Băng trộm 'hô biến' 174 cánh cổng hàng rào trong khu dân cư

Ngày 08/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa điều tra làm rõ nguồn tin về tội phạm liên quan vụ án 'trộm cắp tài sản', xảy ra từ tháng 01 đến tháng 3/2024, tại Khu dân cư DTA (thuộc ấp Vũng Gấm, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch). Qua mật phục theo dõi, lực lượng công an đã bắt được băng trộm 174 cánh cổng hàng rào.

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 11/3/2024, anh Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1996, ngụ Phường 13, quận Tân Bình, TPHCM) là người đại diện Công ty cổ phần Đệ Tam (DTA) đến Công an xã Phước An, H.Nhơn Trạch trình báo về việc tại dự án DTA ở ấp Vũng Gấm xảy ra mất trộm nhiều bộ cánh cổng hàng rào (trị giá khoảng 150 triệu đồng) tại các căn nhà phố thuộc quyền quản lý của Công ty cổ phần Đệ Tam.

Vào cuộc điều tra xác minh sau một thời gian, Công an xã Phước An đã phát hiện tại quán cà phê D9 (ấp 5, xã Long Thọ, H.Nhơn Trạch) do anh Trương Văn Thuận (SN 1984, quê khu phố Mòn, thị trấn Cành Nàng, H.Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) làm chủ, có 31 khung sắt và cánh cổng hàng rào giống với tài sản bị mất của Công ty cổ phần Đệ Tam. Qua làm việc, Thuận khai nhận thông qua một người đàn ông không rõ nhân thân lai lịch giới thiệu nên đã mua lại số khung sắt và cánh cổng trên của một thanh niên tên Nhân (không rõ lai lịch) với giá 2,2 triệu đồng, nhưng chưa thanh toán tiền xong. Với những thông tin ban đầu xác định được như trên, nghi vấn đây là tài sản trộm cắp nên Công an xã Phước An đã lập biên bản thu giữ 31 khung sắt và cánh cổng hàng rào để phục vụ công tác điều tra.

Nhận thấy đây là vụ trộm tài sản phức tạp, thuộc thẩm quyền điều tra mở rộng của cấp trên nên ngay sau khi lập hồ sơ ban đầu, Công an xã Phước An đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Nhơn Trạch để thụ lý điều tra làm rõ. Qua làm việc với anh Nguyễn Tuấn Kiệt (người được Công ty cổ phần Đệ Tam ủy quyền) thì xác định, số tài sản bị mất từ trước đến nay gồm 174 cánh cổng và hàng rào của 85 căn nhà phố tại khu dân cư DTA.

Hai đối tượng Kiên, Linh

Nhận định nhiều khả năng các đối tượng sẽ tiếp tục đến khu dân cư DTA lấy trộm tài sản nên lực lượng công an đã bố trí cán bộ, chiến sĩ mật phục, theo dõi cả ngày lẫn đêm. Đến ngày 23/4/2024, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an xã Phước An tổ chức mật phục thì bắt quả tang 2 đối tượng, gồm: Phan Trung Kiên (SN 2004, HKTT: Ấp Thắng Mỹ, xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) khi đang điều khiển môtô biển số: 60C1-839.98 chở Nguyễn Văn Linh (SN 2003, HKTT: Ấp Phú Trung, X.Phú Hội, H.An Phú, tỉnh An Giang) đến dãy nhà phố không người ở trong khu DTA lấy trộm 2 cánh cửa cổng bằng sắt rồi đặt lên giữa 2 môtô chở đi.

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận trước đó khoảng 1 giờ có đến chở trộm 2 cánh cửa cổng tương tự rồi đem đến tiệm thu mua phế liệu tại đường Rừng Sác (gần khu vực vòng xoay KCN Nhơn Trạch 6) bán cho bà Nguyễn Thị Duyên (SN 1967, quê Nghĩa Phong, H.Nghĩa Hưng, Nam Định). Sau đó, Kiên và Linh quay lại tiếp tục lấy trộm 2 cánh cửa cổng thì bị lực lượng công an mật phục bắt quả tang.

Hai đối tượng Kiên và Linh dùng xe máy chở trộm cửa cổng rào mang đi bán thì bị bắt quả tang

Qua điều tra, bà Duyên khai đã 3 lần mua các cánh cổng cửa sắt do Kiên và Linh bán, khi bán Kiên có nói với bà Duyên đây là cửa cổng và hàng rào của nhà dân không dùng đến nên mang đi bán ve chai. Sau đó bà Duyên tự nguyện giao nộp số tài sản đã mua của Kiên và Linh gồm 2 cánh cửa cổng, còn những tài sản trước không biết là tài sản do các đối tượng trộm cắp mà có, nên sau khi mua bà Duyên đã bán lại cho người khác để kiếm lời.

Cơ quan điều tra xác định, 2 đối tượng Kiên và Linh đã lấy trộm cửa nhà bằng nhôm, cửa cổng và hàng rào bằng sắt của 12 căn nhà trong khu dân cư DTA. Ngoài ra, Kiên còn khai nhận phối hợp với H.V.K (SN 2008, quê Khánh Tiến, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) thực hiện 2 vụ trộm cánh cửa cổng. Tại Cơ quan công an, qua đấu tranh thì K. khai nhận đã thực hiện trộm 23 cánh cổng với Kiên, ngoài ra còn thực hiện nhiều vụ khác với Huỳnh Chí Nghĩa (SN 2007, ngụ xã An Phước, H.Long Thành, tỉnh Đồng Nai) và Lê Nhựt Anh (SN 2007, ngụ thị trấn Vĩnh Viễn, H.Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang). Qua làm việc, các đối tượng đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi nhiều lần trộm cắp tài sản là cánh cổng tại khu dân cư DTA.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội phạm "Trộm cắp tài sản" nên đã tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ. Đối với H.V.K, khi thực hiện hành vi phạm tội chưa đủ 16 tuổi nên CQĐT cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra xác minh.

Minh Thắng

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bang-trom-ho-bien-174-canh-cong-hang-rao-trong-khu-dan-cu-dta_162054.html