Bằng chứng cho thấy việc cắt giảm sản lượng dầu mỏ đang mang lại hiệu quả

Các bộ trưởng Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là nhóm OPEC+ nhận ra nhiều bằng chứng cho thấy việc cắt giảm sản lượng đang mang lại hiệu quả.

Một giàn khoan dầu tại Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất. Ảnh: AFP/TTXVN

Khi các bộ trưởng Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, còn gọi là nhóm OPEC+ đánh giá lại các điều kiện thị trường dầu mỏ toàn cầu vào tuần tới, họ sẽ nhận ra nhiều bằng chứng cho thấy việc cắt giảm sản lượng đang mang lại hiệu quả.

Sau khi khởi đầu năm mới ảm đạm, giá dầu thô đang có dấu hiệu phục hồi khi Saudi Arabia và các thành viên OPEC+ đẩy mạnh cắt giảm nguồn cung kết hợp với nhu cầu phục hồi đáng kinh ngạc.

Tâm lý thị trường vẫn thiếu sự hưng phấn như đầu năm 2023, thời điểm các nhà giao dịch tuyên bố rộng rãi về sự trở lại của mức giá dầu 100 USD/thùng, nhưng các ngân hàng Phố Wall như Morgan Stanley và các đại gia thương mại như Trafigura Group đang dự đoán giá sẽ tăng cao hơn thế.

Giá dầu Brent Biển Bắc kỳ hạn đã tăng khoảng 11% kể từ đầu năm nay, củng cố mức sàn trên 85 USD/thùng trong những tuần gần đây. Mặc dù điều đó có thể tác động tiêu cực tới các ngân hàng trung ương và người tiêu dùng khi xóa mờ thành công mới đây của họ trong cuộc chiến chống lạm phát, nhưng đối với Saudia Arabia và các nước đồng minh, đợt phục hồi này sẽ củng cố nguồn thu quan trọng.

Các quan chức của OPEC nhận thấy không cần phải xem xét bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách sản xuất trong cuộc họp ngày 3/4 tới, khi họ sẽ tổ chức đánh giá trực tuyến về các đợt cắt giảm sản lượng mới nhất.

Ông Michael Hsueh, chiến lược gia tại Deutsche Bank AG, cho biết: “Việc cắt giảm sản lượng của OPEC đã có hiệu quả. Thị trường dầu mỏ toàn cầu hoặc đã thiếu hụt hoặc đang trên đà thiếu hụt”. Các đại diện OPEC+ cho biết vài tuần qua đã thu nhận nhiều xác nhận rằng việc cắt giảm sản lượng đang mang lại hiệu quả như họ mong muốn.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế đã chuyển đổi dự báo đối với thị trường dầu toàn cầu năm 2024 từ thặng dư nguồn cung sang thâm hụt sau quyết định gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC+ đến cuối tháng 6/2024. IEA cho biết, mức tiêu thụ nhiên liệu toàn cầu đang vượt mong đợi và việc cắt giảm sản lượng của OPEC+, lên tới khoảng 2 triệu thùng mỗi ngày, đang bù đắp cho làn sóng dầu mới đổ về từ khắp châu Mỹ.

Tại Tuần lễ Năng lượng Toàn cầu (CERAWeek) vừa khai mạc hồi đầu tháng này tại thành phố Houston, bang Texas (Mỹ), tâm trạng của các giám đốc điều hành ngành dầu khí rất lạc quan. Nhà giao dịch hàng đầu Gunvor Group Ltd dự báo mức tăng giá dầu lên tới 90 USD/thùng và Trafigura cho biết xu hướng giá dầu đã chuyển sang “nguy cơ tăng”.

Hai công ty này nhận thấy mức tiêu thụ dầu thế giới tăng khoảng 1,5 triệu thùng/ngày trong năm nay, cao hơn xu hướng lịch sử, do mức tiêu thụ mạnh mẽ của Mỹ bù đắp cho mức tăng trưởng chậm hơn ở Trung Quốc.

Theo ước tính của Standard Chartered Plc, tồn kho dầu thế giới đã giảm nhanh chóng ở mức 1,7 triệu thùng/ngày vào tháng trước. Giá tăng có thể gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng tại Mỹ có khả năng tăng lên 4 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít), mức cao nhất kể từ mùa Hè năm 2022.

Điều đó có thể làm phức tạp thêm công việc của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khi ngân hàng này tìm cách chuyển sang chính sách nới lỏng tiền tệ. Nó cũng có thể gây rắc rối cho Tổng thống Joe Biden khi ông bắt đầu chiến dịch tái tranh cử vào tháng 11 tới, khi tình trạng lạm phát cao vẫn còn in sâu trong tâm trí người tiêu dùng.

Minh Trang (Theo Bloomberg)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/bang-chung-cho-thay-viec-cat-giam-san-luong-dau-mo-dang-mang-lai-hieu-qua/328247.html