Bản tin Pháp luật Plus: Thực phẩm bẩn 'chui' vào trường học và lỗ hổng quản lý

Tình trạng thực phẩm thối, thực phẩm có dòi được tuồn vào các cơ sở trường học đã trở thành nỗi ám ảnh, lo lắng đối với các bậc cha mẹ.

Tuyên án đại án kinh tế tại Ngân hàng đại dương Oceanbank

Sau gần 1 tháng xét xử và nghị án, TAND TP Hà Nội đã tuyên Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank) án chung thân.

Nguyễn Xuân Sơn nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN bị Tòa tuyên án tử hình về các tội danh tham ô tài sản Tử hình, Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý. Nhiều bị cáo khác cũng đã phải lĩnh án tù vì các tội danh trên.

Theo nội dung truy tố, năm 2008, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trở thành cổ đông nắm 20% vốn của Oceanbank và cử Nguyễn Xuân Sơn sang làm TGĐ ngân hàng này.

Các ông Sơn và Thắm thỏa thuận, chỉ đạo cấp dưới chi các khoản “chăm sóc” để huy động vốn từ nhóm khách hàng dầu khí. Tổng cộng, ông Thắm đã chi 246 tỷ lãi suất ngoài huy động vốn tiền gửi của PVN cho Sơn.

Bắt đối tượng xuyên tạc chống phá Nhà nước

Công an Nghệ An đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Viết Dũng (sinh năm 1986, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Đồng thời, Công an tỉnh Nghệ An cũng đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Viết Dũng để phục vụ công tác điều tra.

Dùng súng, bịt mặt xông vào cướp ngân hàng

Khoảng 15h15 ngày 28/9, một đối tượng đội mũ bảo hiểm, bịt mặt, tay cầm vật nghi là súng xông vào chi nhánh một ngân hàng ở KCN Hòa Phú (xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) và yêu cầu nhân viên ngân hàng nằm xuống.

Sau đó, đối tượng ném túi xách vào quầy giao dịch yêu cầu nhân viên bỏ tiền vào. Do hoảng sợ, các nhân viên ngân hàng làm theo lời đối tượng.

Sau khi lấy được tiền, đối tượng lên xe máy rời khỏi hiện trường, qua thống kê sơ bộ, số tiền bị cướp khoảng 200 triệu đồng.

Truy sát bằng súng tại quán Karaoke, 4 người nhập viện

Hai đối tượng giang hồ lạnh lùng cầm súng, dùi cui điện, mở tung cánh cửa phòng hát tại quán Karaoke 108, đường Phan Đình Phùng, thuộc phường Cửa Nam, TP Vinh rồi, xả súng.

Sự việc xảy ra lúc nửa đêm về sáng, tại quán Karaoke 108, đường Phan Đình Phùng, thuộc phường Cửa Nam (TP Vinh) khiến ít nhất 3 người trọng thương.

Hoãn xét xử vụ nhắn tin đe dọa Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh

Ngày 26/9, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét sử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo Nguyễn Trọng Phương (SN 1980, trú ở phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội) và Trần Anh Thuận (SN 1981, trú tại TP Bắc Ninh, Bắc Ninh) về tội Khủng bố và Không tố giác tội phạm.

Tuy nhiên phiên tòa đã bị hoãn để triệu tập anh Ngô Thành Sơn là người làm chứng. Từ năm 2014, Phương thành lập Công ty TNHH Song Lộc Miền Bắc chuyên kinh doanh ngành nghề vật liệu xây dựng và khai thác cát sỏi.

Phương có đơn xin chủ trương của UBND tỉnh Bắc Ninh về thanh thải và tận thu sản phẩm trên sông Đuống nhưng không được chấp thuận vì nguy cơ gây sạt lở bờ sông.

Phương đã bàn với Thuận mua SIM điện thoại rồi tìm đến gần nhà ông Sơn để nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Tâm điểm pháp luật: Thực phẩm bẩn “chui” vào trường học và lỗ hổng quản lý

Thông tin mà dư luận xã hội đang đặc biệt quan tâm những ngày vừa qua là tình trạng thực phẩm bẩn bị đưa vào trường học khiến cho bữa cơm của học sinh trở nên không an toàn.

Điển hình là tại trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, Hà Nội bất ngờ phát hiện có dòi trong khay thức ăn của học sinh làm phụ huynh học sinh đặc biệt lo lắng.

