Báo Anh bất ngờ với vẻ đẹp ngôi làng châu Âu trên núi cao Việt Nam

Sau chuyến thăm Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng), phóng viên của tờ báo Anh Express đã có bài báo mô tả lại vẻ đẹp ấn tượng của một trong những điểm đến nổi tiếng nhất Việt Nam, nơi mang phong vị văn hóa châu Âu đậm nét.

Nhà báo Jack Mortimer của tờ Express cho biết, khi nghĩ về những điều du khách thường thấy trong chuyến du lịch đến Việt Nam, người ta dễ dàng hình dung ra những điểm tham quan như những hòn đảo đá vôi tuyệt đẹp của vịnh Hạ Long hay hàng triệu chiếc xe máy chạy vèo vèo ở trung tâm TP.HCM. Nhưng có một điều mà nhiều người chắc chắn không tưởng tượng được là có một khu du lịch được thiết kế giống như một ngôi làng Pháp, nằm trên núi cao ở Việt Nam.

“Đó chính xác là Bà Nà Hills. Nằm trên dãy núi cách Đà Nẵng khoảng 45 phút lái xe, Bà Nà Hills là khu nghỉ dưỡng nhằm tái hiện cảm giác của một chuyến đi đến Pháp”, nhà báo Jack Mortimer chia sẻ.

Trong bài viết của mình, nhà báo của Express thể hiện sự ấn tượng đặc biệt với Cầu Vàng, mô tả cây cầu “dài 150 m nâng đỡ bởi hai bàn tay to lớn, được làm từ sợi thủy tinh thiết kế trông giống như đá núi”. Theo Jack Mortimer, Cầu Vàng là điểm đến thu hút nhiều khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, vì vậy du khách hãy nhớ dành nhiều thời gian đi bộ trên cầu để có tầm nhìn đẹp nhất.

Tuy nhiên, điều gây ấn tượng bất ngờ nhất với nhà báo tờ Express là vẻ đẹp đậm chất châu Âu của ngôi làng trên đỉnh Bà Nà. Theo nhà báo Jack Mortimer, toàn bộ ngôi làng không giống hệt thực tế ở Pháp, đôi khi bạn có cảm giác giống như đang ở trên phim trường Paramount hơn là Pays de la Loire (khu vực ven biển ở phía tây nước Pháp). Tuy nhiên, mọi thứ bạn có thể tưởng tượng tìm thấy ở một ngôi làng Pháp đều hiện diện ở đây. Một nhà thờ Công giáo hoàn chỉnh với phòng xưng tội, một chuỗi nhà hàng cổ kính phục vụ rượu được cất giữ trong hầm sâu trong núi, thậm chí có một số xe ô tô cổ của Pháp được phủ đầy hoa.

Thành thực mà nói, điểm đến này cực kỳ đông đúc, tuy nhiên lại đem đến cho bạn một ngày trải nghiệm không thể nào quên, với giá chỉ khoảng 27 bảng Anh cho người lớn (khoảng 900.000 đồng) và 22 bảng Anh cho trẻ em (khoảng 750.000 đồng). “Đây là mức giá không thể tin nổi cho một chuyến đi nhiều trải nghiệm như vậy”, Jack Mortimer nhận xét.

Đây không phải lần đầu Sun World Ba Na Hills được truyền thông quốc tế tôn vinh. Mới đây, tạp chí Sassy Hong Kong đã gợi ý những trải nghiệm mà du khách không thể bỏ lỡ khi đến Đà Nẵng, trong đó nổi bật nhất là đi cáp treo lên đỉnh Bà Nà để ngắm Cầu Vàng.

Nhật Hạ

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/bao-anh-bat-ngo-voi-ve-dep-ngoi-lang-chau-au-tren-nui-cao-viet-nam-d210811.html