Băng cướp 'ăn bay' chuyên sống bầy đàn sa lưới

Trước khi sa lưới, băng cướp manh động gồm: Đặng Tuấn Linh, Nguyễn Ngọc Hợp và Trần Cường đã gây ra hàng loạt vụ án cướp giật và trộm cắp tài sản trên địa bàn Q.Tân Phú, gieo rắc nỗi ám ảnh cho người dân. Sau mỗi phi vụ 'ăn bay', chúng lại dùng tiền kiếm được để đắm chìm trong… hơi 'thuốc cấm', thác loạn theo kiểu bầy đàn.

Ban chỉ huy (BCH) Công an quận Tân Phú (CAQ.Tân Phú) nhận định, sự tồn tại của nhóm cướp này nếu còn tiếp tục kéo dài sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự trị an và đe dọa đến cuộc sống bình yên của nhân dân. Từ đây, chuyên án đấu tranh với nhóm tội phạm nguy hiểm đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ.Tân Phú xác lập và kết thúc ngay trong những ngày cuối năm 2023.

Quỷ quyệt xóa dấu vết

Khoảng nửa cuối tháng 11/2023, trên địa bàn Q.Tân Phú xuất hiện một băng nhóm cướp giật khá manh động. Theo tài liệu trinh sát, nhóm đối tượng có từ 3 đến 4 tên, chuyên nhắm đến các cô gái trẻ lơ là trong bảo vệ tài sản khi tham gia giao thông. Các nạn nhân sau khi trở thành “con mồi” của chúng đã khẩn trương liên hệ với CA các phường trên địa bàn quận để báo án, hy vọng tìm được tài sản bị mất.

Những hình ảnh đầu tiên về chân tướng nhóm cướp manh động mà cơ quan điều tra thu thập được

Các vụ án xảy ra riêng lẻ đã được Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) tổng hợp, đánh giá và báo cáo với BCH CAQ.Tân Phú. Bước đầu, Cơ quan điều tra (CQĐT) nhận định, các đối tượng trong nhóm tội phạm manh động này đều là những tên cướp chuyên nghiệp; chúng phạm tội có kế hoạch và chỉ tập trung vào một nhóm “con mồi” đã định sẵn. Trinh sát hình sự nhanh chóng được BCH CAQ.Tân Phú yêu cầu tập trung rà soát, sớm xác định được danh tính của nhóm cướp bí ẩn này.

Quá trình này, lực lượng điều tra đã nắm được một nguồn tin vô cùng quý giá đó là có 3 đối tượng cả nam và nữ, thường thuê phòng trọ giá rẻ, khách sạn lưu trútrên địa bàn. Ở mỗi khách sạn như vậy, chúng chỉ cư ngụ trong hai đến ba ngày thì sẽ rời đi. Cả nhóm đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy, sống bầy đàn, thác loạn cùng nhau.

Một "nữ quái" trong nhóm cướp bí ẩn đang trong quá trình tìm kiếm "con mồi"

Các tổ điều tra phá án nhanh chóng được cắt cử, có mặt tại một trong các địa chỉ mà nhóm này thường lưu trú để bí mật xác minh thông tin. Mọi chi tiết liên quan đến nhóm đối tượng có hành tung bí ẩn này đều đường ghi nhận kỹ lưỡng, từ đặc điểm nhận dạng, độ tuổi, phương tiện di chuyển…

Tuy nhiên, ngoài một số miêu tả về ngoại hình được cung cấp chưa rõ ràng, các thông tin có giá trị như CCCD của các đối tượng gần như đều là tài liệu giả. Trong khi các mũi trinh sát vẫn đang miệt mài theo dấu các đối tượng thì vào ngày 26/11, trước số nhà160/48 Vườn Lài (P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú) lại bất ngờ xảy ra một vụ cướp giật tài sản.

Các đối tượng đang điều khiển chiếc xe mô tô, là chiến lợi phẩm thu được sau một phi vụ "đá xế"

Nạn nhân là một phụ nữ. Người này bị giật mất một chiếc giỏ xách màu hồng, bên trong có 20 triệu đồng. Qua lời khai của bị hại, các trinh sát nhận định đây đích thị là nhóm cướp mà Đội CSHS CAQ.Tân Phú đang lần tìm.

