Bàng hoàng vì nộp phạt hành chính xong lại nhận quyết định khởi tố

Hơn một năm sau khi thực hiện quyết định xử phạt hình chính do CA huyện Ba Bể ban hành, bỗng anh Hải nhận được Quyết khởi tố bị can về vụ việc cũ vì hành vi gây thương tích cho nạn nhân với tỉ lệ 1%.

Cho rằng xe Sơn Thu cố tình chạy chậm để đè lên thời gian của lốt xe Thưởng Nga, khoảng 18h15’ ngày 3/2/2015, anh Lý Anh Hải (SN 1988, thôn Chợ, xã Côn Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn), hiện tạm trú tại Thôn Bản Vài (xã Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn) lái xe của nhà xe Thưởng Nga khi đến thôn Pùng Chẳm (xã Mỹ Phương, Ba Bể, Bắc Kạn) đã dừng xe ở giữa đường, chặn xe Sơn Thu để hỏi chuyện.

Lời qua tiếng lại, giữa anh Hải và chị Nguyễn Thị Thùy Linh (phụ xe), cũng là vợ của anh Đặng Đạt Tiến (SN 1985, thôn Phương Quang, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) - lái xe khách Sơn Thu xảy ra xô xát. Sau vụ xô xát, chị Linh đã có đơn trình báo vụ việc lên công an huyện Ba Bể (Bắc Kạn).

Anh Lý Anh Hải vô cùng bức xúc khi cơ quan điều tra hủy quyết định phạt hành chính, chuyển sang khởi tố bị can trong vụ việc của anh.

Liên quan đến vụ việc, ngày 13/02/2015, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Bể, Bắc Kạn ra Quyết định trưng cầu giám định pháp y đối với tỷ lệ thương tích của chị Nguyễn Thị Thùy Linh.

Tại bản kết luận giám định số: 16/GĐ-YP ngày 13/02/2015 của phòng pháp y Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn kết luận chị Linh bị thương tích là 01% (một phần trăm).

Bản kết luận điều tra ban đầu của Công an huyện Ba Bể.

Trong bản kết luận điều tra ghi rõ, vụ đánh nhau trên là do anh Lý Anh Hải lái xe khách Thưởng Nga chạy tuyến Mỹ Đình – Ba Bể và phụ xe là anh Lý Ngọc Tiệp (tên gọi khác là Núp) gây ra.

Nhận thấy, tại cơ quan điều tra anh Hải và anh Tiệp đã thành khẩn khai báo, đồng thời nộp lại hung khí cho Cơ quan điều tra. Lời khai nhận của anh Hải và anh Tiệp cũng phù hợp với các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được.

Hơn nữa, hành vi trên của anh Hải và anh Tiệp gây ra cho chị Nguyễn Thị Thùy Linh chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm (Tội cố ý gây thương tích quy định tại Điều 104/BLHS). Bởi vì chị Linh bị thương tích 1% (một phần trăm) xác định không phải do hung khí (thanh sắt) anh Hải dùng đánh chị Linh gây ra, mà xác định do anh Tiệp dùng chân đạp gây nên.

Quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Công an huyện Ba Bể.

Quyết định khởi tố vụ việc của Công an huyện Ba Bể.

Ngoài ra, kết quả điều tra về số tài sản chị Nguyễn Thị Thùy Linh báo bị mất sau khi bị đánh xác định, khi xảy ra đánh nhau chị Linh dùng túi đeo trên người đánh vào người anh Hải dẫn đến tài sản trong túi (tiền) rơi ra. Sau đó, chị Nông Thị Thanh là người trên xe Sơn Thu đã xuống nhặt và đưa lại cho chị Linh. Anh Hải và anh Tiệp không lấy tài sản gì của chị Linh.

Chị Linh báo bị mất thêm tài sản. Tuy nhiên, qua điều tra không có căn cứ cho thấy chị Linh bị mất thêm tài sản.

Căn cứ kết quả điều tra xác định hành vi trên của anh Lý Anh Hải và Lý Ngọc Tiệp là không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Cơ quan điều tra Công an huyện Ba Bể chủ động đề nghị ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự, xử phạt vi phạm hành chính đối với Lý Anh Hải và Lý Ngọc Tiệp theo khoản 2 Điều 107/ Bộ luật tố tụng hình sự.

