Bằng Kiều - Minh Tuyết làm mới 'Bên trên tầng lầu'

Việc những bài hát hay được ca sĩ hát trong cùng thời điểm vẫn phổ biến ở nhạc Việt. Mãi những năm gần đây mới bắt đầu hình thành một lớp nghệ sĩ tự tạo hit bằng sáng tác của chính mình hoặc bài độc quyền. Nhưng vòng quay trở lại khi những bài hát của nghệ sĩ trẻ được đông đảo khán giả tán thưởng.

Có thể hình dung sức lan tỏa của những bài hit như Bên trên tầng lầu hay Ai chung tình được mãi ít nhiều gây sức ép cho những giọng ca gạo cội trong thời điểm họ đang chưa có hit tiếp theo.

Liveshow Bởi vì anh yêu em sử dụng khá nhiều những bài gây sốt của các nghệ sĩ trẻ.

Một phần áp lực nữa đến từ khán giả - những người thực ra cũng chẳng có ràng buộc gì lắm với “thần tượng”. Đơn giản bài nào họ thấy thích thì sẽ nghe nhiều và dần dần yêu mến người hát hoặc sáng tác ra nó… Vì thế khán giả của Bằng Kiều, Minh Tuyết cũng cổ vũ nhiệt tình cho Một đêm say hay Xem như em chẳng may nhiệt tình như những tràng pháo tay dành cho Cơn mơ băng giá hay Đã không yêu thì thôi.

Trên sân khấu, Bằng Kiều - Minh Tuyết còn bàn nhau ra album mới gồm toàn sáng tác thời thượng của nhạc sĩ trẻ.

Việc những ca sĩ nổi tiếng đi trước quyết định hát lại hit của đàn em, thậm chí “đàn cháu” ngoài để chiều khán giả âu cũng là một hình thức ghi nhận thành tựu của thế hệ kế tiếp.

Những bài hát như thế được làm mới khá triệt để và hiệu quả trong đêm nhạc Bởi vì anh yêu em kỷ niệm 20 năm kết hợp của cặp song ca Bằng Kiều - Minh Tuyết. Cùng thử xem hai ca sĩ đã trộn lẫn Em ơi đừng khóc... và Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mấy... trong một tiết mục ra sao.

Bên trên tầng lầu và Xem như em chẳng may được Sơn Thạch phối lại cho Bằng Kiều - Minh Tuyết.

Cũng trong chương trình diễn ra nhằm dịp 8/3 này, Bằng Kiều chọn Mẹ tôi để gửi lời chúc tới các bà mẹ. Anh giản dị tự đệm đàn hát bài của Trần Tiến (được Hà Trần thể hiện đầu tiên, sau đó dường như được Tùng Dương biến thành hit của mình). Chưa biết ai hát hay hơn nhưng chỉ cần ai trình diễn trước khán giả nhiều hơn là người đó có lợi thế…

Bằng Kiều từng nói việc các ca sĩ gạo cội hát lại những bản hit của thế hệ trẻ cũng bình thường như việc ca sĩ trẻ làm mới nhạc xưa vậy. Nhưng nói gì thì nói những “nghệ sĩ độc lập” tự sáng tác thậm chí phối khí được luôn thì rất hiếm khi hát lại bài của người khác.

Bằng Kiều hát Mẹ tôi (Trần Tiến) chỉ với cây đàn guitar. Clip: MEDIA MAX.

Đành rằng việc hát chung bài vẫn là truyền thống phổ biến trong Vpop nhưng trong tương lai tình hình chắc chắn thay đổi. Khi các nghệ sĩ ý thức hơn về giá trị của một bản hit do mình và ê-kíp tạo ra và biết cách tận dụng nó thay vì nhượng quyền một cách dễ dàng.

N.M.Hà

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bang-kieu-minh-tuyet-lam-moi-ben-tren-tang-lau-post1515894.tpo