Băng nhóm xã hội đen đấu súng trên đường Láng – Hòa Lạc sa lưới

(HNMO) - Ngày 4/3, Phòng PC 14 - CATP đã khởi tố vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, không tố giác tội phạm đối với băng nhóm xã hội đen gây ra vụ đấu súng kinh hoàng trên đường Láng - Hòa Lạc vào rạng sáng 2-3 vừa qua.

Đối tượng Đạt tại cơ quan CA Vụ việc liên quan đến việc phát hiện trong chiếc xe Honda Civic BKS 30L - 9049 bị tai nạn tại xã Ngọc Liệp, Quốc Oai có 1 khẩu súng ngắn, 1 súng bắn đạn ghém, 3 kiếm, 7 dao chọc tiết lợn, 1 dao díp và 6 vết đạn trên thành xe trên. Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Phòng PC 14 - CATP đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Bạch Thành Phong (SN 1976) ở số 68 khu đất lưu không A2 Giảng Võ, Ba Đình; Phan Tùng Khánh (SN 1978) ở số 9, hẻm 23, ngách 5/4 đường Hoàng Quốc Việt; Nguyễn Anh Tú (SN 1981) ở P602N4 Trần Đăng Ninh; Trịnh Văn Chung (SN 1985) ở 32 Trần Thái Tông và vận động các đối tượng Nguyễn Bích Thủy - tức Thảo (SN 1978) và Nguyễn Quang Đông (SN 1982) ở số 8, ngõ 196 tổ 31 Quan Hoa; Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1982) ở 255 đường Cầu Giấy ra đầu thú. 3 đối tượng được vận động ra đầu thú Cơ quan chức năng làm rõ, chiếc xe ô tô Honda Civic màu đen BKS 30L - 9049 của chủ xe là Nguyễn Quốc Hiệp (SN 1977) ở Nghĩa Tân, Cầu Giấy qua nhiều lần đặt xe cho các hiệu cầm đồ của Nguyễn Xuân Khiêm (SN 1971) ở Xuân Phương, Từ Liêm vào tháng 10 - 2009 và Nguyễn Bích Thủy, lại đặt qua tay Nguyễn Phương Thảo (SN 1981) vợ của Bạch Thành Phong với số tiền vay là 350 triệu đồng. Sau một tháng hẹn lấy xe không thấy Thủy mang tiền đến, hai vợ chồng Phong và Thảo đã nảy sinh mây thuẫn. Ngoài ra, trong tháng 1/2010 Thủy đã bảo lãnh để Phong và Thảo cho anh trai của em rể là Nguyễn Minh Tuấn (SN 1976) hiện đang cư trú tại Đức vay số tiền 500 triệu đồng. Cầm tiền xong, Tuấn bay sang Đức nên Phong có đến gặp Tú là người chung vốn mở quán karaoke X6 tại 31 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu yêu cầu Tú và gia đình có trách nhiệm trả nợ. Khi thấy Tú ráo hoảng phủi tay nói “Ai nợ thì người nấy trả” Phong tức giận nên đã tát Tú. Vết thủng trên cửa kính chiếc xe Kia Sorento Từ mâu thuẫn này, khoảng 22h ngày 1/3, Phong cùng 2 nam thanh niên đi 2 xe máy đến quán X6 đòi tiền. Không thấy Thủy ở đây, Phong đã đập vỡ cửa kính chửi bới nhân viên và bỏ về. Thấy vậy Nguyễn Quang Đông (anh họ Thủy) làm quản lý quán đã gọi cho Khánh để Khánh gọi thêm khoảng gần chục đối tượng nữa trong đó có cả đối tượng nữ là Lan và Thủy tìm nhóm Phong trả thù. Cả nhóm sau khi chia nhau hung khí đã nhảy lên 4 chiếc ô tô (2 chiếc Honda Civic BKS 30K - 6179 và 30S - 5035, 1 chiếc Honda CRV BKS 30V - 5577 và 1 chiếc Kia Sorento BKS 30V 7545 đuổi theo xe Honda Civic BKS 30L - 9049 của Phong. Hai chiếc xe Honda CRV và Kia Sorento tại cơ quan điều tra Nhận được lệnh của Thủy qua điện thoại “Đánh chết m. nó đi”, gần tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thấy xe Phong đi trước cả nhóm rồ ga điên cuồng đuổi theo. Khi đến khu vực xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, chiếc xe Civic BKS 30S - 5035 do Lan điều khiển vượt được lên “ép” xe của Phong lao xuống vệ đường. Khi nhóm của Phong chui ra khỏi xe bỏ chạy thì bị ngay đối tượng Trường dùng súng thể thao bắn xối xả và đuổi theo chém một người trong nhóm Phong trọng thương. Xong việc, rạng sáng ngày 2 - 3 cả băng nhóm côn đồ hí hửng về quán X6 báo cáo với Tú và Chung để lại hiện trường nhiều hung khí. Một chiếc xe Honda Civic tham gia cuộc truy sát Hiện Phòng PC 14 đang khẩn trương truy bắt những đối tượng còn lại của vụ án, củng cố hồ sơ để sớm đưa các đối tượng xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/phap_luat/311952/bang-nhom-xa-hoi-den-dau-sung-tren-duong-lang-%e2%80%93-hoa-lac-sa-luoi.htm/