Bằng chứng hãi hùng tội ác thảm sát của đế chế Mông Cổ

Các chuyên gia khảo cổ mới phát hiện 'hố tử thần' tại thành phố Yaroslavl, Nga. Khoảng 300 bộ hài cốt được tìm thấy được cho có khả năng là những người bị đế chế Mông Cổ tàn sát trong cuộc chinh phạt năm 1238.

Trong cuộc khia quật tại thành phố Yaroslavl, phía đông bắc Moscow, Nga, các chuyên gia phát hiện "hố tử thần" chứa khoảng 300 bộ hài cốt. Số hài cốt này được cho có mối liên hệ với đế chế Mông Cổ.

Cụ thể, các chuyên gia nhận định nhiều khả năng những bộ hài cốt trên là nạn nhân trong cuộc xâm lược châu Âu của đế chế Mông Cổ năm 1238.

Trong thời gian này, cháu trai của Thành Cát Tư Hãn là Bạt Đô đã tàn sát nhiều người dưới sự cai trị hung bạo để củng cố quyền lực.

Thông qua nghiên cứu ADN mới đây, các chuyên gia xác định 3 trong số gần 300 bộ hài cốt được phát hiện có mối quan hệ huyết thống và bị giết cùng thời điểm. Ba bộ hài cốt này thuộc về: người bà, người mẹ và con trai.

Trong đó, người bà qua đời khi khoảng 55 tuổi, người mẹ chết khi khoảng 30 - 40 tuổi và người cháu trai tử vong khi không quá 20 tuổi.

Ba bộ hài cốt này còn có điểm chung là xương của họ có dấu hiệu của việc mắc bệnh gai cột sống. Thêm nữa, các chuyên gia cũng tìm thấy bằng chứng cho thấy gia đình này khá giàu có thông qua hàm răng của họ.

Hài cốt của 3 người trong gia đình này có dấu hiệu của việc bị sâu răng nghiêm trọng hơn so với những nơi khác cùng thời điểm. Điều này khiến các chuyên gia suy đoán gia đình này có chế độ ăn uống nhiều mật ong và đường.

Video: Những sự thật thú vị về đất nước Mông Cổ (nguồn: VFACTS/Youtube)

Tâm Anh (theo DM)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bang-chung-hai-hung-toi-ac-tham-sat-cua-de-che-mong-co-1274143.html