Bảng E sau vòng đấu thứ 4, kịch tính

(Nguoiduatin.vn) – Nếu có được 3 điểm trọn vẹn trong chuyến làm khách trên sân của Genk, và Bayer Levekursen có được tối thiểu 1 điểm trước Valencia thì Chelsea sẽ giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, sau loạt trận thứ 4 ở bảng E cơ hội vẫn giành cho cả ba đội Chelsea, Valencia và Bayer Levekursen.

Genk – Chelsea, nuối tiếc

Mặc dù phải thi đấu trên sân khách nhưng các cầu thủ Chelsea vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đội chủ nhà Genk. Tuy nhiên, trong trận đấu đêm qua Chelsea đã vấp phải sự chống trả quyết liệt từ các cầu thủ Genk.

Chelsea là đội nhập cuộc tốt hơn và đã sớm có bàn mở tỷ số ở phút thứ 25 do công của Ramires. Từ một pha đi bóng ở trung lộ Ramires nhả bóng lại phía sau cho F. Torres, ngay lập tức tiền tạo này tung ra một đường chuyền kỹ thuật đưa bóng vượt qua sự truy cản của các trung vệ Genk tạo điều kiện của Ramires băng lên dứt điểm ở góc hẹp mở tỷ số trận đấu.

Chelsea đánh rơi 2 điểm đầy đáng tiếc trên sân của Genk

Những phút sau đó The Blues tiếp tục là người nắm giữ thế trận trên sân. Phút 42, Chelsea được hưởng 1 quả 11m. Tuy nhiên, trên chấm 11m trung vệ D. Luiz đã không thể chiến thắng được thủ thành Laszlo Koteles của Genk. Tỷ số 1 – 0 nghiêng về Chelsea là kết quả cuối cùng của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Chelsea vẫn là đội nắm thế chủ động, họ liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của đội chủ nhà. Tuy nhiên, tấn công nhiều không ghi được bàn thắng các cầu thủ Chelsea đã phải trả giá. Phút 61, trong một pha phản công Genk đã có được bàn thắng san bằng tỷ số trận đấu do công của Vossen.

Sau khi để các cầu thủ Genk có được bàn thắng san bằng tỷ số các cầu thủ Chelsea ào lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng thứ 2. Tuy nhiên, tỷ số 1 – 1 là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Valencia – Bayer Levekursen, thất vọng Levekursen

Sau vòng đấu thứ 3, Bayer Levekursen đang có 6 điểm vào tạm thời xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng hơn Valencia đến 4 điểm và kém Chelsea 1 điểm. Nếu giành chiến thắng trên sân của Valencia các cầu thủ Bayer Leverkursen gần như chắc chắn đoạt vé vào vòng sau 16 đội.

Ngay ở giây thứ 10, thủ thành của Levekursen đã mắc một sai lầm chết người khi phá bóng trúng chân Jonas bên phía Valencia. Được thủ môm đội bạn “tạo” điều kiện thuận Jonas đã bình tĩnh tung ra một cú rứt điểm mở tỷ số trận đấu.

Jonas giúp Valencia vượt lên dẫn trước ngay ở giây thứ 10

Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Valencia giải tỏa được tâm lý phải thắng ngay trên sân nhà. Những phút sau đó Valencia liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm về phí khung thành của các đội khách. Tuy nhiên, khi mà họ chưa kịp có bàn thắng thứ 2 thì họ đã để cho các cầu thủ Levekursen có được bàn thắng san bằng cách biệt do công của S. Kiessling ở phút 31 của trận đấu.

Không nản lòng trước bàn thua, các cầu thủ Valencia tiếp tục tổ chức các pha tấn công về phía khung thành của đội khách. Những nỗ lực của các cầu thủ Valencia cuối cùng cũng đã được đền đáp bằng 2 bàn thắng do công của R. Soldado ở phút 65 và A. Rami ở phút 75. Qua đó vượt qua Bayer Levekursen với tỷ số 3 - 1 ngay trên sân nhà.

Với những kết quả này cục diện của bảng E san vòng 4 không có nhiều thay đổi. Xếp vị trí đầu bảng vẫn là Chelsea (8 điểm), Bayer Levekursen (6 điểm), Valencia (5 điểm), Genk (2 điểm). Tuy nhiên, cơ hội giành vé đi tiếp vẫn còn với cả 3 đội là Chelsea, Bayer Levekursen, Valencia.

Dương Giang

Nguồn ĐS&PL: http://nguoiduatin.vn/bang-e-sau-vong-dau-thu-4-kich-tinh-a18139.html