Trước đó sự việc rau củ quả thối cũng được đưa vào chế biến thức ăn cho học sinh tại trường tiểu học Lý Nhân thuộc xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc mà phụ huynh và người dân phát hiện.

Điều đáng nói là hiện có 3 bộ ngành quản lý về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học nhưng để xảy ra sự vụ này là lỗ hổng lớn về quản lý.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo tổng cục vệ sinh an toàn thực phẩm cũng cho rằng, để xảy ra trường hợp có dòi trong thức ăn của học sinh tại trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám trước hết trách nhiệm thuộc về trường học. Nhà trường cần phải thuê và cử chuyên gia về ẩm thực để khi thực phẩm được chuyển vào trường học phải kiểm định được chất lượng cũng như vệ sinh, đảm bảo về sức khỏe cho các cháu.

Chuyên gia cũng cho rằng đây là vấn đề không chỉ của một ngành mà là sự phối hợp của nhiều ngành. Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn phải đảm bảo quy trình kiểm định đối với nguồn thực phẩm được đưa vào các cơ sở trường học. Cơ quan y tế cũng có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị trường học.

Tình trạng thực phẩm thối, thực phẩm có dòi được tuồn vào các cơ sở trường học thời gian qua đã trở thành nỗi ám ảnh, lo lắng đối với không chỉ học sinh mà còn với các bậc cha mẹ.

Theo thống kê, mỗi năm trên cả nước có hàng trăm ca ngộ độc thực phẩm, trong đó hơn 60% các vụ ngộ độc xảy ra trong trường học là do thức ăn nhiễm vi sinh vật, 25% là do thực phẩm bị biến chất, gần 4% là do có hóa chất tồn dư trong thực phẩm.

Trước tình trạng thực phẩm bẩn đe dọa đến sức khỏe, tính mạng của học sinh, TP HCM được cho là địa phương làm tốt phương án giảm thiểu, loại bỏ tình trạng này. Đồng thời, sau đợt kiểm tra các căngtin trường học trên địa bàn, Sở GD-ĐT TP HCM sẽ xử lý nghiêm hiệu trưởng nếu để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong trường.

Tin Quốc tế

Cựu Thủ tướng Yingluck bị tuyên án 5 năm tù

Tòa án Tối cao Thái Lan ngày 27/9 đã tuyên án 5 năm tù giam vì tội thiếu trách nhiệm đối với cựu Thủ tướng Yingluck Shinawata. Phán quyết này được tuyên vắng mặt vì bà Yingluck đã bỏ trốn khỏi Thái Lan từ tháng trước.

Bản án trên được Tòa án Tối cao Thái Lan đưa ra do tòa xác định bà đã không ngăn chặn được tình trạng tham nhũng và tổn thất lên đến hàng tỉ USD trong quá trình thực hiện chương trình trợ giá lúa gạo.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chanocha cùng ngày cho biết ông biết rõ bà Shinawatra đang ở đâu nhưng sẽ không tiết lộ về vị trí của bà cho đến khi phán quyết chống lại bà được đưa ra.

Tổng thống Philippines bị cáo buộc che giấu tài sản

Văn phòng Thanh tra Philippines đã khởi động một cuộc điều tra về các hoạt động trong một số tài khoản ngân hàng của ông Rodrigo Duterte.

Cuộc điều tra được tổ chức sau khi Thượng nghị sĩ Antonio Trillanes cáo buộc ông Duterte đã tích lũy 2,2 tỷ peso (43 triệu USD) trong ba tài khoản ngân hàng từ năm 2006 đến năm 2015, khi ông là thị trưởng.

Giẫm đạp tại ga tàu Ấn Độ, ít nhất 22 người chết

Một vụ giẫm đạp xảy ra khoảng 10h45 sáng tại gần một quầy bán vé nằm giữa ga Lower Parel và Elphinstone của ga tàu hỏa ở Thành phố Mumbai làm ít nhất 22 người chết, khoảng 30 người bị thương.

4 con tàu cùng đến một lúc trong lúc trời mưa nên một số hành khách nữ trượt chân, gây hỗn loạn trong đám đông.

Giẫm đạp đã xảy ra trên cầu bộ hành dẫn đến ga tàu, hành khách và dân địa phương đưa một số thi thể xuống từ cầu, trong khi giày dép nằm la liệt.

Thảo Nhi

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/ban-tin-phap-luat-plus-thuc-pham-ban-chui-vao-truong-hoc-va-lo-hong-quan-ly-d54221.html