Bản tin Hình sự: Chân dung người đàn bà biến thái, xâm hại con trai của 'chồng hờ'

TIN NÓNG hình 10/8: Tòa công bố lý do trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ đại gia Lê Thanh Thản; Phó giám đốc tham ô 2,1 tỷ đồng tiền bán ô tô để đánh bạc; Chân dung người đàn bà biến thái, xâm hại con gái lẫn con trai của 'chồng hờ'...

TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt Trần Thị Bé Tư (62 tuổi, Đồng Tháp) 23 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Theo điều tra, Bé Tư cùng “chồng hờ” là ông Đ.V.D đến nhà người quen và gặp bé T.T (nam, 7 tuổi), bé V.N. (nam, 12 tuổi) là con riêng của ông D và bé gái tên K.A (11 tuổi). Tại đây, Tư đã dùng dụng cụ tình dục xâm hại vào bộ phận sinh dục của bé A để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân. Ngoài ra, Bé Tư còn 2 lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục, tác động lên bộ phận sinh dục của hai bé trai là con riêng của “chồng hờ”.

Sau một buổi sáng xét hỏi, TAND TP Hà Nội đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ lừa dối khách hàng liên quan ông Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) liên quan đến dự án CT6 Kiến Hưng (Hà Đông) vì lý do có một số vấn đề chưa thể làm rõ được tại tòa.

Liên quan đến vụ cướp 2,3 tỷ đồng xảy ra tại nhà một chủ tịch UBND huyện ở Đắk Lắk, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt nhóm 4 đối tượng tổng cộng 63 năm tù về tội "Cướp tài sản" và "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố và bắt tạm giam ông Lâm Học (41 tuổi) để điều tra về hành vi “tham ô tài sản”. Theo điều tra, lợi dụng việc là Phó Giám đốc kinh doanh khu vực miền Trung của một công ty kinh doanh ô tô, Trong thời gian từ tháng 9/2022 đến tháng 12/2022, ông Học đã trực tiếp tìm kiếm thông tin, điều hành việc mua, bán xe ô tô qua sử dụng từ nguồn tiền tạm ứng của công ty để chiếm đoạt 2,1 tỷ đồng sử dụng vào việc tiêu xài cá nhân và đánh bạc qua mạng.

Liên quan đến vụ hai người cùng xác nhận là chính chủ biển số 38 F8-8888 gắn trên chiếc xe Honda Super Dream đang gây xôn xao, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức buổi làm việc để điều tra. Tại buổi làm việc, Thượng tá Phan Hồng Thái - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đã trình bày báo cáo liên quan việc 2 người cùng xác nhận là chính chủ biển số 38-F8 - 8888 gắn trên chiếc xe Honda Super Dream được rao bán trên mạng xã hội với giá 288 triệu đồng. Đại tá Nguyễn Hồng Phong yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương tập trung điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, kịp thời báo cáo kết quả vào thời gian sớm nhất.

Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bà Vũ Liên Oanh, cựu giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, cùng hai cấp dưới Ngô Vui (cựu trưởng phòng Kế hoạch tài chính Sở) và Hà Huy Long (cựu phó phòng Kế hoạch tài chính) về “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, với khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình. Theo cáo trạng, các bị cáo tuy không có bàn bạc, thỏa thuận từ trước song lặp đi lặp lại nhiều lần, diễn ra sau mỗi lần tạo điều kiện cho Công ty NSJ của bị can Hoàng Thị Thúy Nga trúng thầu trái pháp luật (cựu Chủ tịch Công ty NSJ group).

Lộc Liên

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ban-tin-hinh-su-chan-dung-nguoi-dan-ba-bien-thai-xam-hai-con-trai-cua-chong-ho-post1559195.tpo