Băng xã hội đen chém y sĩ nợ tiền chơi bắn cá

Chơi trò bắn cá thua 2 triệu đồng, vị y sĩ bị băng giang hồ bắt ép viết giấy nợ gấp cả trăm lần. Chưa đủ tiền trả, chúng kéo đến nhà nạn nhân đánh chém.

Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt giữ 6 người được cho là hoạt động theo kiểu xã hội đen trên địa bàn. Cầm đầu ổ nhóm là Nguyễn Thế Sang, trú tại Hải Phòng.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương, một số xã ở huyện Bình Giang gần đây xuất hiện nhóm giang hồ khoảng 50 tên, hoạt động theo kiểu xã hội đen, gây hoang mang dư luận. Chúng gây ra nhiều vụ phạm pháp hình sự, nhưng các nạn nhân lo sợ bị trả thù nên không trình báo công an.

Rà soát số này, cảnh sát xác định kẻ cầm đầu ổ nhóm là Nguyễn Thế Sang. Quê Hải Phòng, gần đây Sang chuyển đến thuê nhà ở huyện Bình Giang sinh sống mà mở trò chơi bắn cá.

Những người liên quan bị công an tạm giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Tài liệu điều tra thể hiện, dưới sự điều hành của Sang, nhóm đàn em dưới trướng đã gây ra một số vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật. Băng này cũng bị nghi vấn tổ chức cho vay tiền lãi suất cao.

Sau khi gây ra các vụ việc ở địa bàn, Sang chỉ đạo đàn em trốn đi các địa phương để tránh bị công an truy lùng. Điểm mà đám này hay tới là Hà Giang, nơi Nguyễn Thế Thông (anh trai Sang) cư trú.

Bí mật xác minh nhân thân của Thông, trinh sát phát hiện người đàn ông này đang bị Công an tỉnh Đồng Nai truy nã về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Quá trình trốn nã, Thông lên Hà Giang sinh sống rồi lập gia đình.

Sau nhiều ngày theo dõi, trung tuần tháng 6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ Thông và Sang, cùng một số người liên quan đến băng nhóm xã hội đen này.

Khai với công an, Sang cho biết đã cùng đồng bọn cướp 300 triệu đồng của anh Vũ - một y sĩ đang công tác ở cơ sở y tế của huyện Bình Giang.

Theo đó, anh Vũ tham gia trò chơi bắn cá mở tại nhà Sang và bị nợ 2 triệu đồng. Sau một thời gian, số tiền được chúng nâng lên 300 triệu, rồi ép y sĩ phải viết giấy nhận nợ.

Nửa tháng sau khi ép bị hại viết giấy nợ, Sang và đồng bọn bịt mặt xông vào nhà anh Vũ, vung dao chém nạn nhân gây thương tích trước sự chứng kiến của người thân.

Ngoài trường hợp của anh Vũ, quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương còn làm rõ một trường hợp tương tự. Bị hại là anh Văn (trú ở Hải Dương). Nợ tiền Sang chưa kịp trả, anh Văn bị chúng bắt đưa về hang ổ, dùng dao, dùi cui điện đe dọa. Chúng ép nạn nhân viết giấy vay nợ với khoản tiền tăng lên nhiều lần.

Theo cảnh sát, cả 2 vụ việc này các nạn nhân không đến cơ quan công an tố giác vì sợ bị trả thù.

* Tên người bị hại đã thay đổi.

Việt Đức

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bang-xa-hoi-den-chem-y-si-no-tien-choi-ban-ca-post659306.html