Bản tin Năng lượng Quốc tế 10/11: Nga tiếp tục kế hoạch tăng sản lượng LNG

PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất về các lĩnh vực năng lượng thế giới.

1. Tính đến đầu giờ sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Mỹ WTI giao dịch ở ngưỡng 75,74 USD/thùng - tăng 0,54%, trong khi giá Brent dừng lại ở mức 79,92 USD/thùng - tăng 0,48%.

Cuối phiên giao dịch ngày 9/11, bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho thấy khả năng tăng lãi suất trong tương lai đã làm lung lay hy vọng của thị trường chứng khoán và dầu thô về nhu cầu mạnh mẽ.

2. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mới đây cho biết, Nga sẽ tiếp tục kế hoạch lớn nhằm tăng sản lượng LNG bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với một dự án lớn của nước này.

Trong khi Mỹ chuyển sang siết chặt Moscow hơn nữa bằng cách bổ sung một gói trừng phạt khác nhắm vào một công ty tham gia nhiều vào dự án LNG-2 Bắc Cực trị giá 25 tỷ USD, thì Nga không có ý định từ bỏ kế hoạch tăng sản lượng lên 100 triệu tấn/ngày trong năm 2023.

3. Giới chức các tỉnh của Trung Quốc, nơi có các nhà máy lọc dầu tư nhân đặt trên địa bàn đã yêu cầu chính quyền trung ương phân bổ hạn ngạch bổ sung cho nhập khẩu dầu nhiên liệu do các nhà máy lọc dầu tìm cách tăng cường chế biến trong tháng này và tháng tới, nhưng thiếu hạn ngạch nhập khẩu dầu thô, các thương nhân và nhà phân tích nói với Reuters.

Các nhà máy lọc dầu độc lập, có trụ sở tại tỉnh ven biển Sơn Đông của Trung Quốc, đã nhận được hạn ngạch nhập khẩu dầu thô thấp hơn trong năm nay. Vì vậy, hiện nay họ đang tìm kiếm, thông qua chính quyền tỉnh Sơn Đông, để được phép cung cấp thêm dầu nhiên liệu, loại dầu rẻ và có thể chế biến thành dầu diesel và xăng.

4. Các công ty dầu mỏ quốc tế hoạt động tại khu vực bán tự trị Kurdistan của Iraq sẽ không khai thác dầu để xuất khẩu cho đến khi họ hiểu rõ về các khoản thanh toán quá hạn cũng như các điều khoản bán hàng, công ty DNO của Na Uy, một trong 6 thành viên của Hiệp hội Công nghiệp Dầu khí Kurdistan (APIKUR) cho biết.

Hiện tại, các quan chức chính phủ liên bang Iraq và hiệp hội dầu khí khu vực người Kurd đang thảo luận về việc nối lại dòng dầu thô qua đường ống Iraq - Thổ Nhĩ Kỳ tới cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ ở Địa Trung Hải. Việc xuất khẩu dầu thô của Kurdistan đã bị chính phủ liên bang Iraq tạm dừng vào ngày 25/3.

5. Nhà máy lọc dầu Dangote ở Nigeria, nhà máy lớn nhất châu Phi, với công suất 650.000 thùng/ngày, đã được đưa vào hoạt động, nhưng việc sản xuất toàn diện, bao gồm cả sản xuất xăng cho châu Âu, dự kiến sẽ không bắt đầu cho đến nửa cuối năm 2024, các nhà phân tích nói với Bloomberg.

Sau nhiều năm trì hoãn và chi phí vượt mức kỷ lục, Nigeria cuối cùng đã đưa nhà máy lọc dầu Dangote đi vào hoạt động vào tháng 5. Nhà máy lọc dầu Dangote do tập đoàn cùng tên của người giàu nhất châu Phi Aliko Dangote xây dựng đã được cựu Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari tham dự lễ khánh thành trước khi ông rời nhiệm sở vào cuối tháng 5.

Bình An

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ban-tin-nang-luong-quoc-te-1011-nga-tiep-tuc-ke-hoach-tang-san-luong-lng-699030.html