Trước vụ việc này, các trinh sát hình sự của CAQ.Tân Phú càng nêu cao quyết tâm, vạch ra các hướng truy tìm mới, không để cho nhóm cướp có thêm thời gian nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Chiếc hình xăm tố giác tội phạm

Những ngày sau đó, hàng loạt cơ sở lưu trú nghi vấn, trải dài tại khu vực giáp ranh giữa hai Q.Tân Phú và Q.Bình Tân đã được đưa vào tầm ngắm. Tại địa chỉ số 56 Nguyễn Súy, khách sạn Đ.L. xuất hiện 3 đối tượng nghi vấn (2 nam, 1 nữ) cùng thuê phòng sống chung với nhau. Trong đó, cô gái trẻ trên chân có một hình xăm lớn trải dài từ mắt cá chân đến dưới đầu gối. Chi tiết này nhanh chóng được thu thập, chuyển tiếp cho các nạn nhân nhận dạng.

Chiếc hình xăm trên chân phải của Hợp đã vô tình trở thành bằng chứng tố giác hành vi phạm tội của đối tượng

Tất cả đều khẳng định, đây chính là đối tượng nữ đã ra tay thực hiện hàng loạt các vụ cướp giật tài sản trong thời gian gần đây. Nhiều mũi trinh sát được huy động, bí mật theo dõi mọi di biến động xảy ra tại khách sạn số 56 Nguyễn Súy. Lúc này, chân tướng của các nghi phạm cũng dần được xác định gồm: Đặng Tuấn Linh (SN 1990, ngụ Q7) , Nguyễn Ngọc Hợp (SN 2003, ngụ Q11) và Trần Cường (SN 1996, ngụ Q.Tân Phú). Kết quả điều tra cho thấy, đây đều là những con nghiện ma túy nặng, sở hữu bản lý lịch bất hảo được ghi nhận tại địa phương.

Chân dung 3 đối tượng "ăn bay" nguy hiểm (Linh – Hợp – Cường, từ trái qua)

Ngay lập tức, BCH CAQ.Tân Phú đã chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng nguy hiểm này. Chỉ huy chuyên án trực tiếp là đồng chí Trưởng CA quận và đồng chí Phó trưởng CA quận phụ trách mảng điều tra. Đến ngày 28/11, xác định các đối tượng xuất hiện tại khách sạn nói trên, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào khống chế, bắt gọn cả nhóm.

Cơ quan điều tra thực hiện khám xét khẩn cấp đối với nơi ở của các đối tượng

Thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại khách sạn và nhà riêng, CQĐT đã thu giữ nhiều giấy tờ tùy thân của các nạn nhân, tang vật của các vụ án cướp giật tài sản trước đó. Đứng trước hàng loạt các chứng cứđược đưa ra, cả 3 đối tượng phải cúi đầu khai nhận ra toàn bộ các phi vụ “ăn bay”, trộm cắp tài sản mà chúng thực hiện trong suốt thời gian qua.

Trần Cường và Ngọc Hợp tại khu vực mình lưu trú, bàn tính kế hoạch phạm tội. Trên chân phải của Hợp là hình xăm lớn, trải dài từ đầu gối đến mắt cá chân

Linh, Hợp, Cường cho biết, vì đều là con nghiện ma túy đá nên cả nhóm quyết định về sống chung một nhà, lên kế hoạch đi cướp giật cũng như trộm xe máy nhằm kiếm tiền tiêu xài, thỏa mãn cơn khát… ma túy. Chúng khai nhận đã cùng nhau thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật tài sản cùng 4 vụ “đá xế” khác.

Táo tợn gây án

Phi vụ “ăn bay” đầu tiên được cả bọn thực hiện vào ngày 21/11. Thời điểm này, còn có 1 đối tượng tên Phụng, chưa rõ lai lịch, cùng thực hiện. Theo đó, khoảng 18 giờ cùng ngày, Linh chở Cường trên xe môtô BKS: 60AD – 06044 và Phụng chở Hợp trên xe tay ga (không rõ biển số). Nhiệm vụ “ăn hàng” được thống nhất, phân công cho Phụng và Hợp, còn Linh và Cường làm nhiệm vụ cảnh giới, cản địa.

Hợp đang thực hiện phục dựng hiện trường gây án trong tối 21/11

Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, Hợp và Phụng phát hiện có 1 người phụ nữ đang đậu xe sát lề tại công viên trước UBND Q.Tân Phú để nghe điện thoại. Thấy “hàng”, cả hai vòng đầu xe quay lại để giật điện thoại. Nạn nhân sau đó chạy qua bên đường truy hô, nhờ Linh và Cường phụ bắt. Chúng giả vờ giúp đỡ rồi tăng ga bỏ chạy. Vì Phụng chạy nhanh nên Linh và Cường bị lạc đến khu vực cư xá Độc Lập (P.Tân Quý, Q.Tân Phú).

