Bản tin kinh tế 29/12: Báo cáo giao dịch vàng từ 400 triệu; giảm thuế VAT về 8%

Tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng về 8% trong 6 tháng năm 2024; giao dịch vàng từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo; kéo dài thời gian giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu;... là những tin tức kinh tế chú ý trong ngày.

- Tiếp tục giảm thuế VAT về 8% trong 6 tháng năm 2024

Ngày 28/12, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 110/2023/QH15 của Quốc hội. Theo đó, các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% được giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024. (Xem thêm)

- Giao dịch vàng từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành văn bản về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. NHNN yêu cầu các ngân hàng, đơn vị kinh doanh vàng bạc, đá quý và công ty trung gian thanh toán tăng cường nhận biết khách hàng theo quy định về phòng chống rửa tiền. Các đơn vị này phải báo cáo tới Cục Phòng, chống rửa tiền của NHNN về các giao dịch giá trị lớn cũng như các khoản chuyển tiền điện tử giá trị lớn (từ 400 triệu đồng).

- Bộ Tài chính muốn thành lập Thanh tra Tổng cục Thuế

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính. Một trong những điểm nổi bật là Bộ Tài chính muốn chuyển đổi mô hình Cục Thanh tra - Kiểm tra thuế thành Thanh tra Tổng cục Thuế. (Xem thêm)

Số lượng công chức làm công tác thanh tra - kiểm tra thuế thuộc hệ thống thuế là gần 10.000 cán bộ, công chức.

- Kéo dài thời gian giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu

Từ ngày 1/1-31/12/2024, thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol) tiếp tục là 2.000 đồng/lít. Nhiên liệu bay, dầu diesel, mazut, dầu nhờn là 1.000 đồng/lít. Mức này được áp dụng từ tháng 4/2022 đến nay. (Xem thêm)

- Thủ tướng yêu cầu đảm bảo nhu cầu rút tiền mặt qua hệ thống ATM

Ngày 29/12, Văn phòng Chính phủ thông tin, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về bảo đảm hoạt động thanh toán của hệ thống các tổ chức tín dụng. Thủ tướng yêu cầu phục vụ tốt nhu cầu thanh toán, nhu cầu rút tiền mặt qua hệ thống ATM trước và trong dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (theo web Chính phủ).

- Khách quốc tế đến Việt Nam vượt xa mục tiêu, nhưng chỉ bằng 70% trước dịch

Theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12/2023 đạt gần 1,4 triệu lượt người, tăng 11,2% so với tháng trước và tăng 93,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung cả năm 2023, du lịch Việt Nam đón được 12,6 triệu lượt khách quốc tế. Con số này gấp 3,4 lần năm 2022, vượt xa mục tiêu 8 triệu khách. Tuy vậy, Tổng cục Thống kê đánh giá số lượng này mới chỉ bằng 70% năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19 (Xem thêm).

- GDP 2023 ước tăng 5,05%, thuộc nhóm cao nhất khu vực và thế giới

Mức tăng trưởng 5,05% của năm 2023 dù không đạt mục tiêu đề ra nhưng vẫn là một con số tích cực trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế toàn cầu. Việt Nam vẫn là điểm sáng về tăng trưởng của khu vực và thế giới. (Xem thêm)

- ‘Tuýt còi’ Thông tư 06 của NHNN vì có nội dung trái luật

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) kết luận kiểm tra đối với Thông tư 06/2023/TT-NHNN (Thông tư 06) của Ngân hàng Nhà nước có nội dung trái pháp luật. Vào cuối tháng 8 vừa qua, NHNN đã ngưng hiệu lực thi hành khoản 8, khoản 9 và khoản 10 Điều 8 của Thông tư số 39 năm 2016 (đã được bổ sung theo khoản 2 Điều 1 TT06, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9) (theo Tiền Phong).

- HoREA kiến nghị ngân hàng thương mại, kho bạc làm việc trong ngày 30 và 31/12

Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo để các ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước vẫn làm việc ngày 30 và 31/12. (Xem thêm)

- Xử phạt doanh nghiệp của ông Huỳnh Uy Dũng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Đại Nam, do ông Huỳnh Uy Dũng (thường gọi Dũng lò vôi) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc. Công ty Đại Nam bị phạt 85 triệu đồng đối với hành vi không công bố thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. (Xem thêm)

Giá vàng miếng hôm nay liên tục đảo chiều, điều chỉnh với biên độ hàng triệu đồng mỗi lần, chốt ở mốc 76 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới tiếp tục tăng trong bối cảnh đồng USD giảm rất nhanh.

Thị trường chứng khoán ngày 29/12 ghi nhận chỉ số VN-Index tăng 1 điểm, lên 1.129,93 điểm. Thanh khoản khớp lệnh ở mức tương đối thấp, đạt 13.092 tỷ đồng

Giá xăng dầu 29/12 trên thị trường quốc tế nối dài đà giảm từ 2 phiên trước. Giới phân tích cho rằng giá dầu lao dốc trước tình trạng dư cung và nhu cầu yếu.

Tỷ giá trung tâm ngày 29/12 ở mức 23.866 đồng/USD, giảm 38 đồng so với phiên trước đó. Giá USD ở các ngân hàng thương mại ngày 29/12 giảm nhẹ, niêm yết cuối phiên ở mức 24.050 đồng/USD (mua vào) và 24.420 đồng/USD (bán ra)

Lãi suất ngân hàng 29/12 ghi nhận thêm các nhà băng giảm. Trong đó, ngân hàng "0 đồng" OceanBank lần đầu tiên giảm lãi suất kể từ đầu tháng.

Hạnh Nguyên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ban-tin-kinh-te-29-12-giao-dich-vang-400-tu-trieu-bao-cao-giam-thue-vat-ve-8-2233026.html