Sự việc tưởng đã giải quyết xong xuôi, ngày 09/08/2016 (sau khoảng hơn 1 năm – PV), anh Lý Anh Hải vô cùng hoang mang khi nhận liền một lúc 2 văn bản về việc hủy quyết định xử lý vi phạm hành chính và khởi tố bị can về tội Cố ý gây thương tích từ Công an huyện Ba bể.

Bản kết luận điều tra vụ xô xát tại thôn Pùng Chắm (xã Mỹ Phương, Ba Bể, Bắc Kạn) do công an huyện Ba Bể ban hành vào ngày 08/04/2015 ghi rõ, vào khoảng 18 giờ 15 phút ngày 03/02/2015, xe khách Thưởng Nga chạy tuyến Mỹ Đình – Ba Bể về đến thị trấn Phú Thông (Bạch Thông, Bắc Kạn) thì đuổi kịp xe khách Sơn Thu BKS: 97B-00015 cùng chạy tuyến Mỹ Đình – Pác Nặm (Bắc Kạn, xe Sơn Thu xuất bến trước xe Thưởng Nga khoảng 01 giờ).

Khi đuổi kịp xe Sơn Thu, lái xe Thưởng Nga là anh Lý Anh Hải (SN 1988, thôn Chợ, xã Côn Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn), hiện tạm trú tại Thôn Bản Vài (xã Khang Ninh, Ba Bể, Bắc Kạn) cho rằng xe Sơn Thu cố tình chạy chậm để đè lên thời gian của lốt xe Thưởng Nga. Vì thế, khi đến thôn Pùng Chẳm (xã Mỹ Phương, Ba Bể, Bắc Kạn) anh Hải đã dừng xe ở giữa đường, chặn xe Sơn Thu để hỏi tại sao lại chạy đè lên giờ lốt xe Thưởng Nga.

Khi xuống xe, anh Hải có cầm theo thanh sắt dài 59cm. Đến chỗ xe Sơn Thu, anh Hải cầm thanh sắt gõ vào cửa kính bên lái và hỏi lái xe khách Sơn Thu là anh Đặng Đạt Tiến (SN 1985, thôn Phương Quang, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) rằng vì sao chạy chậm thế.

Do anh Tiến đóng cửa kính nên không nghe được anh Hải nói gì. Cùng lúc đó, anh Tiến định lái xe lách qua xe anh Hải đang chặn giữa đường. Thấy vậy, anh Hải chạy xe lên ngang đường, chặn không cho anh Tiến; sau đó xuống xe để tiếp tục hỏi anh Tiến.

Lúc đó anh Tiến không xuống xe mà cho chị Linh là phụ xe và cũng là vợ anh Tiến xuống nói chuyện với anh Hải. Chị Linh xuống xe, đồng thời lấy điện thoại ra quay. Thấy vậy, anh Hải dùng tay gạt điện thoại của chị Linh dẫn đến việc chị Linh lao vào anh Hải cào cấu.

Tay đang cầm thanh sắt, anh Hải dùng nó đánh vào hai cánh tay của chị Linh. Anh Lý Ngọc Tiệp (SN 1993, trú tại Thôn Làng Sen, xã Phương Viên huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn) là phụ xe Thưởng Nga thấy vậy vào kéo chị Linh ra để can ngăn nhưng không được. Thấy vậy, anh Tiệp đã dùng chân đạp vào hông chị Linh hai nhát.

Sau đó, chị Linh dùng túi đeo trên người đập vào người anh Hải làm tài sản trong túi chị Linh rơi ra đường. Tiếp đó, anh Hải và anh Tiệp cầm áo, tóc chị Linh lôi xuống phía sau xe Sơn Thu rồi cả hai người đi lên xe chạy hướng thị trấn Chợ Rã (Ba Bể). Còn xe Sơn Thu do anh Tiến điều khiển sau đó cũng chạy về Thị trấn Chợ Rã (Ba Bể), vào Công an huyện Ba Bể trình báo sự việc.

Trong lúc chị Linh bị anh Hải và anh Tiệp lôi ra phía sau xe, trên xe Sơn Thu có chị Long Thị Thanh (trú tại xóm Thanh Tân, xã Trung Thành, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) là khách trên chuyến xe Sơn Thu đã xuống nhặt hộ chị Linh tài sản và trả lại cho chị Linh trên xe.

Đoàn Tân

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bang-hoang-vi-nop-phat-hanh-chinh-xong-lai-nhan-quyet-dinh-khoi-to-a303303.html