BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Hội đồng Giám mục VN

Nhận lời mời của Hội đồng Giám mục Việt Nam, ngày 4/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tới dự và phát biểu chúc mừng Đại hội lần thứ XIII Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tới thăm và chúc mừng Đại hội lần thứ XIII
Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đại hội XIII của Hội đồng Giám mục Việt Nam diễn ra từ 3 đến 7/10 tại TP Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ mong muốn Hội đồng Giám mục Việt Nam tiếp tục thúc đẩy truyền thống yêu nước và đường hướng gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của người Công giáo Việt Nam trong giai đoạn mới. “Ở đâu có đồng bào Công giáo, ở đó có sự đoàn kết, thương yêu, bình an và phát triển”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh... ( Xem chi tiết )

Tiếp đó, chiều ngày 4/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã tới nhà riêng thăm Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh - Hiệp sĩ Đại Thánh Giá Phẩm hàm Thánh Gregorio Cả. Tại đây, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã ân cần thăm hỏi, động viên Hiệp sĩ cùng gia đình. Mong Hiệp sĩ luôn lạc quan, tích cực điều trị để chóng khỏi bệnh, tiếp túc thực hiện tốt công việc đầy trách nhiệm và cao cả của mình. Mặc dù đang mang trong mình căn bệnh khá nặng nhưng Hiệp sĩ vẫn chịu đau đớn để thực hiện nhiệm vụ của người Công giáo, đặc biệt là thực hiện nhiều công tác xã hội và giao lưu quốc tế... ( Xem chi tiết )

Cũng trong sáng 4/10 tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 10 khóa (VIII). Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh, Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì Hội nghị. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Hội nghị lần này sẽ bàn và cho ý kiến vào 4 nội dung: cho ý kiến vào dự thảo 2 Nghị quyết liên tịch hướng dẫn thực hiện Điều 16, Điều 27 và Điều 34 của Luật MTTQ Việt Nam; góp ý vào Báo cáo tình hình nhân dân và đất nước Quý III-2016; góp ý phản biện vào Dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; góp ý về sửa đổi Quy chế vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”... ( Xem chi tiết )

Sáng 4/10, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Xô, đã diễn ra lễ Khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố Hà Nội lần thứ 15 nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ Thủ đô đạt được trong nhiệm kỳ qua và yêu cầu các cấp Hội phụ nữ Thủ đô tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua do Hội phát động và là nòng cốt gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những công việc cụ thể, quyết tâm tạo những bước đột phá mới trong thực hiện công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững;... ( Xem chi tiết )

Sáng 4/10, tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Quảng Nam đã tổ chức “Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN (7/11/1981- 7/11/2016)”. Qua thông điệp kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN và ôn lại truyền thống của GHPGVN, Hòa thượng Thích Thiện Duyên- Trưởng ban trị sự GHPGVN chia sẻ, đối với công tác xã hội về từ thiện, thời gian qua GHPGVN tỉnh đã làm được nhiều việc vô cùng ý nghĩa, như xây cầu bê tông, đắp đường giao thông nông thôn, đóng góp các quỹ từ thiện về người nghèo... Tổng số tiền thực hiện các công tác từ thiện trong những năm qua của Tăng, Ni, Phật tử thuộc Phật giáo Phật giáo Quảng Nam ước khoảng 300 tỷ đồng... ( Xem chi tiết )

Cũng tại Quảng Nam, ngày 4/10, Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội thi Nhà nông đua tài lần IV năm 2016. Tham gia Hội thi Nhà nông đua tài nay, các đội thi lần lượt trả qua 3 phần thi gồm: “Chúng tôi nói về chúng tôi”, “Ai giỏi hơn ai”, “Tài năng nông dân”, bằng hình thức sân khấu hóa, kết hợp toàn diện những hoạt động trên nhiều lĩnh vực công tác, lao động, sản xuất và đời sống tinh thần trong cán bộ, hội viên nông dân.... ( Xem chi tiết )

BĐT

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-tac-mat-tran/ban-tin-mat-tran-chu-tich-nguyen-thien-nhan-chuc-mung-hoi-dong-giam-muc-vn/125623