Báo Cao Bằng dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Nặm Lìn (Hòa An)

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng (1/4/1930 - 1/4/2024); kỷ niệm 60 năm Ngày Báo Cao Bằng ra số đầu (1/4/1964 - 1/4/2024), ngày 27/3, Báo Cao Bằng đến dâng hoa Khu di tích lịch sử Nặm Lìn tại xóm Hào Lịch, xã Hoàng Tung (Hòa An).

Đoàn cán bộ, phóng viên Báo Cao Bằng dâng hoa Di tích lịch sử Nặm Lìn.

Cách đây 94 năm, ngày 01/4/1930, tại khe suối Nặm Lìn, xóm Hào Lịch, xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, đồng chí Hoàng Văn Nọn thay mặt Chi bộ Long Châu tổ chức lễ kết nạp 2 đồng chí tiêu biểu trong Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên ở Cao Bằng là Lê Đoàn Chu và Nông Văn Đô vào Đảng Cộng sản Việt Nam và tuyên bố thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng do đồng chí Hoàng Văn Nọn làm Bí thư. Ngay từ khi mới thành lập, Chi bộ Nặm Lìn đã thực hiện chức năng của Tỉnh ủy lâm thời, lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng trong toàn tỉnh. Sự ra đời của Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Cao Bằng đánh dấu bước phát triển của tỉnh trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc. Từ đây, nhiều cán bộ cách mạng của tỉnh đã được Đảng phân công hoạt động, gây dựng cơ sở cách mạng, góp phần vào việc thành lập tổ chức Đảng tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân trong tỉnh góp phần cùng nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc; quê hương, đất nước ngày một đổi mới như ngày hôm nay.

Ngày 1/4/1930, Chi bộ Đảng đầu tiên của Cao Bằng được thành lập và chỉ sau đó 2 năm, ngày 1/4/1932, Báo Cờ Đỏ, cơ quan tuyên truyền của Tỉnh ủy, tiền thân của Báo Cao Bằng ngày nay chính thức ra số đầu tiên.

Những năm 1936 - 1937, Tỉnh ủy xuất bản tờ "Chuông Giải Phóng" và tờ "Lao Động" tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, hướng dẫn quần chúng nhân dân đấu tranh... Do hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, báo chí cách mạng xuất bản bí mật, địch kiểm soát gắt gao... nên các báo Chuông Giải Phóng, Lao Động ra được một thời gian ngắn cũng phải ngừng xuất bản. Năm 1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về Cao Bằng trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng cả nước, Người sáng lập tờ "Việt Nam Độc Lập" lấy danh nghĩa là cơ quan ngôn luận của Tỉnh bộ Việt Minh Cao Bằng.

Tổng Biên tập Báo Cao Bằng Bế Dũng đọc diễn từ tưởng nhớ công lao của các vị lãnh đạo, tiền bối cách mạng.

Đến tháng 7/1956, Tỉnh ủy Cao Bằng xuất bản tờ Tin Cao Bằng và đến năm 1964, theo Nghị quyết số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa VI), tờ Tin Cao Bằng chuyển thành tờ Báo Cao Bằng và xuất bản số đầu tiên ngày 1/4/1964 với danh nghĩa chính thức là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ tỉnh Cao Bằng.

Vinh dự và tự hào được tiếp nối truyền thống của báo chí cách mạng Cao Bằng mà nền móng đầu tiên là Báo Cờ Đỏ - tiền thân của Báo Cao Bằng ngày nay, đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Cao Bằng luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Qua 60 xây dựng và phát triển, Báo Cao Bằng luôn bám sát định hướng tuyên truyền của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương qua các giai đoạn cách mạng, chú trọng thông tin, tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin sâu rộng các hoạt động chính trị, thời sự nổi bật; tích cực phản ánh công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tuyên truyền kết quả hoạt động của các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh, nỗ lực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Có được sự phát triển như ngày hôm nay, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Cao Bằng luôn khắc ghi công lao to lớn của Đảng, Bác Hồ kính yêu, của những chiến sĩ cách mạng trung kiên, những đảng viên đầu tiên, các đồng chí lão thành cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, bệnh binh, gia đình có công với nước, các thế hệ cha anh đã có công đặt nền móng xây dựng và phát triển Đảng bộ tỉnh; các thế hệ cán bộ, phóng viên Báo Cao Bằng qua các thời kỳ góp sức xây dựng tờ báo Đảng bộ tỉnh luôn vững vàng, giữ vị trí tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng.

Cán bộ, phóng viên Báo Cao Bằng tìm hiểu về lịch sử thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh. Ảnh: Thế Vĩnh

Tự hào với truyền thống 94 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh, 60 năm xây dựng và phát triển của tờ báo Đảng bộ tỉnh, với tinh thần "Đoàn kết, dân chủ, đối mới, phát triển", kế tục và phát huy truyền thống cao quý của các thế hệ đi trước, cán bộ, phóng viên Báo Cao Bằng nguyện sẽ nỗ lực tiếp tục thực hiện tốt hơn vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và là diễn đàn tin cậy của nhân dân, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Đoàn cán bộ, phóng viên Báo Cao Bằng chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Nặm Lìn.

Dưới sự lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, cùng sự quan tâm phối hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân trong tỉnh, Báo Cao Bằng sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thông tin, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của công chúng; tuyên truyền, vận động, cổ vũ nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, quyết tâm đưa tỉnh Cao Bằng vươn lên thành tỉnh khá và năng động trong khu vực, xứng đáng là ngôi sao cách mạng, là phên dậu vững chắc của Tổ quốc; góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, tô đậm thêm truyền thống hào hùng của tờ báo Đảng bộ tỉnh.

Vũ Tiệp - Khánh Việt

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/bao-cao-bang-dang-hoa-tai-khu-di-tich-lich-su-nam-lin-hoa-an-3168290.html