấm tất cả tàu tàu thuyền ra khơi từ sáng nay, riêng 485 tàu du lịch đã về trú bão an toàn. Đơn vị cũng ngừng cấp phép cho 500 tàu tham quan và nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long, cùng các tuyến thủy nội địa ra đảo.

Siêu bão ngoài khơi Philippines

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện siêu bão tên quốc tế Haima hoạt động ngoài khơi đảo Luzon (Philippines). Lúc 19h, nó cách đảo Luzon khoảng 770 km về phía đông đông nam với sức gió mạnh nhất 220 km/h, tương đương cấp 17.

Theo Phạm Hương/VnExpress.net

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/thoi-su/bao-chech-len-phia-bac-do-bo-quang-ninh-lang-son.html