Chiếc giỏ xách của nạn nhân đã được lực lượng điều tra tìm kiếm thành công

Linh và Cường thực hiện phục dụng hiện trường vụ cướp giật trong tối 21/11

Tại đây, 2 đối tượng phát hiện có chị Huỳnh Thị K.T. (SN 2000, ngụ Q.Tân Phú) đang cầm ĐTDĐ 12 Pro max trên tay nên quyết định… “ăn hàng”. Linh điều khiển xe quay đầu trở lại để Cường giật điện thoại của chị T., rồi tăng ga bỏ chạy về hội quân cùng Phụng và Hợp tại một khách sạn trên đường Tân Quý (P.Tân Quý, Q.Tân Phú).

Cả bọn thống nhất cùng bán 2 chiếc điện thoại cướp được cho một đối tượng tên Ca. Số tiền bán điện thoại, cả nhóm chia đều để tiêu xài, mua ma túy sử dụng cũng như trả tiền thuê phòng.

Cả bọn cùng có mặt tại khu vực gây án

Phi vụ thứ 2 được Nguyễn Ngọc Hợp và Đặng Tuấn Linh thực hiện vào ngày 26/11. Trước đó, ở một khách sạn tại P.Phú Thọ Hòa (Q.Tân Phú), cả hai đã bàn tính kế hoạch đi cướp. Đến 17 giờ 10 phút cùng ngày, Linh chở Hợp trên xe môtô BS: 59T2 – 232.11 tới trước số nhà 160/48 Vườn Lài (P.Tân Thành, Q.Tân Phú) thì phát hiện chị Lê Thị T.Q (SN 1986) đứng trên lề, đeo túi xách một bên vai nên nảy sinh ý định cướp của. Linh cho xe vòng lại, bí mật áp sát chị Q. để Hợp ngồi sau giật túi.

Sau đó, cả 2 bỏ trốn, hướng về khách sạn để chia chiến lợi phẩm. Bên trong túi của nạn nhân có 20 triệu đồng, một sợi dây kim loại màu trắng cùng một chiếc vòng bằng nhựa. Số tiền cướp được chia đôi, còn sợi dây và vòng nhựa bị chúng vứt bỏ vì xác định là hàng giả. Sau đó, Hợp mang số giấy tờ tùy thân của nạn nhân về cất giấu tại nhà riêng trên đường Lê Thúc Hoạch (P.Phú Thọ Hòa) và để chiếc túi tại khách sạn khác nằm trên đường Thạch Lam (P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú).

Phục dựng hiện trường điều tra

Còn các vụ trộm cắp do nhóm này gây ra lần lượt được xác định vào ngày 20/11 tại P.Tân Quý do Cường và Linh thực hiện. Xe môtô bị đánh cắp mang BS 81AT – 01163.

Vụ thứ 2 do Cường, Hợp, Linh thực hiện tại số 98 Nguyễn Cửu Đàm (P.Hiệp Tân) vào ngày 17/11. Xe môtô bị đánh cắp có BK 95F1 – 08790.

Chiếc xe bị đánh cắp đã được tìm thấy

Vụ thứ 3 được cả nhóm thực hiện vào ngày 14/11 tại địa chỉ 159 Nguyễn Cửu Đàm (P.Tân Sơn Nhì). Phi vụ này chỉ có Cường và Linh thực hiện, xe môtô bị đánh cắp có BS 85V4 – 9136.

Một chiếc xe bị các đối tượng "đứa" mất được đưa về trụ sở cơ quan điều tra

Vụ cuối cùng cũng do Cường và Linh thực hiện tại địa chỉ 26/5 Nguyễn Hồng Đào (P14, Q.Tân Bình) vào ngày 14/11. Chiếc xe bị đánh cắp mang BS 54P2 – 0666.

Qua Chuyên đề Công an TPHCM, BCH CAQ.Tân Phú thông báo: người dân từng là nạn nhân của nhóm đối tượng manh động này khẩn trương liên hệ với Cơ quan CSĐT CAQ.Tân Phú để trình báo và nhận hỗ trợ.

Bộ dụng cụ để chúng hành nghề phá khóa, trộm xe thu giữ được tại nơi cư trú của đối tượng

Chuyên án đấu tranh với nhóm tội phạm manh động bước đầu hoàn tất, trả lại sự bình yên cho người dân đang sinh sống trên địa bàn Q.Tân Phú. Chuyên án này cũng là “quả đấm thép” được các lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm của CAQ.Tân Phú nói riêng và Công an TPHCM nói chung giáng vào ý định phạm tội của các đối tượng xấu, nhất là trong dịp cuối năm, sẵn sàng bước vào cao điểm tổng tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ bình yên cho người dân vui xuân đón Tết.

Đức Nam

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bang-cuop-an-bay-chuyen-song-bay-dan-sa-luoi_156339.html