BẢN TIN MẶT TRẬN: Đồng bào Công giáo Thủ đô đón Giáng sinh an lành

Hòa cùng không khí vui tươi của đồng bào Công giáo trong cả nước mừng lễ Giáng sinh 2016, những ngày qua, khắp phố phường Thủ đô, không riêng gì các nhà thờ, mà các cửa hàng, siêu thị, trường học, khách sạn… đều được trang hoàng rực rỡ.

Khu vực Tràng Tiền Plaza thu hút đông đảo người dân đón Giáng Sinh.
(Ảnh: Anh Tuấn).

Trong tâm tình “Sống Phúc âm trong lòng dân tộc”, năm nay đồng bào Công giáo Thủ đô đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc khi đời sống vật chất cũng như tinh thần ngày càng được nâng lên rõ rệt; góp phần vào sự phát triển chung của thành TS Phạm Huy Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Hà Nội cho biết, năm nay, các hoạt động chào đón Giáng sinh được tổ chức gọn nhẹ, tập trung hơn, với tinh thần tiết kiệm để ủng hộ các nạn nhân thiên tai ở miền Trung. Nhiều xứ, họ giáo đều tổ chức chương trình tham quan nhà thờ, gặp gỡ ông già Noel, hát múa mừng Giáng sinh cho trẻ ở tuổi mẫu giáo... ( Xem chi tiết )

Cuối năm, bận rộn với nhiều công việc, nhưng ông Đặng Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định vẫn dành thời gian chia sẻ với PV Đại Đoàn Kết về công tác Mặt trận ở địa phương, về những vấn đề đang đặt ra trong đời sống KT-XH, đòi hỏi có sự tham gia giải quyết của hệ thống Mặt trận... ( Xem chi tiết )

UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản đề nghị Bộ NN&PTNT và Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xét công nhận huyện Thanh Trì đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó, tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của Tổ công tác, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, các sở, ngành liên quan đã nhận xét, đánh giá. Cụ thể, về giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện Thanh Trì: Thanh Trì là huyện thuộc vùng trũng của thành phố Hà Nội, là điểm cuối tập trung hầu hết lượng nước thải lớn từ khu vực nội thành Hà Nội, do đó, nhiều tuyến sông, kênh, mương của huyện bị ô nhiễm...( Xem chi tiết )

Sơn Hà là một trong 2 xã điểm của huyện Sơn Hòa được tỉnh Phú Yên chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới. Sau hơn 5 năm triển khai, thực hiện, kết quả xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Theo Phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Mạnh Sơn, thì những năm đầu thực hiện NTM xã gặp rất nhiều khó khăn, bất cập. Công tác huy động, vận động nguồn lực còn hạn chế, đội ngũ cán bộ chưa có chuyên môn cao... ( Xem chi tiết )

Văn phòng Nông thôn mới tỉnh Ninh Bình vừa có chuyến tham quan, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại Hà Tĩnh và rất ấn tượng với tiêu chí 20 của tỉnh. Trong ngày 25/12, đoàn công tác đã đến thăm quan một số vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, nhà văn hóa thôn tại huyện Can Lộc. Tại đây, Chánh Văn phòng NTM tỉnh Ninh Bình Trần Văn Hà bày tỏ sự ngưỡng mộ trước kết quả xây dựng nông thôn mới của Hà Tĩnh... ( Xem chi tiết )

Ngày 24/12, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Văn Phong (Nho Quan) tổ chức lễ đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Văn Phong đã tập trung phát triển sản xuất, xây dựng quy hoạch các vùng tạo ra sản phẩm mang tính đặc thù, có giá trị kinh tế cao. Xã đã huy động được gần 245 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí, trong đó vốn ngân sách gần 44 tỷ đồng, chiếm 18%; vốn nhân dân tham gia trên 148 tỷ đồng, chiếm 61% ; còn là vốn vay lồng ghép, tín dụng và doanh nghiệp đóng nghiệp... ( Xem chi tiết )

Năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Kon Tum đã chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2016 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, hoàn thành tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận và công tác phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành có liên quan, làm tốt vai trò tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh... ( Xem chi tiết )

BĐT

Từ khóa

bản tin công giáo giáng sinh an lành

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-tac-mat-tran/ban-tin-mat-tran-dong-bao-cong-giao-thu-do-don-giang-sinh-an-lanh/143552